HẢI DƯƠNG, Việt Nam (NV) – Ông Phạm Xuân Thăng, bí thư Tỉnh Ủy Hải Dương, bị Bộ Chính Trị CSVN đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong đảng và trình trung ương xem xét, thi hành kỷ luật.
Báo VNExpress hôm 16 Tháng Chín cho biết Bộ Chính Trị và Ban Bí Thư kết luận rằng ông Thăng “vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy định của đảng, pháp luật của nhà nước, quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương…”

Ngoài ra, ông Thăng còn bị cáo buộc “thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, ban hành nhiều văn bản kết luận có nội dung trái quy định của đảng.”
Việc một bí thư tỉnh bị “đình chỉ sinh hoạt đảng, đình chỉ các chức vụ trong đảng” là chỉ dấu rõ ràng cho thấy ông này sắp “vào lò ông Trọng.”
Sai phạm cụ thể của ông Thăng không được nói rõ, nhưng đề cập chung chung rằng ông này cùng Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy Hải Dương “không kịp thời phát hiện các vi phạm, khuyết điểm của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh và nhiều tổ chức đảng, đảng viên trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện phòng chống dịch COVID-19.”
Hồi tháng trước, báo Zing ghi rõ hơn, ông Thăng “liên quan vụ Việt Á” và “có vi phạm đến mức phải kỷ luật.”
Bản tin của báo này dẫn kết luận của Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương rằng ông Thăng và một số thuộc cấp tại Tỉnh Ủy Hải Dương “tạo điều kiện để công ty Việt Á độc quyền bán bộ kit xét nghiệm và tham gia thực hiện xét nghiệm trái quy định.”
“Hải Dương cũng được xác định có sai phạm trong mua sắm trang thiết bị y tế, sinh phẩm, hóa chất xét nghiệm, cung ứng thuốc, chi hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch, cải tạo, sửa chữa các cơ sở y tế,” theo báo Zing.

Đáng lưu ý, ngoài ông Phạm Xuân Thăng, đợt kỷ luật lần này của Bộ Chính Trị nhắm vào giới chức tỉnh Hải Dương còn bao gồm các ông Triệu Thế Hùng (phó bí thư Tỉnh Ủy kiêm chủ tịch tỉnh), Nguyễn Dương Thái (cựu phó bí thư), Lương Văn Cầu (cựu phó chủ tịch tỉnh), Phạm Mạnh Cường (giám đốc Sở Y Tế), Nguyễn Trọng Hưng (cựu giám đốc Sở Tài Chính).
Có lẽ vì quan chức tỉnh “dính chùm” vụ bê bối Việt Á và có khả năng sắp “thay máu” ở Tỉnh Ủy, Ủy Ban Nhân Dân, nên báo Hải Dương đêm 16 Tháng Chín đưa tin khẩn: “Hải Dương dừng thí điểm một số mô hình tổ chức bộ máy từ Tháng Mười năm nay.” (N.H.K) [qd]

















































































































































