Biden kêu gọi cử tri ủng hộ ứng cử viên đảng Dân Chủ tại Pennsylvania

PHILADELPHIA, Pennsylvania (NV) – Tổng Thống Joe Biden trở lại tiểu bang Pennsylvania hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Mười, tham dự tiệc gây quỹ cùng Phó Tổng Thống Kamala Harris để ủng hộ cho ông John Fetterman, ứng cử viên đảng Dân Chủ tại Thượng Viện, ông Josh Shapiro, ứng cử viên thống đốc, cùng nhiều ứng viên đảng Dân Chủ khác ở Pennsylvania, theo AP.

Đây là chuyến thăm Pennsylvania lần thứ 15 của ông Biden kể từ khi nhậm chức, cho thấy tầm quan trọng về mặt chính trị của tiểu bang này đối với Tòa Bạch Ốc.

Tổng Thống Joe Biden và Phó Tổng Thống Kamala Harris vẫy chào người ủng hộ ở Pennsylvania. (Hình: Mark Makela/Getty Images)

Trong cuộc gặp mặt, ông nhanh chóng thể hiện ý kiến của mình, nói rằng cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ “không phải là trưng cầu dân ý, mà là sự lựa chọn giữa hai tầm nhìn khác biệt về tương lai nước Mỹ.”

Trong nhiều tháng, chiếc ghế tại Pennsylvania luôn là cơ hội để đảng Dân Chủ có thể củng cố Thượng Viện đang sít sao. Thế nhưng khi triển vọng của đảng Dân Chủ trở nên tối tăm hơn ở những địa phương khác, thì chiến thắng tại Pennsylvania càng quan trọng hơn để bảo đảm vị thế kiểm soát Thượng Viện của họ.

Trong những tuần cuối cùng đếm ngược đến bầu cử giữa kỳ, Tòa Bạch Ốc cho thấy họ chú trọng đến Pennsylvania như thế nào. Giới chức Dân Chủ cũng chuẩn bị cho một chuyến viếng thăm khác vào tuần tới. Phó Tổng Thống Harris nói với đám đông rằng đảng Dân Chủ cần thêm hai ghế nữa để thông qua các chương trình nghị sự lớn về quyền phá thai và quyền bỏ phiếu. Và một trong hai ghế đó là ở Pennsylvania.

Ba ngày trước sự kiện hôm Thứ Sáu, 28 Tháng Mười, của đảng Dân Chủ, ông Fetterman, người vừa hồi phục khỏi cơn đột quỵ hồi đầu năm, có màn tranh luận duy nhất với ông Mehmet Oz, đối thủ từ đảng Cộng Hòa. Trước đám đông, ông Fetterman nói rằng ông muốn tất cả người dân Mỹ đều có thể được hưởng cùng một loại chăm sóc sức khỏe phẩm chất cao, điều đã cứu mạng ông ấy khỏi cơn đột quỵ.

Bữa ăn tối gây quỹ tại Trung Tâm Hội Nghị Pennsylvania này là buổi gây quỹ lớn nhất trong năm của đảng Dân Chủ ở Pennsylvania. Số tiền $1 triệu được cũng là số tiền lớn nhất huy động được từ một bữa tối. Tham gia sự kiện có Thượng Nghị Sĩ Bob Casey (Dân Chủ-Pennsylvania), Dân Biểu Matt Cartwright (Dân Chủ-Pennsylvania).

Trong bài phát biểu của mình, ông Biden tập trung tấn công đảng Cộng Hòa, nêu lên những chính sách như tăng giá thuốc kê đơn, cắt giảm Medicare và An Sinh Xã Hội, hoặc lệnh cấm phá thai trên toàn quốc. Ông cũng cảnh báo rằng nếu chiến thắng, đảng Cộng Hòa sẽ bỏ Đạo Luật Chăm Sóc Sức Khỏe Giá Cả Phải Chăng (Obamacare), tín dụng thuế năng lượng và mức thuế doanh nghiệp tối thiểu 15%.

“Đó chính là kế hoạch của đảng Cộng Hòa. Những điều này là liều lĩnh, vô trách nhiệm, và sẽ khiến lạm phát cao hơn, tổn hại nặng nề đến tầng lớp trung lưu của Mỹ,” ông Biden chia sẻ.

Những cuộc thăm dò cho thấy tỷ lệ ủng hộ ông Fetterman và ông Oz đang rất sít sao. Trong tuần này, Tòa Bạch Ốc một lần nữa nhấn mạnh rằng ông Biden tin tưởng ông Fetterman có đủ sức khỏe và minh mẫn để phục vụ cộng đồng. Vị tổng thống khẳng định rằng “ông John là tương lai của Pennsylvania, ông ấy sẽ không bỏ ai lại phía sau cả.”

Tổng Thống Joe Biden bày tỏ ủng hộ đội bóng chày Phillies của Philadelphia, Pennsylvania, qua đôi vớ. (Hình: Mark Makela/Getty Images)

Phía ông Fetterman và các nhóm đảng Dân Chủ đang đổ tiền vào quảng cáo truyền hình cho một đoạn video tranh luận của ông Oz, trong đó ông Oz nói rằng “muốn phụ nữ, bác sĩ và các nhà lãnh đạo chính trị địa phương” quyết định quyền phá thai của phụ nữ. Tuyên bố này có vẻ như đang thể hiện rằng ông Oz phản đối lệnh cấm phá thai của liên bang. Tuy nhiên các đảng Dân Chủ cho rằng đó là bằng chứng cho thấy ông Oz muốn chính trị gia tham gia vào quyết định này.

Với đoạn video này, ông Biden nói rằng nếu đảng Cộng Hòa kiểm soát Quốc Hội và thông qua lệnh cấm phá thai toàn quốc, ông sẽ phủ quyết. Nhưng tốt hơn hết là nên để đảng Dân Chủ giữ quyền kiểm soát Quốc Hội, vì khi đó họ sẽ đưa án lệ Roe v. Wade thành luật.

Tỷ lệ ủng hộ ông Biden ở Pennsylvania cũng đang giảm như những nơi khác, dấy lên lo ngại rằng sự hiện diện của ông có thể ảnh hưởng không tốt đến đảng Dân Chủ. Tuy nhiên trong năm 2020, ông Biden thắng đậm ở Philadelphia và bốn quận hạt ngoại ô. Có lẽ ông vẫn rất được hoan nghênh tại đây.

Các chuyên gia cho rằng sự xuất hiện của ông Biden sẽ tiếp thêm sinh lực cho cử tri ở Philadelphia và những vùng ngoại ô đông dân cư, từ đó tạo nên nền tảng cho chiến thắng của đảng Dân Chủ trong cuộc đua Thượng Viện và cuộc đua thống đốc ở tiểu bang này. Ngay cả khi sự giúp đỡ của ông trong quá trình tranh cử bị nghi ngờ, thì ông vẫn có khả năng gây quỹ rất tốt.

Bản thân ông Biden rất xem trọng Philadelphia. Đây là nơi ông từng sống lúc nhỏ, là nơi ông vận động tranh cử vô số lần, nơi mà ông được gọi là “thượng nghị sĩ thứ ba của Pennsylvania” trong suốt 36 năm dù ông là thượng nghị sĩ đại diện tiểu bang Delaware tại Thượng Viện. (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT