Twitter tràn ngập thuyết âm mưu về vụ chồng bà Pelosi bị hành hung

SAN FRANCISCO, California (NV) – Hiện nay, Twitter và nhiều trang mạng xã hội khác tràn ngập thuyết âm mưu về vụ ông Paul Pelosi bị hành hung, với một số giả thuyết vô căn cứ được chính ông Elon Musk, chủ mới của Twitter, và một số thành viên đảng Cộng Hòa nổi tiếng khác ủng hộ và lan truyền, theo hãng thông tấn AP hôm Thứ Hai, 31 Tháng Mười.

Sau khi truyền thông đưa tin về kẻ đột nhập nhà riêng Dân Biểu Nancy Pelosi (Dân Chủ-California), chủ tịch Hạ Viện, và dùng búa đánh chồng bà là ông Paul Pelosi, nhiều bài đăng trên Twitter đưa giả thuyết sai lạc rằng nghi can và gia đình Pelosi có quan hệ cá nhân.

Ông Elon Musk, chủ mới của Twitter. (Hình minh họa: Dimitrios Kambouris/Getty Images)

Bình luận vào bài tweet phê bình sự việc này của bà Hillary Clinton, ông Musk chia sẻ một bài báo về giả thuyết trên, sau đó nhanh chóng xóa bài đăng của ông.

Một số nhà lập pháp Cộng Hòa đứng ra ủng hộ giả thuyết vô căn cứ này, trong đó có Dân Biểu Marjorie Taylor Greene (Cộng Hòa-Georgia) và Dân Biểu Clay Higgins (Cộng Hòa-Louisiana).

Thuyết âm mưu này cũng được lan truyền nhanh chóng trên các trang mạng xã hội khác, như Gab và Truth Social, với nhiều bài đăng chế giễu nạn nhân.

Hôm Thứ Hai, bà Brooke Jenkins, biện lý địa hạt tại San Francisco, nhắc nhở các chính trị gia thận trọng từ ngữ khi bình luận về sự việc.

Những bài đăng thất thiệt về ông Paul Pelosi chỉ là một trong những thuyết âm mưu đang được chia sẻ tràn lan trên mạng xã hội sau khi ông Musk mua lại Twitter.

Chỉ trong 12 tiếng kể từ khi ông Musk chính thức trở thành chủ sở hữu Twitter hôm Thứ Sáu tuần trước, tần suất sử dụng từ ngữ mang tính phân biệt sắc tộc với người da đen tăng gần 500%, theo phân tích của National Contagion Research Institute, một tổ chức chuyên theo dõi tình trạng lan truyền tin giả.

Nhiều chuyên gia nghiên cứu tư tưởng cực đoan và tin giả cảnh báo rằng ông Musk có thể đảo ngược mọi nỗ lực đối phó với thông tin sai lệch và phát ngôn gây thù hận của Twitter.

Ông Yosef Getachew, giám đốc chương trình truyền thông và dân chủ của tổ chức Common Cause, cho rằng thông tin thất thiệt lan truyền ngay trước cuộc bầu cử là một mối đe dọa nghiêm trọng có thể khiến cử tri hoang mang và lo sợ, hoặc dẫn đến các tư tưởng cực đoan và hành vi bạo lực.

Ông Getachew hối thúc ông Musk chấn chỉnh quy tắc và cách giải quyết vi phạm của Twitter để phản ánh được sự dân chủ và an ninh cộng đồng, thay vì ủng hộ thuyết âm mưu và thông tin sai lệch.

Tuy thuyết âm mưu là một hiện tượng không hề mới tại Mỹ, giới chuyên gia cho biết thông tin giả trở thành một hiểm họa khi nó có thể thuyết phục mọi người hành động bạo lực, hoặc không tin vào sự thật mà họ không thích.

Sự phát triển của mạng xã hội khiến thuyết âm mưu ngày càng trở nên phổ biến hơn, tạo điều kiện để nhóm người tin vào những giả thuyết này tập trung và dùng thông tin sai lệch làm vũ khí để đạt được mục đích riêng, ông Sacha Haworth, giám đốc điều hành dự án Tech Oversight Project, nhận định.

Theo ông Haworth, Twitter và các trang mạng xã hội khác “tạo ra môi trường độc hại mà trong đó giới chức chính phủ và gia đình của họ gặp nguy hiểm do những lời đe dọa trên mạng có thể biến thành bạo lực trong thực tế.” (V.Giang) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT