Sứ Quán Mỹ mong Việt Nam ‘trả tự do cho những người bị bắt giữ tùy tiện’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – “Chúng tôi gửi lời chúc mừng Việt Nam trúng cử thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc và hy vọng cùng làm việc để thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền trên toàn cầu và tại Việt Nam.”

Đó là một phần bài viết đăng trên trang Facebook Đại Sứ Quán Mỹ tại Việt Nam hôm 14 Tháng Mười và “Hy vọng Việt Nam sẽ tận dụng cơ hội này để thực hiện bước tiến thúc đẩy nhân quyền và trả tự do cho những người bị bắt giữ tùy tiện vì thực hiện các quyền cơ bản của con người về tự do biểu đạt và quyền lập hội.”

Ông Nguyễn Lân Thắng (trái) và ông Bùi Tuấn Lâm, tự Peter Lâm Bùi, là hai trong số hàng chục Facebooker bị bắt giữ từ đầu năm 2022 đến nay vì chỉ trích chính quyền. (Hình: VNExpress)

Tương tự các bài đăng đề cập đến nhân quyền trước đó trên trang này, các Facebooker để lại bình luận sôi nổi.

Một số Facebooker, được cho là “dư luận viên,” lập tức nêu ý kiến mang tính “cà khịa” Đại Sứ Quán Mỹ. Trong số này, Facebooker “Đức Trần” viết: “Thúc đẩy nhân quyền trên toàn thế giới, trong đó bao gồm cả nước Mỹ. Nước Mỹ đã đảm bảo quyền được sống an toàn cho người dân chưa? Trong khi đó vấn nạn sở hữu súng đạn tràn lan, xả súng liên tục cướp đi sinh mạng của người dân. Khi bạn muốn thúc đẩy nhân quyền trên thế giới nhưng lại quên chính mình chưa làm tốt việc đó. Chúng tôi ở bên ngoài quan sát mà thấy xấu hổ thay bạn.”

Vài ngày trước khi Việt Nam trúng cử thành viên Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc, thông cáo do Tổ Chức Theo Dõi Nhân Quyền (HRW) phát đi, ghi: “Kể từ khi công bố tham gia ứng cử vào Hội Đồng Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc vào Tháng Hai, nhà cầm quyền Việt Nam đã giam giữ, bắt giữ, hoặc kết án ít nhất 48 nhà báo, nhà hoạt động và các lãnh đạo tổ chức phi chính phủ với các tội danh bị kết án tùy tiện.”

HRW cũng cáo buộc những vi phạm của Việt Nam về quyền tự do lập hội và quyền tự do biểu đạt.

Phái đoàn Việt Nam tại Liên Hiệp Quốc, trong đó có ông Phạm Quang Hiệu (bìa phải), thứ trưởng Ngoại Giao. (Hình: Lê Khanh/Tuổi Trẻ)

Sau đó, báo Quốc Tế hôm 12 Tháng Mười dẫn phát ngôn của ông Bùi Thanh Sơn, bộ trưởng Ngoại Giao Việt Nam, rằng Việt Nam “luôn thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các cam kết quốc tế về quyền con người, nỗ lực thúc đẩy quyền con người cả trong nước và trên thế giới.”

Đến nay, Bộ Ngoại Giao Việt Nam vẫn bác bỏ cáo buộc “bắt giữ tùy tiện” giới xã hội dân sự và nhấn mạnh rằng những người này “bị bắt vì vi phạm pháp luật.” (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT