LOUISVILLE, Kentucky (NV) – Nghiên cứu mới từ Viện Môi Trường Học Christina Lee Brown của đại học University of Louisville chỉ ra rằng việc tiếp xúc với các hóa chất cụ thể trong thuốc lá điện tử dạng lỏng gây rối loạn nhịp tim và chức năng truyền điện tim ở mức độ tương đương, hoặc tệ hơn, những gì thuốc lá thông thường gây ra, theo UPI hôm 25 Tháng Mười.
Nghiên cứu này cho thấy việc tiếp xúc với hơi thuốc lá điện tử gây rối loạn nhịp tim ở chuột, cụ thể là nhịp tim sớm và loạn nhịp.

Ông Alex Carll, giáo sư tại Khoa Sinh Lý của đại học University of Louisville, đồng thời là tác giả nghiên cứu, cho biết việc hút thuốc lá điện tử “có một số mùi hương hoặc dung môi nhất định” có thể làm gián đoạn sự dẫn truyền điện của tim, tăng nguy cơ rung tâm nhĩ hoặc tâm thất và ngưng tim đột ngột.
“Những phát hiện của nghiên cứu này rất quan trọng vì chúng cho thấy việc hút thuốc lá điện tử có thể gây trở ngại cho nhịp tim bình thường – điều mà chúng tôi chưa biết trước đây,” ông Aruni Bhatnagar, giáo sư Khoa Y Học Môi Trường của đại học University of Louisville, cho biết trong bài báo cáo.
Trung Tâm Phòng Ngừa Dịch Bệnh (CDC) cho hay thuốc lá điện tử hiện là sản phẩm được giới trẻ sử dụng phổ biến nhất kể từ năm 2014.
Ông Carll và đồng nghiệp là Matthew Nystoriak, giáo sư y khoa tại đại học University of Louisville, đã nhận được tài trợ vào Tháng Sáu từ Viện Y Tế Quốc Gia (NIH) cho nghiên cứu nhằm xác định tác động của hương liệu vape đối với tim.
Đầu tháng này, Cơ Quan Quản Trị Thực Phẩm và Dược Phẩm (FDA) công bố kết quả cuộc khảo sát thường niên về việc hút thuốc lá của thanh thiếu niên Mỹ (National Youth Tobacco Survey – NYTS), qua đó cho thấy hơn 2.5 triệu học sinh đệ nhất cấp và đệ nhị cấp đang hút thuốc lá điện tử. (V.Giang) [qd]
























































