QUẢNG NGÃI, Việt Nam (NV) – Ông Võ Thanh Thời, 33 tuổi, ở xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, bị bắt với cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước” theo Điều 331 Bộ Luật Hình Sự CSVN.
Theo báo Thanh Niên hôm 23 Tháng Chín, ông Thời bị công an quy chụp “dùng Facebook đăng tải, chia sẻ nhiều bài viết có nội dung tuyên truyền, xuyên tạc chống phá đảng, nhà nước, xúc phạm uy tín, danh dự…”

Bản tin cùng ngày của các báo khác về vụ bắt ông Thời không làm rõ chi tiết ông này đã “chống phá đảng” và “xúc phạm lãnh đạo” thế nào.
Hiện không rõ ông Thời có được luật sư trợ giúp pháp lý trong lúc bị tạm giam.
Trước vụ bắt Facebooker nêu trên, chỉ tính từ đầu năm 2022 đến nay, công an tại các địa phương đã bắt giữ gần 20 người với hai cáo buộc “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ” và “Tuyên truyền, xuyên tạc, chống nhà nước.”
Đáng lưu ý, hầu hết những người bị bắt đều là Facebooker ít tên tuổi, không phải là nhà hoạt động và cũng không được giới xã hội dân sự biết đến cho đến khi họ bị bắt và bị công an khép tội.
Hồi đầu tháng này có đến ba người ở các tỉnh thành khác nhau cùng bị bắt trong ba ngày liên tiếp, với cùng cáo buộc “Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống nhà nước.” Đó là các ông Phan Sơn Tùng (ở quận Hà Đông, Hà Nội), ông Bùi Tuấn Lâm (tự Peter Lâm Bùi, ở Đà Nẵng) và Đặng Đăng Phước (ở Đắk Lắk).

Ông Tùng là chủ trang YouTube “Vì Việt Nam Thịnh Vượng;” ông Lâm gây chú ý với vụ làm video clip tự nhận mình là “thánh rắc hành” để giễu nhại vụ ăn bò dát vàng của ông Tô Lâm, bộ trưởng Công An, ở London, Anh, hồi năm ngoái; sau khi bị bắt, ông Phước mới được biết tới là người giúp đỡ các gia đình là dân oan Dương Nội.
Liên quan đến các cáo buộc nhắm vào giới Facebooker, đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết: “Những điều khoản về tội ‘lợi dụng các quyền tự do dân chủ…’ và ‘tuyên truyền, xuyên tạc chống nhà nước’ trong Bộ Luật Hình Sự Việt Nam từ trước đến sau này đều bị các tổ chức theo dõi nhân quyền và các nước dân chủ cho là ‘mơ hồ’ nhằm bịt miệng tiếng nói đối lập, cần phải bãi bỏ để tuân theo các chuẩn mực trong công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam tham gia ký kết.” (N.H.K) [qd]

















































































































































