WASHINGTON, DC (NV) – Ông Steve Bannon, cựu cố vấn Tòa Bạch Ốc, một đồng minh chính trị lâu năm của cựu Tổng Thống Donald Trump, hôm Thứ Sáu, 21 Tháng Mười, bị bản án tù bốn tháng vì bất chấp lệnh đòi ra khai sự thật của Ủy Ban Hạ Viện điều tra vụ bạo loạn hôm 6 Tháng Giêng, 2020, tại tòa nhà Quốc Hội, theo bản tin hãng thông tấn AP.
Ông Carl Nichols, chánh án tòa liên bang, cho phép ông Bannon được tại ngoại trong thời gian kháng án, và phải trả số tiền phạt là $6,500.

Ông Bannon bị kết tội về hai tội danh liên quan đến việc bất chấp lệnh đòi của Quốc Hội, đó là từ chối không trình diện để có các lời khai có tuyên thệ, và từ chối không cung cấp các tài liệu cần thiết.
Chánh Án Nichols công bố bản án sau khi nói rằng luật lệ về việc này rất rõ ràng, là coi thường Quốc Hội sẽ bị bản án tối thiểu là một tháng tù giam.
Các luật sư của ông Bannon nói ông chỉ nên bị bản án treo. Phía công tố viện đòi bản án sáu tháng tù.
Theo Chánh Án Nichols, ông thấy rằng ông Bannon không cho thấy ông có trách nhiệm về việc mình làm, và phải có biện pháp để ngăn ngừa những người khác có hành vi tương tự.
Ủy Ban Hạ Viện muốn ông Bannon cung cấp lời khai về sự can dự của ông trong nỗ lực của ông Trump nhằm lật đổ kết quả bầu cử tổng thống năm 2020. Ông Bannon cũng chưa cung cấp tài liệu gì cho ủy ban.
Các công tố viên nói ông Bannon, năm nay 68 tuổi, phải chịu bản án nặng hơn vì có cách hành xử bất chấp luật lệ. Ngoài ra, ông cũng có những lời phát biểu trước công chúng, theo đó chỉ trích và coi thường ủy ban cùng các thành viên của ủy ban. (V.Giang) [qd]
























































