WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden hôm Thứ Ba, 11 Tháng Mười, cảnh cáo Saudi Arabia sẽ phải chịu hậu quả sau khi tổ chức các quốc gia xuất cảng dầu hỏa OPEC Plus loan báo quyết định cắt giảm sản lượng.
Trước đó, Tòa Bạch Ốc cho hay ông Biden sẽ làm việc với Quốc Hội để “đánh giá lại” mối quan hệ với Saudi Arabia.

Ông John Kirby, phát ngôn viên Hội Đồng An Ninh Quốc Gia, cho biết Tổng Thống Joe Biden cảm thấy cần đánh giá lại mối quan hệ giữa Mỹ và Saudi Arabia sau khi OPEC Plus quyết định giảm sản lượng dầu, và ông Biden sẵn sàng làm việc với Quốc Hội về vấn đề này, theo CNN trích dẫn cuộc phỏng vấn với ông Kirby.
Tại Thượng Viện, Thượng Nghị Sĩ Bob Menendez (Dân Chủ-New Jersey), chủ tịch Ủy Ban Ngoại Giao Thượng Viện, cho rằng Mỹ nên chấm dứt quan hệ với Saudi Arabia ngay khi OPEC Plus thông báo giảm sản lượng dầu hồi tuần trước.
OPEC Plus là liên minh dầu mỏ do Saudi Arabia dẫn đầu. Hồi tuần trước họ thông báo sẽ cắt giảm 2 triệu thùng mỗi ngày, dù trước đó giới chức Mỹ từng có nỗ lực vận động hành lang mạnh mẽ. Quyết định này được đưa ra vài tuần trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, thời điểm mà lạm phát và giá xăng là hai chủ đề được quan tâm hàng đầu.
Tổng Thống Biden bày tỏ sự thất vọng về quyết định của OPEC Plus. Hồi Tháng Bảy, sau khi ông Biden đến thăm Saudi Arabia, khối OPEC Plus đồng ý gia tăng sản lượng với mức nhỏ.
Đầu năm nay, ông Biden từng mở Kho Dự Trữ Dầu Mỏ Chiến Lược (SPR) trong nỗ lực giảm giá xăng. Hôm Thứ Ba, 4 Tháng Mười, Tòa Bạch Ốc tuyên bố sẽ không xuất kho nhiều hơn con số 180 triệu thông báo trước đó. Tuy nhiên sau quyết định từ OPEC Plus, Tòa Bạch Ốc cho biết tổng thống sẽ tiếp tục chỉ thị các đợt xuất kho dầu dự trữ SPR nếu cần thiết.
Một thành viên hàng đầu khác của Thượng Viện cũng bày tỏ chỉ trích trước quyết định của OPEC Plus là Thượng Nghị Sĩ Dick Durbin (Dân Chủ-Illinois). Ông cho rằng hành động của Saudi Arabia rõ ràng là đang đứng về phía Nga. Do đó ông kêu gọi hình thành một chính sách đối ngoại mà không cần Saudi Arabia.
Ông Durbin cho biết ông vẫn chưa nghe thông tin gì từ Tòa Bạch Ốc sau đề nghị của ông và ông Menendez.
Sự việc cũng làm dấy lên câu hỏi rằng liệu Saudi Arabia còn xứng đáng với hỗ trợ võ khí và quốc phòng của Mỹ hay không. Trước đó hồi đầu Tháng Tám, chính quyền ông Biden phê duyệt và thông báo cho Quốc Hội khả năng bán vũ khí gồm hỏa tiễn đạn đạo chiến thuật tăng cường PATRIOT MIM-104E và các thiết bị liên quan với giá ước tính $3.05 tỷ. (V.Giang) [qd]
























































