Chính quyền Putin ăn mừng thành công cướp đất của Ukraine

Vann Phan/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Hôm 30 Tháng Chín, chính quyền của ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, đã rầm rộ tổ chức ăn mừng thành tích cướp đất của Ukraine bằng một đại lễ và tiếp theo sau đó là một buổi đại hòa nhạc tại Quảng Trường Đỏ ở thủ đô Moscow.

Tại Điện Kremlin ở Moscow, Nga, vào ngày 30 Tháng Chín, từ trái, ông Vladimir Saldo – người đứng đầu vùng Kherson do Moscow chỉ định, ông Yevgeny Balitsky – đứng đầu vùng Zaporizhzhia, ông Vladimir Putin – tổng thống Nga, ông Denis Pushilin – thủ lĩnh phe ly khai Donetsk và ông Leonid Pasechnik – thủ lĩnh phe ly khai Lugansk bắt tay sau khi ký hiệp ước chính thức sáp nhập bốn vùng mà quân đội Nga chiếm đóng. (Hình: Grigory Sysoyev/Sputnik/AFP via Getty Images)

Ông Putin loan báo cùng quốc dân Nga và thế giới về việc “gia nhập Liên Bang Nga của các vùng lãnh thổ mới” mà đội quân xâm lược Nga đã chiếm được của chính phủ và nhân dân Ukraine trong cuộc chiến tranh xâm lược của Nga.

Các vùng lãnh thổ mới nói trên bao gồm bốn khu vực do Nga kiểm soát tại Ukraine, gồm Luhansk và Donetsk ở miền Đông cùng với Kherson và Zaporijjia ở miền Nam. Chỉ mấy ngày trước khi tung quân xâm lược Ukraine, hôm 24 Tháng Hai, chính quyền Putin đã công nhận hai nước cộng hòa tự xưng Luhansk và Donetsk từng ly khai khỏi Ukraine cách nay gần một thập niên.

Nguồn tin thông tấn xã Pháp AFP cho hay lễ ký kết hiệp định “tình nguyện” gia nhập Nga của các vùng lãnh thổ đó tại Ukraine diễn ra tại Điện Kremlin ở thủ đô Moscow vào lúc 12 giờ trưa. Nghi lễ hợp thức hóa việc sáp nhập các vùng lãnh thổ đánh cướp từ nước láng giềng Ukraine đã được chính quyền Putin tiến hành cấp tốc, chỉ ba ngày sau cái gọi là cuộc “trưng cầu dân ý” tại các vùng nói trên, với số phiếu gian lận lên đến 99% cư dân địa phương “phấn khỏi” xin sáp nhập vào Nga.

Vì nước Nga ngày nay, dưới quyền nhà độc tài Putin, là “hậu duệ” của Liên Xô cũ, từng là kẻ thù của Việt Nam Cộng Hòa với thành tích giúp Cộng Sản Bắc Việt thành công đánh chiếm miền Nam tự do hồi 1975 trong thế kỷ trước, việc Nga đánh chiếm và sáp nhập bất hợp pháp một phần lãnh thổ của Ukraine, một quốc gia có chủ quyền và đang là một thành viên của tổ chức Liên Hiệp Quốc, khiến người ta không khỏi không nghĩ đến thành tích xâm lược và cướp đất của các chế độ Cộng Sản và độc tài đảng trị từ Bắc Kinh tới Moscow.

Thành tích cướp đất của Trung Quốc từ Nội Mông và Tây Tạng cho tới Việt Nam

Trung Quốc, trong quá khứ cũng như trong hiện tại, đã có nhiều thành tích bất hảo trong hành động cướp đất của các dân tộc khác rồi sáp nhập vào lãnh thổ của mình.

Sau khi chế độ phong kiến của nhà Thanh chấm dứt qua cuộc Cách Mạng Tân Hợi 1911, phần đất gọi là Nội Mông ở phía cực Bắc nước Trung Hoa trở thành một khu tự trị trong khi phần đất phía Bắc của Nội Mông trở thành lãnh thổ của nước Cộng Hòa Nhân Dân Mông Cổ vào năm 1924, để rồi đến năm 1990 thì trở thành nước Cộng Hòa Mông Cổ.

Năm 1947, khi Trung Quốc, dưới quyền lãnh đão của Mao Trạch Đông, đẩy lùi được ảnh hưởng của chính quyền Trung Hoa Dân Quốc của Tưởng Giới Thạch tại các tỉnh cực Bắc Trung Hoa, khu tự trị Nội Mông liền bị sáp nhập vào lãnh thổ Trung Hoa ngày nay.

Năm 1951, chỉ hai năm sau khi hoàn toàn đánh bại chính quyền Trung Hoa Dân Quốc và thành lập nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa tại Hoa Lục, khu tự trị Tây Tạng dưới quyền các vị Lạt Ma được chính thức sáp nhập vào Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, dẫn đến biến cố Đức Đạt Lai Lạt Ma phải chạy sang Ấn Độ, hồi năm 1957, để tị nạn và sống lưu vong cho tới ngày nay. Tình trạng của vùng đất Tân Cương tuy mù mờ hơn, nhưng miền đất do dân Duy Ngô Nhĩ (Uyghurs) theo Hồi Giáo sinh sống này cũng là một vùng tự trị trước khi bị sáp nhập hẳn vào Trung Quốc hồi năm 1950.

Thành tích cướp đất của Trung Quốc vẫn tiếp tục với việc đánh chiếm Quần Đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa hồi năm 1974 rồi sáp nhập vào quận Tây Sa thuộc tỉnh Hải Nam ở phía Bắc Biển Đông. Đến năm 1988, Trung Quốc lại đánh chiếm nhóm đảo Gạc Ma (trên Quần Đảo Trường Sa) của Việt Nam để sáp nhập nơi này vào quận Tây Sa.

Cuộc tranh chấp kéo dài tại Biển Đông giữa Trung Quốc và các quốc gia láng giềng, gồm Việt Nam, Philippines, Indonesia, Malaysia và Brunei, về việc sở hữu các hòn đảo và bãi đá hoang thuộc Quần Đảo Hoàng Sa và Quần Đảo Trường Sa trên Biển Đông đang dẫn đến tình trạng nhà cầm quyền Bắc Kinh dần dà nới rộng lãnh thổ và lãnh hải của họ sang các đảo nhỏ và bãi đá trên Biển Đông bằng cách dùng võ lực tiếp tục lấn chiếm thêm các đảo và bãi đá của các nước đang tranh chấp chủ quyền với họ trên Biển Đông.

Thành tích cướp đất của Nga từ Georgia tới Ukraine

Liên Bang Nga, dưới quyền cai trị độc tài và đảng trị chẳng khác gì một nước Cộng Sản, của Tổng Thống Vladimir Putin, đặc biệt dòm ngó đất đai của hai nước cộng hòa từng thuộc Liên Bang Xô Viết cũ sau khi nó tan rã vào năm 1991, để rồi trở thành Liên Bang Nga ngày nay.

Năm 2008, nhân dịp dân gốc Nga tại hai tỉnh South Osstesia và Abkhazia, có sự xúi giục của chính quyền Moscow, xung đột với chính quyền Tbilisi của nước Cộng Hòa Georgia, quân Nga bèn đem quân đánh Georgia để cắt đứt quyền cai trị của chính quyền trung ương Georgia tại hai tỉnh này. Sau chiến tranh, cả South Osstesia và Abkhazia đều tách rời khỏi lãnh thổ Georgia và trở thánh hai vùng tự trị, trong tư thế sẵn sàng sáp nhập vào Liên Bang Nga.

Năm 2014, Tổng Thống Putin thình lình đem quân sang bán đảo Crimea bên bờ Hắc Hải của Ukraine dưới danh nghĩa giúp dân gốc Nga tại đây chống lại sự đàn áp của chính quyền trung ương ở Kiev. Thừa cơ chính quyền Ukraine đang suy yếu trong khi cả Hoa Kỳ (dưới quyền Tổng Thống Barak Obama) và Khối NATO chỉ phản đối một cách yếu ớt và chiếu lệ, chính quyền Moscow bèn “tỉnh bơ” sáp nhập Crimea vào Liên Bang Nga từ dạo đó cho tới nay.

Song song với mưu đồ cướp đất Crimea khỏi tay Ukraine, Điện Kremlin còn xúi giục dân Nga tại hai vùng Luhansk và Donetsk ỏ miền Đông Ukraine nổi loạn đòi tách ra khỏi Cộng Hòa Ukraine để trở thành những miền tự trị với đầy đủ quyền tự quyết mà xin sáp nhập vào Liên Bang Nga. Sau khi Crimea chính thức thuộc về Nga – mặc dù “loài người tiến bộ” trên thế giới không hề chấp nhận sự kiện này – Luhansk và Donetsk coi như vĩnh viễn tách rời khỏi Ukriane.

Cuộc chiến tranh Nga-Ukraine hiện nay, bùng nổ từ ngày 24 Tháng Hai tới bây giờ, chỉ là sự tiếp nối chính sách cướp đất Ukraine của nước Nga dưới quyền ông Putin sau biến cố Crimea hồi năm 2014 mà thôi.

Vì sao Putin cần phải vội vã sáp nhập các vùng đất của Ukraine vào Nga?

Trong khi lý do chính yếu dẫn tới việc Nga trắng trợn đem quân xâm lược Ukraine là sự nhu nhược của Hoa Kỳ và các nước trong Khối NATO khi họ quá sợ uy của ông Putin mà không dám cho Ukraine gia nhập NATO để được sự che chở, có ba sự kiện nổi bật sau đây có thể giải thích vì sao ông Putin cần phải vội vả sáp nhập các vùng đất của Ukraine vào Nga:

-Thứ nhất, ông Putin cần tạo chính nghĩa cho cuộc xâm lươc Ukraine và khoe thành tích bành trướng lãnh thổ Nga, nhất là khi cuộc xâm lược Ukraine do ông phát động đang bị hầu như khắp thế giới chê trách và sau khi quân Nga đang bắt đầu thua trận tại Ukraine, với việc các lực lượng Ukraine khởi sự chiếm lại các tỉnh, thành ở miền Đông và miền Nam Ukraine từng lọt vào tay quân Nga trong những ngày đầu cuộc chiến.

-Thứ nhì, ông Putin vẫn lo sợ, chẳng chóng thì chầy, quân đội Ukraine có thể lấy lại những vùng lãnh thổ bị mất vào tay Nga – kể luôn cả bán đảo Crimea – nhất là sau khi Hoa Kỳ và các nước trong Khối NATO tiếp tục gia tăng viện trợ nhiều loại võ khí tối tân hơn cho quân đội Ukraine. Đặc biệt, loại trọng pháo tự động Himars (M142 High Mobility Artillery Rocket Systems), giàn phóng hỏa tiễn lưu động dẫn đường bằng GPS và được đặt trên một xe vận tải, có thể bắn sáu hỏa tiễn cùng lúc vào các mục tiêu cách xa 57 dặm (tức 92 km), đang giúp quân đội Ukraine chuyển bại thành thắng trước quân Nga.

-Thứ ba, ông Putin đang tìm mọi phương tiện và cách thế để tiêu diệt ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, kể cả sử dụng bom nguyên tử chiến thuật, đúng như lời ông Putin thường xuyên đe dọa Ukraine, Hoa Kỳ và các nước trong Khối NATO. Suy nghĩ của con cáo già Putin là, nhân khi các lực lượng Ukraine đang tìm cách lấy lại những vùng đang bị sáp nhập vào lãnh thổ Nga, ông Putin bèn nhấn nút các hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử bắn vào thủ đô Kiev của Ukraine để sát hại tức thì nhà lãnh đạo tuyệt vời đang là linh hồn của cuộc kháng chiến thần thánh của Ukraine chống quân xâm lược Nga. Cái chết của Zelensky có thể giúp Nga, nhân lúc cả thế giới khiếp nhược đang bối rối và run sợ, tiếp tục đánh chiếm và sáp nhập cho kỳ hết toàn bộ lãnh thổ Ukraine hiện nay vào Liên Bang Nga.

Thay lời kết

Cuộc chiến tranh Nga-Ukriane hiện nay cho thấy cả thế giới loài người đành bất lực nhìn Ác tiếp tục thắng Thiện khi một số cường quốc quân sự và kinh tế trên hành tinh này dần dà thôn tính lãnh thổ hoặc dùng tiền bạc cai trị các nước nhỏ hơn – như Trung Quốc đang làm tại Lào, Cambodia, Sri Lanka, và mới đây nhất là quốc đảo Solomon trên Thái Bình Dương. Tổ chức Liên Hiệp Quốc luôn tỏ ra là hữu danh, vô thực khi những đoàn quân mũ xanh của tổ chức này chỉ giỏi đi trấn áp các cuộc bạo động nho nhỏ chứ không bao giờ dám đụng tới các “ông lớn,” cỡ Nga và Trung Quốc, khi hai đại cường này đem quân hoặc đem tiền bạc mà “lấn đất, giành dân” tại các vùng nào đó trên thế giới.

Cư dân địa phương đi ngang qua một chiếc xe tăng T-72 của Nga bị bỏ hoang ở Kramatorsk, miền Đông Ukraine, hôm 29 Tháng Chín, trong bối cảnh Nga xâm lược Ukraine. (Hình: Juan Barreto/AFP via Getty Images)

Nhìn kỹ thì thấy hành động xâm chiếm đất đai của nước khác trong thế kỷ này còn tệ hại hơn là việc làm của các tay thực dân cũ và “thực dân mới” trong thế kỷ trước nữa, chỉ vì các chế độ thực dân nói trên chỉ áp đặt ách cai trị của nó tạm thời lên các đối tượng chứ không có mục đích cướp đoạt vĩnh viễn đất đai hoặc lãnh thổ của một ai. Đó là chưa nói tới từ ngữ “thực dân mới,” mà phe Cộng Sản từng gán cho Hoa Kỳ thời Chiến Tranh Lạnh, thì nay lại có thể dùng để chỉ Trung Quốc, với các sách lược dùng “bẫy nợ” để thu phục và khống chế các nước nhược tiểu khắp nơi đang cần tiền để sinh sống hoặc phát triển.

Suy nghĩ sau cùng của “loài người tiến bộ” ngày nay có thể là thế giới mà nhân loại đang sinh sống ngày càng hoạt động và hành xử giống như thế giới động vật vậy, đó là bất chấp luật pháp do con người tự đặt ra và phó mặc cho các quy luật tự nhiên, như “mạnh được, yếu thua,” và “thiên nhiên tự đào thải” mà Charles Darwin, nhà thiên nhiên học và địa chất học người Anh, đã khám phá và trình bày trong các tác phẩm để đời của ông, đặc biệt là trong cuốn “Origin of Species” (Nguồn Gốc Các Chủng Loài). (Vann Phan) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT