WASHINGTON, DC (NV) – Giới chức Quốc Phòng Mỹ hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Mười, cho biết Ngũ Giác Đài chuẩn bị gửi cho Ukraine đợt viện trợ mới trị giá $275 triệu bao gồm võ khí và các khoản tài trợ khác, nhằm tăng cường nỗ lực đẩy lùi lực lượng Nga ra khỏi các khu vực trọng yếu ở miền Nam Ukraine khi mùa Đông đang đến gần, theo AP.
Theo Ngũ Giác Đài, đợt viện trợ mới không bao gồm võ khí mới nào đáng kể. Thay vào đó, viện trợ của Mỹ chủ yếu nhằm vào việc bổ sung đạn dược cho các hệ thống võ khí có sẵn, bao gồm hệ thống hỏa tiễn pháo cơ động cao, được gọi là HIMARS. Đây là hệ thống Ukraine sử dụng thành công trong cuộc phản công chống lại Nga.

Bản thông cáo của Ngũ Giác Đài cho biết lần này họ gửi cho Ukraine tám hệ thống hỏa tiễn phòng không NASAM (National Advanced Surface-to-Air Missile) và dự trù sẽ đến chiến trường trong tháng tới, hỏa tiễn cho HIMARS, 500 viên đạn đại bác 155mm loại có hệ thống dẫn đường, 2,000 viên đạn đại bác 155mm phá bãi mìn chống chiến xa, hỏa tiễn chống chiến xa và các loại võ khí cùng quân cụ khác.
Khoản viện trợ mới được đưa ra khi giới chức liên bang công khai nỗ lực của chính phủ Mỹ nhằm bảo đảm võ khí được chuyển tới Ukraine mà không rơi vào tay quân đội Nga, hay lực lượng ủy nhiệm của Moscow hoặc các nhóm cực đoan khác. Kế hoạch, được Bộ Ngoại Giao công bố hôm Thứ Năm, lưu ý rằng việc chạy đua võ trang là đặc biệt khó khăn trong một cuộc chiến vẫn đang diễn ra, và khi không có sự hiện diện chính của Mỹ trên chiến trường.
“Như trong bất kỳ cuộc chiến nào, chúng tôi vẫn cảnh giác với khả năng các thành phần tội phạm và phi nhà nước (non-state) có thể cố gắng thu mua bất hợp pháp võ khí từ các nguồn ở Ukraine, bao gồm cả các thành viên của quân đội Nga, trong hoặc sau cuộc chiến,” Bộ Ngoại Giao Mỹ cho biết trong một bản tường trình.
Bộ Ngoại Giao, cùng Bộ Quốc Phòng và Bộ Thương Mại Mỹ đều tham gia vào quá trình hạch toán gói hỗ trợ võ khí.
Kế hoạch ba phần bao gồm các biện pháp ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm tăng cường sự giám sát của Mỹ và Ukraine đối với các võ khí, quân cụ, được chuyển giao, đặc biệt là các hệ thống hỏa tiễn và thiết bị phòng không tối tân, cũng như cải thiện hàng không và an ninh biên giới của Ukraine để chống lại sử dụng võ khí trái phép và ngăn chặn khả năng buôn bán võ khí.
Kế hoạch cũng kêu gọi tăng cường an ninh biên giới, đào tạo nhiều hơn để cải thiện các thủ tục giải trình trách nhiệm và cải thiện nỗ lực ngăn chặn và cấm việc buôn bán võ khí.
Theo giới chức Mỹ, đợt viện trợ mới nhất công bố hôm Thứ Sáu sẽ được thực hiện theo thẩm quyền của Tổng Thống Biden, cho phép Ngũ Giác Đài lấy võ khí từ kho và nhanh chóng chuyển đến Ukraine.
Tính cả $275 triệu mới đây, Mỹ hiện đã hỗ trợ gần $18 tỷ võ khí và các thiết bị khác cho Ukraine kể từ khi cuộc xâm lăng của Nga bắt đầu vào ngày 24 Tháng Hai. (V.Giang) [qd]
























































