Biểu tình trên phố Bolsa chống LS Nguyễn Quốc Lân

Lâm Hoài Thạch/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Nhiều đồng hương tham dự cuộc tiểu tình chống Luật Sư Nguyễn Quốc Lân, do Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai tổ chức vào lúc 11 giờ trưa Thứ Bảy, 22 Tháng Mười. Địa điểm tập trung tại Đền Thờ Đức Thánh Trần, Westminster.

Đoàn biểu tình chống Luật Sư Nguyễn Quốc Lân trước Tôn Tượng Đức Thánh Trần. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Sau nghi thức khai mạc trước Tôn Tượng Đức Thánh Trần, ông Phan Kỳ Nhơn, chủ tịch Liên Ủy Ban Chống Cộng Sản và Tay Sai, kiêm trưởng ban tổ chức, nói: “Cuộc biểu tình hôm nay là chống Luật Sư Nguyễn Quốc Lân đã bôi nhọ QLVNCH. Cuối Tháng Tư, 1975, VNCH bị bức tử không phải lý do như ông Lân nói. Đó là điều mà những quân, cán, chính VNCH hiểu rõ hơn ai hết. Ông Nguyễn Quốc Lân trong thời điểm đó chỉ là một thằng con nít, biết gì về QLVNCH mà nói miền Nam thua miền Bắc do QLVNCH hối lộ. Đây là một câu sỉ nhục tập thể QLVNCH, và kéo luôn thể chế VNCH ở miền Nam trước 1975.”

“Chúng ta bị bức tử, không có nghĩa là chấm dứt tất cả. Mỗi quân, dân, cán, chính VNCH trong đầu óc vẫn còn những chữ ‘Tổ Quốc, Danh Dự, và Trách Nhiệm.’ Kẻ hậu sinh Nguyễn Quốc Lân hỗn xược, bôi nhọ danh dự QLVNCH, và chúng ta đang sống trong đất nước thượng tôn luật pháp, chúng ta phản đối những kẻ đã bội nhọ QLVNCH theo quy định luật pháp của Hoa Kỳ…,” ông Nhơn nói thêm.

Sau đó, người biểu tình bắt đầu tuần hành dọc theo đường Bolsa (đại lộ Trần Hưng Đạo) băng qua đường Bushard, rồi trở về tập trung tại khu có văn phòng Luật Sư Nguyễn Quốc Lân. Sau đó, đoàn biểu tình đến đường đường Magnolia, và kết thúc tại Đền Thờ Đức Thánh Trần Hưng Đạo.

Các phụ nữ Việt với biểu ngữ biểu tình chống Luật Sư Nguyễn Quốc Lân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Nhiều biểu ngữ, hình ảnh chống đối Luật Sư Nguyễn Quốc Lân như “Nguyễn Quốc Lân kẻ ly gián cộng đồng,” “Nguyễn Quốc Lân vô tư cách làm giáo dục,” “Nguyễn Quốc Lân kẻ nhục mạ QLVNCH,” và còn nhiều biểu ngữ khác. Trong cuộc tuần hành của đoàn biểu tình, nhiều khẩu hiệu được hô to: “Đã đảo Nguyễn Quốc Lân.”

Bà Quỳnh Hoa, một người trong đoàn biểu tình, nói: “Ông Nguyễn Quốc Lân đã nói tầm bậy là trong H.O. có Việt Cộng trà trộn. Câu nói vô ý thức này chứng tỏ ông Lân không hiểu biết gì về chương trình H.O. của Hoa Kỳ như thế nào. Trước khi những cựu quân nhân được chấp thuận sang Mỹ định cư theo chương trình này thì họ phải điều tra kỹ lưỡng, nhất là nếu ai có dính dáng đến Việt Cộng thì không thể nào được người Mỹ chấp nhận cho đi định cư tại Hoa Kỳ trong chương trình H.O. Việt Cộng đâu thể giỡn mặt với chính phủ Hoa Kỳ được. Ông Lân ăn nói quá tào lao, không xứng đáng là phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove.”

Người biểu tình xuất phát từ Đền Thờ Đức Thánh Trần, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Bùi Trọng Nghĩa kể với nhật báo Người Việt: “Năm 2019, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân đã dùng phù hiệu ‘Tổ Quốc, Danh Dự, và Trách Nhiệm’ để nhục mạ các anh em cựu quân nhân QLVNCH, thì lúc đó có nhiều người đã lên tiếng là ông Lân không nên nói như vậy. Sau đó, ông Lân đã chửi anh em cựu quân nhân chúng tôi, mà người bị chửi nhiều nhất là cựu Trung Tá Không Quân Nguyễn Văn Ức. Đến khi COVID-19 bùng phát, thì ông Lân lại tuyen bố là miền Nam thua miền Bắc tại vì Quân Đội VNCH tham nhũng. Sau đó, ông Lân lại nói khi ông Hoàng Kiều tổ chức vụ gì, thì các cựu quân nhân trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đến tham dự khoảng năm sáu ngàn người. Nhưng thật ra, đâu phải tất cả những cựu sĩ quan QLVNCH đều tham dự hết đâu. Thế mà, ông Lân lại tuyên bố những thành viên trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ là lính ‘tôm hùm’ của ông Hoàng Kiều.”

Ông Nghĩa cũng có kể về vụ xây dựng tượng đài Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị, mà Luật Sư Lân cũng có vài ý kiến.

Ông Nghĩa nói tiếp: “Thế rồi ông Lân lại tuyên bố là trong H.O. có cài đặt Việt Cộng, và ông lại nói: ‘Phù hiệu Tổ Quốc, Danh Dự và Trách Nhiệm các ông đã khoác trên người mà các ông không biết gì cả.’ Đó là ông Lân đã sờ đến 1 triệu quân nhân của QLVNCH, và ông đã đưa đến tình trạng ‘tức nước vỡ bờ,’ nên  những cựu quân nhân và đồng hương ở đây không nhịn được nữa, và mới có tình trạng chúng tôi biểu tình để chống ông Nguyễn Quốc Lân.”

Đoàn biểu tình chống Luật Sư Nguyễn Quốc Lân tuần hành trên đường Bolsa, Westminster. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Ông Phát Bùi, nghị viên Garden Grove và là chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam California, nói: “Trong hai năm qua, ông Nguyễn Quốc Lân liên tục loan ra những lời nói, mà ông gọi là bài cậy đăng không trả tiền, mặc dù, tôi không thấy báo nào ở đây đăng cả. Những lời ông nói có ý nhục mạ QLVNCH rất nhiều, mà ông cho là ông chỉ nhục mạ thành phần lãnh đạo của Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH, Tập Thể Chiến Sĩ Tây Nam Hoa Kỳ, và các hội của Quân Đội VNCH mà thôi. Thì vấn đề này hoàn toàn không thể chấp nhận được, vì ông đã nói tất cả những lãnh đạo chớ không phải một hai người, đó là nhục mạ đến QLVNCH, mà đây là những tổ chức chính thức và tiêu biểu cho QLVNCH tại hải ngoại.”

“Ông nói là những vị này không hiểu suốt ba chữ ‘Tổ Quốc, Danh Dự, và Trách Nhiệm.’ Những sĩ quan QLVNCH, họ luôn sống chết với ba chữ này, mà ông Lân lại tuyên bố như thế. Ngoài ra, ông còn nói trong thành phần H.O. có những cán bộ Cộng Sản ‘cài đặt’ mà ông không hề nêu tên ai cả. Chữ ‘cài đặt’ là từ ngữ của Cộng Sản thường dùng, ông lại dùng để nhục mạ QLVNCH. Và ông cũng nói rằng: ‘Những người chống Cộng hay những người không chống cộng đồng Tàu thì hãy coi chừng.’ Đó là hành động, nhằm gây hoang mang, chia rẽ trong cộng đồng của chúng ta. Ngoài ra, ông còn nói những thành phần lãnh đạo các hội quân nhân VNCH chỉ biết nghe theo những ‘quan thầy Mỹ.’ Từ ngữ ‘quan thầy Mỹ’ là do Cộng Sản dùng để xuyên tạc, chửi bới QLVNCH trước 1975, bây giờ ông Lân lại dùng những từ ngữ này để xuyên tạc các chú bác trong QLVNCH. Vì thế, chúng tôi không chấp nhận những hành động qua lời nói của ông Lân được, và chúng tôi mong muốn rằng, ông Lân ý thức được những việc làm sai trái của ông, và ông phải xin lỗi các chú bác cựu quân nhân QLVNCH.”

Đoàn biểu tình đứng trước khu thương mại có Văn Phòng Luật Sư Nguyễn Quốc Lân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Được biết, Luật Sư Nguyễn Quốc Lân hiện là phó chủ tịch Hội Đồng Giáo Dục Học Khu Garden Grove và đang tái tranh cử trong cuộc bầu cử vào ngày 8 Tháng Mười Một sắp tới.

Phản ứng với cuộc biểu tình này, ngày hôm sau, Chủ Nhật, 23 Tháng Mười, ông Lân viết trên trang Facebook của mình như sau: “Trong vài ngày qua, ông Phan Kỳ Nhơn và nhóm cựu quân nhân của ông tiến hành các cuộc biểu tình nhắm vào cá nhân tôi tại Học Khu Garden Grove và văn phòng luật sư của tôi tại Westminster. Hành động này hiện nguyên hình là một nỗ lực vận động chính trị nhắm vào tôi trong cuộc vận động tranh cử hiện nay.”

“Những cáo buộc do nhóm ông Phan Kỳ Nhơn đưa ra là hoàn toàn xuyên tạc và bóp méo sự thật. Họ chỉ đưa ra những cáo buộc hàm hồ dựa trên nhận thức riêng của họ mà không có một dẫn chứng cụ thể nào về những phát biểu của chính tôi. Tệ hơn nữa, họ không hề đếm xỉa đến những hành động phá hoại hay chống lại cộng đồng của họ trong suốt nhiều năm qua mà đã dẫn đến sự phản đối của họ.”

Bà Quỳnh Hoa (trái) và bà Thy Nga tham dự cuộc biểu tình chống Luật Sư Nguyễn Quốc Lân. (Hình: Lâm Hoài Thạch/Người Việt)

Liên quan đến các cáo buộc, ông Lân trả lời cụ thể từng điểm một sau đây:

1-Tôi không hề sỉ nhục QLVNCH. Tôi chỉ thẳng thừng chỉ trích hàng loạt những hành động phá hoại cộng đồng và đi ngược lại chính nghĩa của cộng đồng tị nạn Cộng Sản Việt Nam và nhắm riêng vào thành phần lãnh đạo của hai nhóm Liên Hội Cựu Chiến Sĩ QLVNCH và Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Miền Tây Nam Hoa Kỳ. Chỉ có nhóm lãnh đạo này mới tham dự trực tiếp hay gián tiếp vào những hành động chống đối và phá hoại cộng đồng trong nhiều năm qua.

2-Tôi không hề nói vấn đề tham nhũng của QLVNCH đã làm mất Việt Nam. Tôi chỉ nói rằng hành động gian lận bầu cử của nhóm cựu quân nhân trong Liên Hội Cựu Chiến Sĩ và Tập Thể Cựu Chiến Sĩ Miền Tây Nam Hoa Kỳ để đưa ông Phát Bùi vào chức vụ chủ tịch Cộng Đồng Nam California như hiện nay đã nhắc lại cho đồng hương và giới trẻ nhớ lại hiện tượng mua quan bán chức trong quân đội mà đã góp phần vào việc đánh mất miền Nam Việt Nam.

3-Tôi không hề phát biểu là các cựu quân nhân QLVNCH không hiểu dòng chữ Tổ Quốc – Danh Dự – Trách Nhiệm mang trên bộ quân phục của họ. Nhận định này cũng chỉ thẳng thừng nhắm vào thành phần lãnh đạo trong hai nhóm cựu quân nhân trên đây và dựa trên phân tích hàng loạt những hành động hèn nhát, tiếp tay và hỗ trợ các thế lực đánh phá cộng đồng và làm tổn hại đến danh dự và chính nghĩa của cộng đồng.

4-Tôi không hề bôi nhọ thành phần H.O. Tôi chỉ nhận định một cách tổng quát là trong chương trình H.O. đã có những trường hợp người của CSVN được gài vào hồ sơ của những người đã chết trong trại cải tạo để nhập cảnh vào Hoa Kỳ quan chương trình H.O. Đây không phải là sự việc bí mật, chấn động hay mới mẻ gì trong cộng đồng Việt Nam trong suốt nhiều thập niên qua. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT