PARIS, Pháp (NV) – Tiền đạo Karim Benzema của Pháp và đang khoác áo Real Madrid vừa giành được giải thưởng Quả Bóng Vàng 2022 cho cầu thủ nam xuất sắc nhất thế giới vào Thứ Hai, 17 Tháng Mười, trong khi tiền vệ Alexia Putellas của Tây Ban Nha và đang chơi cho Barcelona lần thứ hai giành được giải thưởng này cho nữ, theo Reuters.
Benzema, cầu thủ đóng vai trò quan trọng trong hành trình đến chức vô địch Champions League của Real hồi năm ngoái, cũng là cầu thủ Pháp đầu tiên giành được danh hiệu này kể từ khi Zinedine Zidane, cũng người Pháp, giành được năm 1998.

Như vậy, Benzema là người Pháp thứ năm, sau Raymond Kopa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, và Zidane đoạt giải thưởng cao quý này.
“Giải thưởng này trước mắt khiến tôi thực sự tự hào. Khi tôi còn nhỏ, đó là ước mơ thời thơ ấu, tôi không bao giờ từ bỏ … Điều gì cũng có thể xảy ra,” Benzema nói tại lễ trao giải. “Có một giai đoạn khó khăn khi tôi không ở trong đội tuyển Pháp nhưng tôi không bao giờ bỏ cuộc. Tôi thực sự tự hào về hành trình của mình ở đây. Nó không hề dễ dàng, đó là khoảng thời gian khó khăn đối với gia đình tôi.”
Benzema đánh bại Robert Lewandowski của Ba Lan, Sadio Mane của Senegal, và Kevin De Bruyne của Bỉ sau khi Lionel Messi của Argentina giành giải thưởng này với kỷ lục bảy lần vào năm ngoái.
Benzema có một mùa giải xuất sắc với Real, ghi 44 bàn sau 46 trận của các giải và giúp đội bóng thủ đô của Tây Ban Nha giành hai giải La Liga và Champions League. Ngoài ra, 15 bàn thắng của Benzema ở giải Champions League giúp cho Real giành được danh hiệu thứ 14, tiếp tục kéo dài kỷ lục.
Real “hồi sinh” một cách đáng chú ý sau khi để mất vị trí ở vòng 16 đội, tứ kết và bán kết lần lượt trước Paris St Germain, Chelsea, và Manchester City – trong đó Benzema ghi bàn trong mỗi trận lượt về.
Điểm nổi bật của giải Vô Địch Châu Âu của họ là chiến thắng 3-1 trong trận lượt về trước PSG khi câu lạc bộ Tây Ban Nha bị dẫn trước 2-0, do công của Benzema lập “hat-trick” (3 bàn) 17 phút trong hiệp hai gây choáng váng cho đội bóng Pháp.
Nữ tiền đạo Putellas thắng hai năm liên tiếp
Tiền đạo Putellas, nữ tuyển thủ Tây Ban Nha, giành danh hiệu Quả Bóng Vàng năm thứ hai liên tiếp, đánh bại Beth Mead của Anh và Sam Kerr của Úc.
Putellas cũng được vinh danh Cầu Thủ Nữ Xuất Sắc Nhất FIFA đầu năm nay, Vua Phá Lưới Champions League mùa trước với 11 bàn thắng, và ghi 18 bàn ở Primera Division.
Tuy nhiên, cầu thủ 28 tuổi đã bỏ lỡ Euro sau khi bị chấn thương trước giải đấu ở Anh.
Tiền vệ Alexia Putellas của Barcelona trở thành nữ cầu thủ đầu tiên hai lần giành được giải thưởng này kể từ khi vào sân vào năm 2018.
“Nếu không có các đồng đội của tôi, điều này đã không thể xảy ra,” Putellas nói sau khi nhận giải. “Tôi muốn cảm ơn các nhân viên, huấn luyện viên và tất cả những người có liên quan tại Barcelona.”
“Tôi rất vui khi được trở lại đây và rất vui vì một năm trước tôi đã giành được giải thưởng này và điều đó thúc đẩy tôi muốn trở nên tốt hơn nữa,” cô nói thêm.
Trước khi bị chấn thương vào mùa hè, Putellas là cầu thủ có công đưa Barcelona đến chức vô địch Primera Division lần thứ ba liên tiếp. Đội bóng xứ Catalan đã làm nên lịch sử khi thắng tất cả 30 trận tại giải đấu trong suốt mùa giải 2021-22.
Sở dĩ Barcelona thành công ở Siêu Cúp Tây Ban Nha và Copa de la Reina để giành ba chức vô địch trong nước là do Putellas, mặc dù thất bại tại giải Champions League.
Pha lập công của Putellas trong trận chung kết không đủ để ngăn đội bóng Lyon của Pháp đánh bại Barcelona với tỷ số 3-1 tại Turin, Ý.
Tuy nhiên, sau khi ghi 11 bàn ở Champions League, nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác, Putellas sau đó được vinh danh là cầu thủ nữ xuất sắc nhất UEFA trước Mead và Lena Oberdorf.
Ngoài 11 bàn thắng đó ở Châu Âu, Putellas ghi 18 bàn thắng ở giải đấu từ hàng tiền vệ, bốn bàn ở Copa de la Reina, và một bàn ở Siêu Cúp.

Năm ngoái, Putellas trở thành nữ cầu thủ người Tây Ban Nha đầu tiên giành Quả Bóng Vàng kể từ khi Luis Suarez giành được giải năm 1960. Cô cũng được vinh danh là cầu thủ nữ xuất sắc nhất FIFA.
Giải Quả Bóng Vàng Nữ – Ballon d’Or Feminin – được ra mắt vào năm 2018 và Ada Hegerberg, tiền đạo người Na Uy của câu lạc bộ Lyon, là người đầu tiên thắng giải. Megan Rapinoe, tiền đạo của đội tuyển Hoa Kỳ giành được giải này vào năm 2019, trước khi bị đình chỉ vào năm 2020 vì đại dịch COVID-19. (KV) [đ.d.]



























































































