HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Giới đầu tư ngoại quốc kêu ca môi trường kinh doanh tại Việt Nam, suốt bao năm qua, luật lệ rườm rà tròng tréo, thuế khóa không “nhất quán, rõ ràng.”
Đó không phải là vấn đề mới mà đã từng bị giới đầu tư ngoại quốc kêu ca suốt nhiều năm qua. Việt Nam đã sửa luật nhiều lần nhưng vẫn không hết những tròng tréo, mâu thuẫn mà họ gọi là rào cản để hấp dẫn các dự án lớn, kỹ thuật cao.

“Luật Đầu Tư công nhận dự án đầu tư sản xuất của Bosch là ‘đầu tư mới,’ nhưng Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp lại xác định đây là “đầu tư mở rộng” và áp dụng một chương trình ưu đãi thuế kém hấp dẫn hơn.” Đại diện công ty Bosch (Đức) kêu ca ngày 17 Tháng Chín khi giới đầu tư nước ngoài họp với chính quyền trung ương. “Việc thay đổi quy định nhanh chóng có thể gây khó khăn cho cả doanh nghiệp và cơ quan thuế trong việc thi hành và tuân thủ,” báo mạng VNExpress thuật lại.
Đại diện Bosch còn cho hay, vào năm 2019, khoản ưu đãi thuế mà công ty này được hưởng bị Thanh Tra Thuế bãi bỏ một phần “dựa trên các quy định được ban hành sau thời điểm công ty đến Việt Nam.” Nhưng làm như vậy “không phù hợp với nguyên tắc bảo hộ đầu tư được quy định trong Luật Đầu Tư, cho phép các nhà đầu tư giữ nguyên các khoản ưu đãi đã được trao trong trường hợp ưu đãi đó lớn hơn cơ chế mới được ban hành.”
Phát biểu tại cuộc họp, nhiều nhà đầu tư ngoại quốc đều kêu ca về chính sách thuế khóa áp dụng lộn xộn và thủ tục hành chính tròng tréo, chậm chạp. Đại diện tập đoàn tài chính HSBC kêu rằng nhà đầu tư cần từ sáu đến chín tháng để hoàn thành thủ tục đầu tư tại Việt Nam là quá lâu lắc. Đại diện Hiệp Hội Doanh Nghiệp Singapore tại Việt Nam kêu rằng thủ tục và thời hạn xin giấy phép kinh doanh “thường bị kéo dài, gây phiền toái, lãng phí thời gian.”
Ông Tim Evans, tổng giám đốc điều hành HSBC, khuyến cáo trong cuộc họp là “các cơ quan quản lý nhà nước trao đổi thường xuyên với doanh nghiệp FDI để làm rõ các quy định liên quan đến dòng vốn, tài trợ, việc thành lập doanh nghiệp và các ưu đãi. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp FDI tiềm năng và các công ty có vốn nước ngoài hiện tại hiểu rõ hơn về môi trường kinh doanh địa phương.” VNExpress tường thuật.

Thủ tục hành chính tại Việt Nam xưa nay vẫn bị chỉ đích danh “hành là chính” không ngoài mục đích giúp các giới chức kiếm chác ngoại bổng “dưới gầm bàn.” Tất cả các nhà đầu tư ngoại quốc đều bị luật lệ đầu tư của nước họ ràng buộc, cấm hối lộ quan chức nước ngoài. Một số nhà đầu tư Nhật và Tây Phương từng bị chính phủ họ điều tra, trừng phạt thời gian qua vì hối lộ cho giới chức nhà nước.
Ngày 24 Tháng Mười Hai, 2020, tạp chí Pháp Lý của Hội Luật Gia Việt Nam, viết rằng: “Có những quy định khi thực thi, không chỉ các doanh nghiệp, nhà đầu tư, mà ngay cả cơ quan quản lý nhà nước cũng đều tỏ ra lúng túng không biết phải tuân theo luật nào.” Điều này “làm phát sinh nhiều chi phí về thời gian, tiền bạc, nhiều dự án đầu tư không thể thực hiện”.
Bây giờ, người ta vẫn thấy giới đầu tư ngoại quốc kêu ca. Trong khi đó, Thủ Tướng Phạm Minh Chính thì vẫn cả quyết “Việt Nam tạo mọi điều kiện để có môi trường thuận lợi, an toàn, minh bạch cho các nhà đầu tư nước ngoài,” theo VNExpress kể lại lời ông nói tại cuộc họp ngày 17 Tháng Chín. (TN) [đ.d.]
















































































































































