SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Nhà hát Giao Hưởng, Nhạc và Vũ Kịch ở Thủ Thiêm, một trong hai dự án lớn của Sài Gòn phải tạm dừng thực hiện sau 29 năm lập dự án.
Theo báo Dân Trí hôm 24 Tháng Tám, Sở Kế Hoạch và Đầu Tư ở Sài Gòn vừa có báo cáo gửi Ban Kinh Tế Ngân Sách Hội Đồng Nhân Dân thành phố về kết quả thực hiện pháp luật “Đầu tư công trên địa bàn và hiệu quả, tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công sử dụng vốn ngân sách.”

Theo danh mục dự án rà soát từ năm 2015 đến nay, Sài Gòn có 678 dự án chậm triển khai, trong đó có hai dự án sẽ tạm ngừng thực hiện gồm: dự án nhà hát Giao Hưởng, Nhạc và Vũ Kịch ở khu đô thị mới Thủ Thiêm (nhà hát Thủ Thiêm) ở thành phố Thủ Đức, với tổng mức đầu tư gần 2,000 tỷ đồng ($85.3 triệu), và dự án xây dựng tuyến đường kết nối từ cảng Cát Lái đến đường vành đai 2, có vốn đầu tư hơn 351 tỷ đồng ($14.9 triệu).
Ban Quản Lý Dự Án Đầu Tư Các Công Trình Dân Dụng Công Nghiệp thành phố, chủ đầu tư dự án cho rằng, nhà hát Thủ Thiêm là “cần thiết để hoàn thiện các thiết chế văn hóa, xã hội.” Tuy nhiên, nhà hát “không thuộc nhóm được đề nghị ưu tiên bố trí vốn giai đoạn 2021-2025,” trong bối cảnh dịch COVID-19 còn nhiều tác động, thành phố “cần ưu tiên lĩnh vực an sinh, kích thích các ngành nghề phát triển nên chưa xem xét đầu tư dự án này.” Do đó, công trình nhà hát phải tạm dừng, tuy nhiên, có thể bổ sung trong kỳ trung hạn 2021-2025 khi có vốn.
Dự án xây dựng nhà hát Thủ Thiêm “theo tiêu chuẩn quốc tế” có quy mô 1,700 ghế bằng ngân sách thành phố, được Hội Đồng Nhân Dân ở Sài Gòn thông qua vào kỳ họp cuối năm 2019.
Theo báo Zing hôm 28 Tháng Chín, 2018, chủ trương xây nhà hát “đã có từ năm 1999” và thoạt đầu địa điểm được chọn là “số 23 Lê Duẩn, quận 1,” sau đó chuyển qua “công viên 23 Tháng Chín” rồi thì “sau nhiều tranh cãi, việc xây dựng không thể thực hiện.” Và rồi sau cùng nơi được chọn là khu đô thị mới Thủ Thiêm.
Vào thời điểm này, công luận cho rằng việc cho xây nhà hát ngàn hàng tỷ đồng ở Thủ Thiêm chưa cần thiết trong bối cảnh thành phố còn nhiều vấn đề cần phải quyết hơn như ngập nước, kẹt xe… Mặt khác, đây là sự “mỉa mai cay đắng,” vì đây cũng là nơi hàng ngàn nhà dân bị cướp đất khiến họ phải đi khiếu kiện suốt 20 năm trời còn chưa được giải quyết.
Việc nhà hát được xây bằng tiền ngân sách cũng cần được nói thẳng đó là tiền mồ hôi, nước mắt, do người dân đóng thuế, phí các loại nên không thể vung hàng triệu đô la để tạo nên những công trình hào nhoáng mà chưa biết hiệu quả thế nào.

Luật Sư Trần Vũ Hải ở Hà Nội, người trợ giúp pháp lý cho hàng trăm người dân Thủ Thiêm khiếu kiện đất đai, bình luận trên trang Facebook cá nhân lúc đó: “Ủy Ban Nhân Dân thành phố lẽ ra cần giải quyết dứt điểm vụ dân oan Thủ Thiêm, rồi mới nên có đề nghị này. Vì nếu không được giải quyết xong cho hợp lý hợp tình, dân oan Thủ Thiêm sẵn sàng biến thành ‘các nghệ sĩ’ và một dàn hợp xướng ‘miễn phí và miễn đầu tư’ không chỉ ngay giữa Thủ Thiêm, mà ngay trước cửa Ủy Ban Nhân Dân thành phố, thậm chí ở Hà Nội, trước cửa các nhà lãnh đạo Việt Nam. Thực tế họ đã thành những ‘nghệ sĩ’ bất đắc dĩ, và diễn rất ‘thật!’”
Trong khi đó nhà báo Ngọc Vinh, cựu thư ký tòa soạn báo Tuổi Trẻ, bình luận trên trang cá nhân: “Mục tiêu quan trọng nhất hiện nay đối với cư dân Sài Gòn là đi lại, sinh hoạt, học hành, chữa bệnh. Những con đường kẹt xe từ sáng đến chiều cần tiền để giải quyết, những khu ổ chuột cần tiền để giải tỏa và tái định cư cho người dân, những kẻ khốn cùng bị mất đất ở Thủ Thiêm cần tiền để có một chỗ ăn ở đàng hoàng; cần xây thêm trường học để mỗi phòng học không quá 40 học sinh; cần thêm bệnh viện để người bệnh không phải chui xuống gầm giường…” (Tr.N) [qd]



























































































