WASHINGTON, DC (NV) – Sự hậu thuẫn của dân chúng Mỹ dành cho Tổng Thống Joe Biden tăng đáng kể so với thời điểm thấp nhất mùa Hè năm nay, tuy nhiên người dân vẫn còn lo ngại về khả năng điều hành nền kinh tế của ông, theo kết quả một cuộc thăm dò mới đây của hãng thông tấn AP và NORC Center for Public Affairs Research.
Bản tin của AP hôm Thứ Năm, 15 Tháng Chín, cho hay mức độ ủng hộ dành cho ông Biden tăng từ 36% hồi Tháng Bảy lên tới 45% trong cuộc thăm dò mới nhất, phần lớn nhờ vào sự hậu thuẫn của thành viên đảng Dân Chủ, chỉ hai tháng trước ngày bầu cử giữa khóa vào đầu Tháng Mười Một.

Trong thời gian mấy tháng mùa Hè vừa qua, giá xăng tăng vọt và Quốc Hội có vẻ như bế tắc, đã khiến phía Dân Chủ bị đe dọa là phía Cộng Hòa sẽ “toàn thắng” trong kỳ bầu cử tới đây.
Tình hình có vẻ khá hơn sau khi có một loạt các dự luật được thông qua, khiến có thêm nhiều người dân Mỹ xét đoán Tổng Thống Biden theo cách ông muốn. Đó là: “Đừng so sánh tôi với đấng toàn năng. Hãy so sánh tôi với các chọn lựa khác.”
Dù vậy, sự hậu thuẫn dành cho ông Biden nói chung vẫn còn thấp, vào khoảng 53% người lớn ở Mỹ, đa số ở phía đảng Cộng Hòa, không đồng ý với cách ông điều hành đất nước.
Tình hình kinh tế vẫn là một điểm yếu của ông Biden. Chỉ có 38% người dân Mỹ ủng hộ đường lối kinh tế hiện nay, trong khi mức lạm phát tiếp tục cao và phía đảng Cộng Hòa muốn dùng khó khăn tài chính của người dân Mỹ làm đề tài chính cho cuộc tranh cử tới đây.
Bà Betty Bogacz, 74 tuổi, một người nghỉ hưu ở Portland, Oregon, nói: “Tôi không nghĩ ông ấy là người tốt nhất cho chức vụ tổng thống. Nhưng ông ấy là người tốt nhất trong số người mà chúng ta đã có thể lựa chọn. Ông ấy là biểu tượng của sự ổn định, một điều mà tôi nghĩ Tổng Thống Donald Trump hoàn toàn không có.”
Mức độ hậu thuẫn cho ông Biden không hề vượt quá 40% trong Tháng Năm, Tháng Sáu hay Tháng Bảy, do lạm phát tăng vọt sau cuộc xâm lăng của Nga vào Ukraine.
Tuy nhiên các thành quả của ông tiếp tục hôm Thứ Năm, sau khi cuộc thăm dò kết thúc, khi ông loan báo có thỏa thuận sơ khởi giữa nghiệp đoàn và các công ty hỏa xa, tránh được cuộc đình công vốn có thể gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Mỹ ở mức $2 tỷ mỗi ngày. (V.Giang) [qd]


























































