LOS ANGELES, California (NV) – Trong chiến dịch giải quyết cuộc khủng hoảng thuốc opioid, cơ quan công lực khắp California tịch thu hơn 4 triệu viên fentanyl và 864 pound bột fentanyl lậu 18 tháng qua, giới chức cho hay hôm Thứ Tư, 12 Tháng Mười, theo nhật báo The Orange County Register.
Trong 18 tháng đó, cơ quan công lực bắt giữ 217 nghi can vận chuyển hoặc bán fentanyl, ông Rob Bonta, bộ trưởng Tư Pháp California, công bố trong buổi họp báo ở Los Angeles hôm Thứ Tư.

“Khắp cả nước, chúng ta tiếp tục giải quyết tác hại của cuộc khủng hoảng thuốc opioid, vì mấy năm gần đây, tệ nạn sử dụng fentanyl và số người chết liên quan tệ nạn này tăng rõ rệt,” ông Bonta nói.
Ở Nam California, từ Tháng Tư, 2021, cơ quan công lực tịch thu gần 2.3 triệu viên fentanyl và 762 pound bột fentanyl lậu và bắt 121 nghi can, theo ông Bonta.
Riêng vùng Inland Empire, 25 nghi can bị bắt và 790,000 viên fentanyl và 36 pound bột fentanyl bị tịch thu, ông Bonta loan báo.
Fentanyl là thuốc giảm đau thuộc nhóm opioid, mạnh hơn heroin 50 lần, và chỉ cần 2 miligram cũng có thể gây tử vong, ông Bonta cho hay. Khi trộn chung với ma túy, fentanyl càng làm tăng rủi ro thiệt mạng do quá liều, ông giải thích. Văn phòng ông Bonta biết có loại fentanyl màu sắc cầu vồng mà người ta cho là dành cho trẻ em, ông cho biết thêm.
California dành riêng gần $8 triệu trong ngân sách tiểu bang để chống tệ nạn buôn bán và sử dụng fentanyl lậu, theo ông Bonta.
Ông Bonta cho hay California không muốn “mở lại cuộc chiến chống ma túy” bằng cách bỏ tù người nghiện ma túy, mà muốn điều trị cho họ.
Cuộc khủng hoảng opioid bắt đầu những năm 1990 vì hãng dược “đặt lợi nhuận lên trên sinh mạng” qua việc lừa dối công chúng về công dụng loại thuốc này, ông Bonta cho biết.
Ngoài những vụ tịch thu fentanyl và bắt nghi can nêu trên, thỏa thuận dàn xếp giữa bộ Tư Pháp California với hãng dược còn thu về $32 tỷ cho Mỹ, trong đó California được $2 tỷ, “đem lại nguồn tài chính rất cần thiết để cộng đồng thực hiện chiến lược điều trị và phòng ngừa,” ông Bonta nói.
“Mỗi đô la, mỗi khoản đầu tư, mỗi người, mỗi chiến dịch trấn áp đều có thể cứu mạng người,” ông Bonta nói. “Từng viên trong số những viên bị tịch thu đó đều có thể gây thương tích hoặc tử vong. Chúng ta đang gặp khủng hoảng, mà mỗi khi gặp khủng hoảng thì phải làm điều cần thiết trong khủng hoảng: Mọi người phải tham gia.” (Th.Long) [qd]



























































































