Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Thị Phương Thảo lọt sổ ‘Top 10 doanh nhân’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hai tỷ phú nổi tiếng của Việt Nam, ông Phạm Nhật Vượng (chủ tịch Vingroup) và bà Nguyễn Thị Phương Thảo (tổng giám đốc VietJet Air) đều không có tên trong danh sách “Top 10 doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022” trong sự kiện có sự tham dự của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng CSVN.

Theo truyền thông nhà nước, buổi lễ trao tặng danh hiệu tại Hà Nội hôm 12 Tháng Mười, do Liên Đoàn Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức nhằm “kỷ niệm Ngày Doanh Nhân Việt Nam.”

Ông Phạm Minh Chính cùng “Top 10 doanh nhân tiêu biểu nhất Việt Nam năm 2022.” (Hình: Chính Phủ)

Tin cho hay, “Đây là năm đầu tiên trong bình xét danh hiệu ‘doanh nhân Việt Nam tiêu biểu’ có vinh danh ‘Top 10 doanh nhân tiêu biểu nhất. Tổng hợp doanh nghiệp của các doanh nhân Top 10 này trung bình hằng năm nộp ngân sách nhà nước trên 24,000 tỷ đồng (gần $1 tỷ), có doanh thu trên 140,000 tỷ đồng (hơn $5.8 tỷ), giải quyết việc làm cho 94,000 lao động trực tiếp.”

Trong danh sách “Top 10” này có mặt các doanh nhân nổi tiếng như tỷ phú Trần Bá Dương, chủ tịch tập đoàn Trường Hải (Thaco); bà Nguyễn Thị Nga, chủ tịch tập đoàn BRG – BRG GROUP; Phạm Đình Đoàn, chủ tịch Phú Thái Holdings,…

Ông Phạm Nhật Vượng và Nguyễn Thị Phương Thảo là hai trong số bảy tỷ phú của Việt Nam năm 2022 trên Forbes, tên tuổi cũng được đề cập nhiều trên truyền thông.

Theo Forbes, ông Vượng có số tài sản ròng $6.2 tỷ (giàu nhất Việt Nam) còn bà Nguyễn Thị Phương Thảo có số tài sản ròng $3.1 tỷ.

Tờ VNEconomy hồi Tháng Năm, 2022, cho hay, trong năm 2021, tập đoàn Vingroup của ông Phạm Nhật Vượng “doanh thu thuần đạt 125,688 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế lần đầu tiên ghi nhận lỗ 7,558 tỷ đồng. Khoản lỗ chủ yếu do chi phòng chống dịch COVID-19 và dừng sản xuất xe xăng. Nếu loại các khoản chi phí phát sinh một lần, lợi nhuận sau thuế vẫn đạt 4,503 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch đề ra.”

Tin tỷ phú Phạm Nhật Vượng “bị cấm xuất cảnh” lan truyền trên mạng xã hội. (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)

Giữa Tháng Bảy vừa qua, tại Việt Nam xuất hiện tin đồn “ông Phạm Nhật Vượng, chủ tịch tập đoàn Vingroup, bị cấm xuất cảnh.”

Sự việc khiến Bộ Công An CSVN phải tổ chức họp báo hôm 11 Tháng Bảy và cho hay “xử lý” chín người tại bảy địa phương với cáo buộc đưa tin thất thiệt. Trong đó “xử lý theo quy định pháp luật” ông Tô Vỹ Hoàn, 38 tuổi, ở phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, do được xác định “có hành vi đưa thông tin thất thiệt liên quan đến tập đoàn Vingroup, ảnh hưởng đến uy tín, quyền lợi, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, tác động xấu đến thị trường chứng khoán.”

Còn hãng hàng không Vietjet của bà Nguyễn Thị Phương Thảo, theo báo Tuổi Trẻ hồi Tháng Năm, 2022: “Trong quý 1 năm 2022, Vietjet đạt doanh thu hợp nhất là 4,522 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 244 tỷ đồng, lần lượt tăng 12% và 98% so với cùng kỳ năm 2021.”

Hơn nửa năm qua, bà Nguyễn Thị Phương Thảo “dính” vào vụ lùm xùm hiến tặng 155 triệu bảng Anh ($186 triệu) cho đại học Oxford University để đổi tên Linacre College của đại học này thành Thao College.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo và Giáo Sư Nick Brown, viện trưởng trường Linacre College ký thỏa thuận tặng 155 triệu bảng Anh để đổi tên trường thành “Thảo College.” (Hình: Thông Tấn Xã Việt Nam)

Gần đây nhất, hôm 8 Tháng Mười, báo Telegraph của Anh đưa tin nói rằng số tiền hiến tặng của bà Thảo để đổi tên Linacre College bị nghi ngờ có thật hay không. Tin cho hay, đại học này chờ đã hơn ba tháng nhưng chẳng thấy đồng tiền nào chuyển đến từ bà Nguyễn Thị Phương Thảo.

Theo báo Telegraph, chuyện cho tiền có thể bị “xù” vì các tai tiếng trên mạng về đổi tên trường. Hiệu trưởng, thủ quỹ và giám đốc trường Linacre College đã bay tới Việt Nam cuối Tháng Chín vừa qua trong nỗ lực cố gắng bảo đảm thỏa thuận.

“Nếu bà ấy không được đổi tên trường, bà ấy có thể không cho tiền,” một nguồn tin cho hay và cho biết thêm nguyên nhân chưa thấy tiền là “việc đổi tên trường không chắc chắn và những thông tin trái chiều” là các lý do dẫn đến việc trì hoãn trao tiền. (KN)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT