Cướp tài sản, cựu nữ đại úy ‘đại náo’ Tân Sơn Nhất bị 7 năm tù

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bà Lê Thị Hiền, 39 tuổi, cựu đại úy công an ở quận Cầu Giấy, Hà Nội, vừa bị Tòa Án quận Đống Đa tuyên phạt bảy năm tù vì tội “cướp tài sản” xảy ra hồi cuối năm 2021.

Bà Hiền, cựu cán bộ Đội Cảnh Sát Giao Thông Trật Tự Phản Ứng Nhanh, Công An quận Đống Đa, được biết đến là người từng hách dịch chửi bới người dân, chống đối lực lượng an ninh hàng không, làm loạn ở phi trường Tân Sơn Nhất, và bị cho thôi việc hồi Tháng Tám, 2019.

Cựu Đại Úy Lê Thị Hiền gây rối ở phi trường Tân Sơn Nhất, Sài Gòn, hồi Tháng Tám, 2019. (Hình: Pháp Luật TP.HCM)

Theo báo VietNamNet ngày 24 Tháng Chín, trong vụ án xảy ra tại quán bar Magic Lounge mà bà Hiền góp 20% vốn, các đồng phạm của bà Hiền bị tòa phạt từ ba năm rưỡi đến tám năm tù với cùng tội danh.

Cáo trạng cho hay, tại quán bar nêu trên, bà Hiền phụ trách thu chi, giám sát hoạt động chung và lo mảng đối ngoại. Lợi nhuận của quán sẽ chia theo tỷ lệ góp vốn của bà Hiền và hai người khác.

Nhóm của bà Hiền chủ trương tìm khách qua các ứng dụng hẹn hò như Tinder, Badoo… Nếu nhận thấy khách có tiền, tiếp viên sẽ tìm cách đẩy thêm đồ ăn, trái cây, đồ uống, rượu bia, bóng cười… để khách phải trả hóa đơn hàng triệu đồng trở lên. Nếu họ không đủ tiền thì sẽ bị nam nhân viên của quán ép buộc phải để lại tài sản có giá trị.

Hồi Tháng Ba, nhóm của bà Hiền thuê cô Nguyễn Thị Minh Trang, ở quận Hà Đông, Hà Nội, lên chương trình hoạt động cho quán bar. Cô Trang sẽ được hưởng tỷ lệ theo doanh số mà nhóm bà Hiền khoán mỗi tháng.

Các đồng phạm của bà Lê Thị Hiền trong vụ án xảy ra tại quán bar Magic Lounge. (Hình: Giao Thông)

Sau đó, cô Trang thành lập “đội bảo an” gồm các nhân viên nam, thực chất là côn đồ, có nhiệm vụ đánh đập, cưỡng ép khách nếu họ không chịu trả hóa đơn. Cách thức này gọi là “dí bill” mà theo Viện Kiểm Sát, cấu thành tội “cướp tài sản.”

Mỗi tháng, quán bar Magic Lounge trích 31 triệu đồng ($1,307) từ doanh thu để bà Hiền chi cho các quan hệ “đối ngoại,” nhằm bảo đảm cho quán không bị nhà chức trách kiểm tra, xử lý vi phạm.

Cơ quan tố tụng xác định các bị can đã gây ra bốn vụ cướp tài sản với số tiền hơn 84 triệu đồng ($3,672). Số tiền cướp được đều chuyển vào trương mục ngân hàng của bà Hiền. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT