Paris không dựng TV khổng lồ xem World Cup để tẩy chay nước đăng cai Qatar

PARIS, Pháp (NV) – Paris trở thành thành phố mới nhất của Pháp thông báo rằng họ sẽ không dựng màn hình khổng lồ tại khu vực dành cho cổ động viên cho World Cup 2022 trong bối cảnh lo ngại về vi phạm quyền của người lao động nhập cư và tác động môi trường của Qatar, nước chủ nhà của sự kiện thể thao lớn nhất thế giới, theo AP hôm 4 Tháng Mười.

Các thành phố khác như Lille, Marseille, Bordeaux, Strasbourg, và Reims cũng đang tẩy chay, mặc dù đội tuyển Pháp tham gia với tư cách là nhà đương kim vô địch. Một số đội bóng hoặc liên đoàn bóng đá quốc gia một số nước Châu Âu khác cũng đang tìm mọi cách để phản đối.

Trong hình là màn ảnh TV khổng lồ đặt gần tháp Eiffel, Paris, Pháp, chuẩn bị chiếu trận Pháp gặp Croatia hồi World Cup 2018. Paris sẽ không đặt màn hình này năm nay để tẩy chay Qatar, nước chủ nhà giải World Cup 2022. (Hình minh họa: Thomas Samson/AFP via Getty Images)

Ông Pierre Rabadan, phó thị trưởng Paris phụ trách thể thao, nói với các phóng viên ở thủ đô Pháp rằng quyết định chống lại việc phát sóng công khai các trận đấu là do “các điều kiện tổ chức World Cup này, cả về môi trường và xã hội.”

Ông nói trong một cuộc phỏng vấn với đài phát thanh France Blue Paris rằng “các sân vận động có máy lạnh” và “các điều kiện xây dựng các cơ sở này cần được điều tra.”

Ông Rabadan nhấn mạnh rằng Paris không tẩy chay giải đấu bóng đá, nhưng giải thích rằng “mô hình tổ chức các sự kiện lớn của Qatar đi ngược lại những gì Paris, nước chủ nhà của Thế Vận Hội 2024, muốn tổ chức.”

Động thái này diễn ra bất chấp sự kiện là câu lạc bộ bóng đá của thành phố, Paris Saint-Germain, thuộc sở hữu của Qatar Sports Investments.

“Chúng tôi có mối quan hệ rất mang tính xây dựng với câu lạc bộ và những người làm việc cho câu lạc bộ nhưng điều đó không ngăn cản chúng tôi nói ra khi chúng tôi không đồng ý,” ông Rabadan nói.

Đan Mạch đang tổ chức một cuộc phản đối của riêng mình.

Áo đấu của đội tuyển tại World Cup sẽ có tùy chọn màu đen để tôn vinh những công nhân nhập cư chết trong quá trình xây dựng cho World Cup.

Một số liên đoàn bóng đá quốc gia Châu Âu muốn thủ quân của họ đeo băng có vẽ trái tim cầu vồng trong các trận đấu ở World Cup để vận động chống lại sự phân biệt đối xử.

Ngày càng nhiều thành phố của Pháp từ chối dựng màn hình phát sóng các trận đấu World Cup để phản đối thành tích nhân quyền của Qatar.

Strasbourg là nơi có trụ sở của Nghị Viện Châu Âu và Tòa Án Nhân Quyền Châu Âu. Thị trưởng thành phố này viện dẫn những cáo buộc về việc lạm dụng nhân quyền và bóc lột lao động nhập cư ở Qatar là lý do hủy bỏ các chương trình phát sóng World Cup tại nơi công cộng.

Bà Jeanne Barseghian nói trong một tuyên bố: “Chúng tôi không thể bỏ qua nhiều cảnh báo về lạm dụng và bóc lột người lao động nhập cư của các tổ chức phi chính phủ. Chúng ta không thể dung túng cho những lạm dụng này, chúng ta không thể nhắm mắt làm ngơ khi nhân quyền bị vi phạm.”

Và sau đó, có tác động đến môi trường, Barseghian nói.

“Trong khi biến đổi khí hậu là một thực tế có thể sờ thấy, với hỏa hoạn và hạn hán và các thảm họa khác, việc tổ chức một giải đấu bóng đá trên sa mạc bất chấp lẽ thường và dẫn đến một thảm họa sinh thái,” bà nói.

Ông Arnaud Deslandes, phó thị trưởng thành phố Lille, cho biết bằng cách hủy xem công khai các trận đấu, thành phố phía Bắc muốn gửi thông điệp tới FIFA về những thiệt hại không thể khắc phục của Qatar đối với môi trường.

“Chúng tôi muốn cho FIFA thấy rằng tiền không phải là tất cả,” ông Deslandes nói với AP.

Đối với phản ứng của cư dân đối với quyết định của thành phố, ông nói thêm: “Tôi vẫn chưa gặp một người nào ở Lille thất vọng về quyết định của chúng tôi.”

Tiểu vương quốc giàu khí đốt này đã bị chỉ trích dữ dội trong thập kỷ qua vì cách đối xử với công nhân nhập cư, chủ yếu đến từ Nam Á, những người cần để xây dựng các sân vận động, tuyến tàu điện ngầm, đường xá và khách sạn trị giá hàng chục tỷ đô la.

Qatar cũng quyết liệt không kém trong việc bác bỏ các cáo buộc vi phạm nhân quyền và liên tục bác bỏ các cáo buộc rằng sự an toàn và sức khỏe của 30,000 công nhân xây dựng cơ sở hạ tầng cho World Cup đã bị đe dọa.

Không chỉ có Pháp, cổ động viên câu lạc bộ bóng đá Freiburg của Đức cũng kêu gọi tẩy chay World Cup 2022 trong trận đội nhà tiếp đội Bayern Munich hôm 2 Tháng Tư. (Hình minh họa: Matthias Hangst/Getty Images)

Qatar cũng cho biết họ quan tâm đến các vấn đề môi trường và đã cam kết bù đắp một phần khí thải carbon từ các sự kiện World Cup thông qua việc tạo ra các không gian xanh mới được tưới bằng nước tái chế và xây dựng các dự án năng lượng thay thế.

Các nhà hoạt động môi trường khắp nước Pháp ủng hộ việc hủy phát sóng công cộng trong các khu vực dành cho người hâm mộ vì xem ngoài trời từ ngày 20 Tháng Mười Một đến ngày 20 Tháng Mười Hai.

Tại thành phố Bordeaux phía Tây Nam, giới hữu trách viện dẫn mối quan ngại về chi phí năng lượng liên quan đến các chương trình phát sóng công cộng ngoài trời trong cái lạnh mùa Đông. Chính phủ Pháp đang kêu gọi giảm 10% việc sử dụng năng lượng của đất nước để tránh nguy cơ cắt giảm điện trong mùa Đông này trong bối cảnh căng thẳng với nhà cung cấp Nga về cuộc chiến ở Ukraine.

Thị Trưởng Pierre Hurmic của Bordeaux nói với AP: “Chúng tôi đang rất cố gắng để tiết kiệm năng lượng. Không có ý nghĩa gì khi trải thảm đỏ cho một sự kiện tốn kém như vậy về mặt năng lượng và tác động đến môi trường.” (KV) [đ.d.]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT