Đặng Thị Hoàng Yến kiện công ty Việt Nam ở tòa Mỹ

LONG AN, Việt Nam (NV) – Công ty Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Quốc Linh đóng ở tỉnh Long An vừa bị bà Đặng Thị Hoàng Yến, cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam, kiện ra Tòa Án Liên Bang Mỹ, với cáo buộc chịu trách nhiệm cho doanh nghiệp ITA của bà Yến bị ép phải phá sản.

Bà Yến hiện đang định cư ở Houston, Texas, dưới tên mới là Maya Dangelas.

Bà Đặng Thị Hoàng Yến, cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam, hiện định cư Mỹ dưới tên mới là Maya Dangelas. (Hình: VietNamNet)

Theo báo Zing hôm 7 Tháng Mười, công ty Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo-Itaco (ITA) do bà Yến làm chủ tịch, xác nhận vụ kiện.

Bà Yến cũng kiện hai cá nhân là ông Trần Quang Quốc và bà Huỳnh Thị Cẩm Linh, chủ công ty Quốc Linh.

Trong đơn kiện, bà Yến cho rằng, dù giữa ITA và công ty Quốc Linh không có mối quan hệ kinh tế, nhưng công ty Quốc Linh “đã tạo bằng chứng giả mạo, cố tình móc nối với quản trị viên tòa án để buộc ITA mở thủ tục phá sản, khiến giá cổ phiếu ITA bị sụt giảm nặng, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh.”

Do vậy, bà Yến nêu yêu cầu công ty Quốc Linh bồi thường cho cá nhân bà $28 triệu và $300 triệu đối với những thiệt hại của ITA.

Liên quan vụ kiện, hồi cuối Tháng Sáu, bà Yến gửi đơn kêu cứu đến giới lãnh đạo Việt Nam  về thông tin buộc phá sản đối với ITA và việc doanh nghiệp này bị tòa án ở Sài Gòn ra quyết định mở thủ tục phá sản từ năm 2018 theo đơn yêu cầu của công ty Quốc Linh

Cũng theo báo Zing, trong vụ này, công ty Quốc Linh yêu cầu mở thủ tục phá sản nhằm buộc Itaco phải trả nợ theo một phán quyết của tòa án hồi năm 2017 là 21.4 tỷ đồng ($895,771).

Sau khi tin này được lan truyền, hồi cuối Tháng Sáu, cổ phiếu ITA được ghi nhận trong tình trạng “bị bán tháo dữ dội” với dư bán sàn hơn 18.5 triệu đơn vị.

Khu Công Nghiệp Tân Tạo. (Hình: Doanh Nghiệp Hội Nhập)

Tuy các báo ở Việt Nam đưa tin về vụ bà Yến kiện công ty Quốc Linh nhưng giữ im lặng về chuyện bà Yến cũng là nguyên đơn của hai vụ kiện chống lại chính phủ Việt Nam ở Tòa Trọng Tài Quốc Tế: Vụ kiện liên quan đến dự án đầu tư của ITA vào nhà máy nhiệt điện Kiên Lương (khởi kiện năm 2019) và vụ kiện chống lại quyết định buộc tập đoàn Tân Tạo phải phá sản (khởi kiện năm 2022).

Trả lời đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) hồi cuối Tháng Tám, bà Yến cho hay: “Bất kỳ một nhà đầu tư, kinh doanh nào đều không bao giờ muốn dính đến một vụ kiện nào cả.  Đặc biệt ở Việt Nam mà dính đến kiện thì cái nguy hiểm, đe dọa, những bất lợi đến cho việc kinh doanh của mình, gia đình và cuộc sống cá nhân sẽ rất lớn. Cho nên khi phải đi đến quyết định kiện thì đó là cả một vấn đề khó khăn. Có lẽ đấy cũng là giải pháp cuối cùng, bắt buộc phải làm.”

Sự vắng mặt của bà Yến tại Việt Nam trong thời gian dài được cộng đồng mạng suy đoán là do bà và em trai Đặng Thành Tâm đã “mất chỗ dựa” là ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT