NEW YORK, New York (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Năm, 6 Tháng Mười, cho biết nguy cơ chiến tranh nguyên tử đang ở mức cao nhất kể từ Khủng Hoảng Hỏa Tiễn Cuba năm 1962, khi giới chức Nga tuyên bố về khả năng sử dụng vũ khí nguyên tử, do chịu nhiều thất bại lớn trong cuộc xâm lăng kéo dài đến tháng thứ tám ở Ukraine, theo AP.
Phát biểu tại buổi gây quỹ cho Ủy Ban Vận Động Thượng Nghị Sĩ Đảng Dân Chủ, ông Biden cho biết ông hiểu khá rõ ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, và nói rằng ông Putin không hề đùa khi tuyên bố sử dụng vũ khí nguyên tử chiến thuật hoặc vũ khí sinh học, hóa học, vì quân đội của Nga đang chiến đấu quá kém ở Ukraine.

Trong nhiều tháng qua giới chức Mỹ cảnh báo về việc Nga có thể sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt ở Ukraine vì Nga do phải đối mặt với một loạt thất bại liên tiếp trên chiến trường. Tuy nhiên nhận xét của ông Biden là lời cảnh báo rõ ràng nhất mà phía chính phủ Mỹ đưa ra về vấn đề nguyên tử.
Hiện vẫn chưa rõ liệu phát biểu của Tổng Thống Biden có dựa trên bất kỳ đánh giá mới nào về kế hoạch của Nga hay không. Tuy nhiên trong những tuần gần đây, giới chức Mỹ không thấy có sự thay đổi nào đối với lực lượng nguyên tử của Nga.
Đến sáng 7 Tháng Mười, một giới chức Tòa Bạch Ốc cho biết ông Biden chỉ đề cập tổng quát tới mối đe dọa của Moscow.
Hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười, bà Karine Jean-Pierre, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, cho biết: “Hiện tại chúng tôi chưa có lý do gì để điều chỉnh các biện pháp phòng thủ nguyên tử của mình, cũng như không có dấu hiệu cho thấy Nga sử dụng vũ khí nguyên tử.”
Khủng hoảng nguyên tử Cuba trong bài phát biểu của ông Biden là việc Mỹ phát giác Liên Xô bí mật đưa võ khí nguyên tử đến Cuba, đưa tới cuộc đối đầu kéo dài 13 ngày năm 1962. Các chuyên gia cho rằng đây là lần mà thế giới tiến gần nhất đến thảm cảnh hủy diệt nguyên tử.
Ông Biden cũng phản đối học thuyết nguyên tử của Nga, cảnh báo rằng dù sử dụng võ khí chiến thuật năng suất thấp thì cũng rất dễ vượt ngoài tầm kiểm soát và dẫn đến thảm họa hủy diệt toàn cầu.

Trước đó ông Putin nhiều lần ám chỉ việc sử dụng kho võ khí nguyên tử khổng lồ của nước mình, ngay cả khi ông công bố kế hoạch đưa thêm lính đến Ukraine. Ngày 21 Tháng Chín, ông Putin từng tuyên bố khi sự toàn vẹn lãnh thổ của Nga bị đe dọa, thì Nga chắc chắn sẽ sử dụng tất cả biện pháp để bảo vệ nước Nga và người Nga.
Trong khi đó ông Jake Sullivan, cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, cho biết hồi tuần trước Mỹ đã “nói rõ” với Nga hậu quả của việc sử dụng võ khí nguyên tử, bao gồm những hành động đáp trả của Mỹ nếu Nga “đi vào con đường đen tối ấy.”
Hôm 6 Tháng Mười, ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, cho biết ông Putin hiểu rằng “cả thế giới sẽ không bao giờ tha thứ” nếu Nga dùng võ khí nguyên tử. (V.Giang) [qd]

























































