WASHINGTON, DC (NV) – Tuổi thọ trung bình của người Mỹ trong năm 2021 giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 1996, Reuters dẫn dữ liệu sơ khởi của chính phủ cho hay hôm Thứ Tư, 31 Tháng Tám.
Đây là năm thứ nhì liên tiếp tuổi thọ trung bình của người Mỹ giảm kỷ lục do số người chết vì COVID-19.

Năm 2021, tuổi thọ trung bình của người Mỹ còn 76.1 tuổi, giảm gần một năm so với năm 2020, giảm nhiều nhất trong hai năm tính trong gần một thế kỷ nay, theo Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC).
Mức chênh lệch tuổi thọ trung bình giữa nam với nữ cũng gia tăng năm ngoái, lên đến mức cao nhất trong hơn 20 năm. Tuổi thọ trung bình của nam nay là 73.2 tuổi, ít hơn nữ gần 6 tuổi.
Năm ngoái, tử vong vì COVID-19 chiếm phân nửa mức giảm tuổi thọ trung bình ở Mỹ, còn sử dụng thuốc quá liều và bệnh tim cũng là yếu tố lớn, theo dữ liệu CDC.
Năm 2021, Mỹ có hơn 460,000 người chết vì COVID-19, CDC cho hay.
Năm 2020, tuổi thọ trung bình ở Mỹ giảm nhiều nhất trong một năm kể từ Đệ Nhị Thế Chiến, trong đó tử vong vì COVID-19 chiếm gần 75%.
“Từ đầu năm 2022 đến nay, số người chết ít hơn đôi chút so với năm 2020, do đó tôi nghĩ tuổi thọ trung bình có thể sẽ tăng nhẹ,” ông Robert Anderson, giới chức phụ trách thống kê tử vong của Trung Tâm Thống Kê Sức Khỏe Quốc Gia thuộc CDC cho biết.
Tuy nhiên, tuổi thọ trung bình năm nay khó có thể trở lại như trước đại dịch COVID-19, và phụ thuộc nhiều vào tình hình từ nay đến cuối năm vì số người chết thường tăng trong những tháng mùa Đông, theo ông Anderson.
Mặc dù số người chết do tự tử giảm trong năm 2020, nhưng đây là yếu tố lớn thứ năm làm tuổi thọ trung bình của người Mỹ giảm năm ngoái. Riêng với nam giới, tử vong do tự tử là yếu tố lớn thứ ba làm tuổi thọ trung bình giảm.
Dữ liệu nêu trên chỉ là sơ khởi nên còn nhiều hạn chế, CDC lưu ý, chẳng hạn mỗi nơi nộp giấy báo tử mất thời gian khác nhau. (Th.Long) [qd]















































































