Lâm Hoài Thạch/Người Việt
STANTON, California (NV) – Đông đảo đồng hương tham dự dạ tiệc “Cho Em Một Tương Lai” do Hội Thiện Nguyện A-Lê-Xù tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Stanton.

Trong suốt ba năm qua, hội đã tạm ngưng hoạt động vì đại dịch COVID 19. Năm nay, hầu hết những sinh hoạt trở lại bình thường, nên hội bắt đầu sinh hoạt lại với dạ tiệc gây quỹ nhằm giúp cho các em nghèo, các em mồ côi hiếu học tại quê nhà trên bước đường thăng tiến của bản thân các em trong tương lai.
Theo ban tổ chức, hội được ra đời vào năm 2004, do Linh Mục Chu Vinh Quang thành lập. Lúc khởi đầu, các thành viên trong hội dù chỉ có vài người nhưng ai nấy đều cố gắng đi quyên góp để hỗ trợ cho một số em nghèo tại quê nhà có tiền đóng học phí, được bao nhiêu thì nên bấy nhiêu. Năm 2010, vì số nhu cầu của các em quá đông, nên hội mới có những buổi tiệc để gây quỹ, đồng thời cũng mời nhiều người vào hợp tác trong vai trò thiện nguyện viên.

Mục đích của hội là giúp cho các em nghèo, mô côi và chăm chỉ học hành. Hội không chỉ đóng học phí mà còn hỗ trợ tiền mua sách vở và quần áo cho các em. Học phí sẽ được gởi về cho người đại diện của hội tại Việt Nam đến đóng học phí cho các em. Hội không giao tiền cho các phụ huynh, để tránh tình trạng phụ huynh sẽ dùng số tiến đó để chi tiêu những việc khác mà không lo cho các em đi học.
Các em được hội hỗ trợ tiền học phí không phân biệt tôn giáo hay chủng tộc. Trong tám năm qua, hội đã giúp được trên 350 em học sinh từ mẫu giáo cho đến xong trung học, và có khoảng trên 30 em đã vào đại học. Chính quý đồng hương là những người đã đóng góp tiền cho các em đi học, đó là cho em một tương lai được tốt đẹp sau này, còn hội chỉ là những người đứng ra để kêu gọi lòng hảo tâm của đồng hương tại Hoa Kỳ và trên thế giới.

Dạ tiệc có chương trình văn nghệ, với sự đóng góp của các ca sĩ Anh Dũng, Lilian, Thúy An, cùng nhóm Việt Linh Ca Nguyện, Ca Đoàn Việt Linh St. Columban và ban nhạc Trio Band. Điều hợp chương trình văn nghệ là hai MC Minh Phượng và Thùy Linh.
Linh Mục Chu Vinh Quang, chánh xứ Giáo Xứ Saint Mary’s by the Sea Church, Huntington Beach, kiêm trưởng ban tổ chức, nói với nhật báo Người Việt: “Vào năm 2004, cá nhân tôi có nghĩ đến vấn đề học vấn của các em nghèo ở Việt Nam, phần nhiều các em không có cơ may để vào trường học, vì gia đình các em không có tiền đóng học phí. Khi nghĩ đến tương lai của các em, chúng tôi mới thành lập một Hội Thiện Nguyện A-Lê-Xù, đó là tên hội tiếng Việt của mình, còn tiếng Mỹ thì gọi là JAM (Jousinealex Memorial Fund). Ai đã đóng góp cho hội thiện nguyện này thì sẽ được trừ thuế.”

“Để theo dõi tình hình nghèo khó của các em, và để tiền gởi về không bị thất thoát, tại Việt Nam mỗi nơi nào có học sinh nghèo do hội giúp đỡ thì có một trung tâm chăm sóc và theo dõi sự học hành của các em, do các soeur, các sư, các ni sư tại địa phương đó điều hành. Lý do là chúng tôi không có giúp cho mỗi cá nhân mà chỉ giúp cho một tập thể, để ban điều hành tại Việt Nam vừa theo dõi việc học hành của các em, vừa theo dõi gia đình của mỗi em có thật sự là nghèo khó hay không. Bằng cách là gia đình các em phải làm hồ sơ của hộ nghèo, sau khi được hội bên Mỹ cứu xét xong, thì các em mới được hội hỗ trợ tiền để cho các em đi học,” Linh Mục Quang cho biết thêm.
Theo ban tổ chức, khi các em được đóng học phí rồi thì các em phải chăm chỉ học hành. Đến cuối năm, ban đại diện của hội tại Việt Nam sẽ gởi học bạ của các em sang Mỹ để ban điều hành hội tại Mỹ xem các em có chăm chỉ học hành hay không. Hội không yêu cầu các em phải học giỏi hay đạt tiêu chuẩn A hay B gì hết, nhưng ít ra các em phải cố gắng học hành để cho tương lai của các em sau này. Có nghĩa là mỗi năm các em phải được lên lớp chớ không ở lại lớp cũ.

Hội chỉ giúp cho các em từ lớp mẫu giáo cho đến lớp 12 mà thôi. Khi hết trung học, những em nào muốn vào đại học, hội sẽ chuyển các em đó sang một chương trình khác, chẳng hạn tại miền Nam California có Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam. Hằng năm, các em sinh viên này có tổ chức gây quỹ để giúp cho các em sinh viên nghèo đang học đại học tại Việt Nam, hội sẽ chuyển các em đó sang chương trình giúp các em ở đại học của Hội Sinh Viên Công Giáo Việt Nam.
Bà Bùi Thị Xuân, cư dân Garden Grove, tâm tình: “Tôi là một thiện nguyên viên của hội đã trên bảy năm, gia đình tôi được may mắn sống trên đất nước này nên con cháu của mình được đi học rất dễ dàng. Nhưng những đứa trẻ nhỏ nghèo tại Việt Nam thì vấn đề đi học rất là khó khăn, vì cha mẹ nghèo không đủ tiền đóng học phí. Vì thế, đến giúp cho Hội Thiện Nguyện A-Lê-Xù là mình góp một bàn tay để giúp cho các em nghèo hiếu học tại Việt Nam.”

Thiện nguyện viên Ngọc Dung Chu, cư dân Westminster, nói: “Chúa đã ban cho mình được đời sống tốt đẹp, thì mình phải có bổn phận nghĩ đến những người kém may mắn, nhất là nghĩ đến đồng bào nghèo tại Việt Nam. Vì thế, tôi đã là thiện nguyện viên trong hội từ thiện này từ lúc mới thành lập cho đến bây giờ.”
Ca sĩ Anh Dũng chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi được ban tổ chức mời tham dự trong chương trình văn nghệ để gây quỹ hỗ trợ cho các học sinh nghèo tại Việt Nam. Đây là việc làm từ thiện rất có ý nghĩa của Hội Thiện Nguyện A-Lê-Xù, nên xin đồng hương xa gần hãy hết lòng hỗ trợ cho chương trình này.”
Thầy Phó Tế Chu Văn Bình, thuộc Trung Tâm Công Giáo Việt Nam, Santa Ana, thành viên trong ban tổ chức, nói với nhật báo Người Việt: “Hội Thiện Nguyện A-Lê-Xù chủ trương mua cho các em một cần câu để tự các em câu cá, có nghĩa là giúp cho các em có tiền để chăm lo học hành, rồi từ đó các em sẽ có một tương lai xán lạn hơn. Đó là lý do chủ đề cho dạ tiệc là ‘Cho Em Một Tương Lai.’ Còn nói về những người đại diện cho hội ở Việt Nam, họ đã được chúng tôi tin tưởng để giao phó trách nhiệm quan trọng này, đó là những đơn vị có thật, chớ không phải là đơn vị ảo.”

“Tùy theo số tiền gây quỹ hằng năm, nên hội không có ấn định là hằng năm tiền hỗ trợ cho các em được bao nhiêu. Nếu năm nào hội gây quỹ được nhiều, thì hội sẽ chuyển hết số tiền đó cho các em ở Việt Nam. Còn nếu năm nào hội quyên góp ít hơn thì cũng chia trọn số tiền đó cho các em ít hơn,” thầy phó tế cho biết thêm.
Mọi sự quyên góp, chi phiếu xin gởi về JAM, P.O. Box 4901 Garden Grove, CA 92842, USA. Điện thoại (714) 489-7232, (714) 801-0878. [qd]
























































































































































