Lâm Hoài Thạch/Người Việt
GARDEN GROVE, California (NV) – Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng vừa nhận ghi danh cho các lớp Việt Ngữ niên khóa 2022-2023, từ 11AM đến 3PM, Thứ Bảy và Chủ Nhật, 3 và 4 Tháng Chín, tại QT Golden Supermarket, 9772 Garden Grove, Garden Grove.

Các lớp sẽ được khai giảng lúc 1 giờ trưa, Chủ Nhật, 11 Tháng Chín, tại tại Jordan Intermediate School 9821 Woodbury Rd., Garden Grove CA. 92844 (bên hông Target, góc Westminster và Brookhurst, kế chân cầu xa lộ 22).
Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng là một tổ chức vô vụ lợi, sinh hoạt độc lập, không phân biệt tôn giáo, giới tính, đoàn thể và được điều hành bởi những thiện nguyện viên hoạt động trong Ban Quản Trị, Ban Điều Hành, Ban Tu Thư, Ban Giảng Huấn và Ban Xã Hội.
Theo ban tổ chức, trải qua rất nhiều trở ngại khó khăn, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng đã được góp mặt với cộng đồng người Việt hải ngoại gần 30 năm.
Từ những năm 1993-2022, với những trăn trở, thao thức của người Việt Nam sống xa quê hương nhìn thấy ngôn ngữ và văn hoá dân tộc Việt đang biến mất dần trong cộng đồng, những người có tâm huyết đã nỗ lực đem công sức và cả tài sản riêng để sáng lập ra một tổ chức, nhằm mục đích duy trì ngôn ngữ Việt Nam cho các thế hệ sau này nơi hải ngoại.

Trong tôn chỉ đó, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng đã được thành lập nhằm phục vụ cộng đồng và hướng dẫn giới trẻ gốc Việt tại miền Nam California học hỏi, tìm hiểu văn hóa, phong tục tập quán, và ngôn ngữ Việt Nam.
Hiện nay, trung tâm này đã tổ chức hơn 25 lớp dạy tiếng Việt từ mẫu giáo đến lớp 7, và khoảng hơn 60 giáo viên thiện nguyện đảm trách với đa số là cựu giáo chức đã tốt nghiệp từ Việt Nam, và cũng có những cô thầy giáo gồm những khuôn mặt trẻ là những sinh viên Việt Nam tại Hoa Kỳ.
Bà Bùi Phong Thu, trung tâm trưởng Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, nói với nhật báo Người Việt: “Khóa học mới gồm có bảy lớp từ Lớp Mẫu Giáo đến Lớp 7 và lớp Việt Ngữ cho người lớn trên 18 tuổi (Vietnamese as a second language) cho niên khóa 2022-2023. Học phí cho niên khóa mới là $330, một năm cho mỗi học sinh, và chúng tôi chỉ nhận học sinh từ năm tuổi trở lên. Cùng những ngày giờ nói trên, chúng tôi cũng nhận ghi danh Lớp Võ Thuật Việt Nam do võ sư Tôn Thất Thiệu hướng dẫn cho võ sinh từ bảy tuổi trở lên, với lệ phí $100, một năm cho mỗi võ sinh. Vì số chỗ có giới hạn, chúng tôi xin dành ưu tiên cho những em ghi danh trước.”

Bà Thu cũng cho biết thêm: “Các thầy cô giáo của trung tâm đều là thiện nguyện viên và luôn săn sóc cho từng học sinh một. Họ kiên nhẫn hướng dẫn cho các học sinh đạt được kết quả như ý. Phần nhiều các thầy cô giáo nếu không là các giáo viên đang dạy tại các trường ở địa phương thì cũng là những thầy cô đã tốt nghiệp sư phạm ở Việt Nam.”
“Theo thông lệ hàng năm, trung tâm cũng gửi một số thầy cô đi tu nghiệp tại các khóa học do ban đại diện các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California tổ chức. Ngoài ra, Trung Tâm Hồng Bàng cũng có tổ chức lớp tu nghiệp vào cuối năm cho những thầy cô không tham dự lớp tu nghiệp của ban đại diện.”
Trong hai ngày Thứ Bảy và Chủ Nhật, tại QT Golden Supermarket, Garden Grove, nhiều người đưa các em nhỏ đến ghi danh cho niên khóa 2022-2023 ở Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng.

Nơi bàn ghi danh, ông Tommy Nguyễn, cư dân Garden Grove chia sẻ: “Tôi có hai đứa con gái sanh tại Hoa Kỳ, khi chúng nó mới được năm tuổi thì tôi đưa con tôi đi học tiếng Việt tại trường Hồng Bàng, cho các cháu tập nói chuyện với ông bà, cha mẹ bằng tiếng Việt. Đối với những đứa nhỏ được sanh tại Hoa Kỳ, nói tiếng Việt là điều rất khó khăn, khi chúng nó bắt đầu vào học trường Mỹ. Nhưng gia đình cố gắng tập cho các cháu nói tiếng Việt thường xuyên thì cũng không khó khăn lắm.”
Em Olivia Nguyễn, chín tuổi, con của ông Tommy Nguyễn nói: “Cháu bắt đầu vào Lớp Mẫu Giáo tại trường Hồng Bàng lâu rồi, năm nay, cháu được vào lớp 4. Cháu rất thích học tiếng Việt, và ông bà cũng thích nữa. Còn cô giáo thì khen cháu nói và viết tiếng Việt rất giỏi.”
Ông Nghĩa Chung, cư dân Fullerton nói: “Mình là người Việt ly hương, nhưng sống xa xứ không có nghĩa là mình quên đi cội nguồn của mình, nhất là đối với con cháu của chúng ta. Theo tôi, cho con nít Việt Nam học nói và viết chữ Việt là muốn cho chúng hiểu thêm về văn hóa của của Việt Nam, để sau này, khi các cháu lớn lên, chúng nó có thể đóng góp cho cộng đồng Việt Nam tại nơi này trong nhiều dịch vụ cần thiết.”

Còn em Kendrick Chung, 12 tuổi, con của ông Nghĩa Chung thì nói: “Năm nay cháu vào học lớp 5 và em của cháu là Elisia Nguyễn học lớp 4 ở trường Hồng Bàng. Khi mới vào học Mẫu Giáo thì cháu không thích, vì chữ Việt viết rất khó, nhưng khi cháu học lớp 1 thì con rất thích viết chữ Việt, và bây giờ cháu có thể viết và đọc được chữ Việt nhiều lắm.”
Cô giáo Phạm Hoàng Phấn, cư dân Santa Ana nói với nhật báo Người Việt: “Tuy tôi không phải là giáo chức lúc còn trong nước, nhưng khi sang đây, tôi có thể đi dạy nói và viết ngôn ngữ Việt Nam cho các em thiếu nhi người Việt tại Hoa Kỳ. Nguyên do là từ năm 1993 là năm đầu tiên trường Hồng Bàng thành lập thì tôi đã bắt đầu cho con tôi đi học tiếng Việt tại trung tâm này. Sau đó, các con của tôi đã học tốt nghiệp lớp 6. Đến nay, con của chúng tôi đã nói và viết chữ Việt rất thành thạo. Vì thế, tôi xin vào làm cô giáo cho trung tâm này vào năm 2011.”

Nói về vấn đề khó khăn trong việc dạy tiếng Việt cho mấy em nhỏ Việt Nam tại Hoa Kỳ, cô giáo Phấn cho hay: “Như con của tôi thì chúng đã học lớp 1 tại Việt Nam rồi, nên khi sang đây, chúng đi học tiếng Việt thì không có gì trở ngại, nên chúng học đến hết lớp 6 xong mà còn học giỏi nữa. Nhưng đối với các em nhỏ sau này, nhất là các em được sinh ra tại Hoa kỳ, khi cha mẹ bắt các em đi học tiếng Việt thì rất là nan giải, nên các thầy cô giáo phải có cái gì đó làm cho các em thích thú khi học nói và viết chữ Việt Nam, thì các em mới thích học, chớ đa số các em đều không thích học chữ Việt. Quan trọng nhất là từ ông bà, cha mẹ lúc ở nhà nói tiếng Việt với các em thường xuyên, cũng như cho các em biết về phong tục văn hóa của người Việt Nam, thì có thể giúp các em ham thích học tiếng Việt nhiều hơn.”
Duy trì tiếng mẹ là một trách nhiệm của những người mang hoài bão bảo tồn văn hóa dân tộc Việt Nam nơi quê hương thứ hai này. Trọng trách đó không phải chỉ riêng của Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng và các thầy cô giáo, mà phải có sự tham gia tích cực của các bậc phụ huynh và cộng đồng, để chi phí cho tiền thuê mướn địa điểm cho học sinh có nơi học tập khang trang với đầy đủ tiện nghi, học cụ và sách vở. Vì thế, trung tâm đã được sự hỗ trợ của phụ huynh học sinh qua học phí cho mỗi niên khóa.
Mọi chi tiết xin liên lạc Bùi Phong Thu (714) 362 6683, Huỳnh Thị Ngọc (714) 721 9603, Nguyễn Ngọc Trúc (714) 454 4890, hoặc email: [email protected]. [kn]
























































































































































