Lâm Hoài Thạch/Người Việt
ROSEMEAD, California (NV) – Đông đảo đồng hương của Hội Đồng Hương Cà Mau, Chùa Bà Thiên Hậu Los Angeles đến dự buổi họp mặt lần thứ ba, để làm sáng tỏ vụ có một số người trong hội tự đề xướng và quyết định họ là những thành viên trong ban quản trị, không đúng theo nội quy của hội.

Buổi họp mặt này được tổ chức tại nhà hàng 888 Seafood Restaurant trên đường E. Valley Blvd., thành phố Rosemead, California, vào trưa Chủ Nhật, 23 Tháng Mười.
Ông Phương Cung, đệ nhất phó hội trưởng Khóa 16 của Hội Đồng Hương Cà Mau, kiêm cố vấn thường vụ Khóa 16, nói với nhật báo Người Việt: “Buổi họp mặt hôm nay là để tuyên bố cho đồng hương trong Hội Đồng Hương Cà Mau, Chùa Bà Thiên Hậu Los Angeles biết rằng, ông Dương Trùng Thái, ông Dương Quốc Cường và bà Tô Huệ Khanh, ba người họ đã ngang nhiên tự tổ chức thành lập Hội Đồng Quản Trị Hội Đồng Hương Cà Mau, Chùa Bà Thiên Hậu Los Angeles, mà đã có rất nhiều thành viên trong hội đã phản đối việc làm không đúng đắn của họ. Sau đó, họ đã lạm dụng một trăm mười mấy ngàn đô la để mướn luật sư kiện tụng những ai phản đối về họ đã tự tổ chức thành lập Hội Đồng Quản Trị của Hội Đồng Hương Cà Mau Los Angeles. Mà số tiền để họ mướn luật sư này là họ đã lấy ra từ ngân quỹ của Chùa Bà Thiên Hậu, chớ họ không tự động xuất tiền riêng của họ để mướn luật sư.”
“Chuyện xảy ra vụ tranh chấp quyền điều hành Chùa Bà Thiên Hậu được khởi đầu từ năm 2019. Lúc đó, ông Phạm Thượng Quang là hội trưởng Khóa 15 của Hội Đồng Hương Cà Mau Los Angeles. Sau đó nạn đại dịch COVID 19 bùng phát, gia đình ông Quang mắc phải bệnh dịch này và đã có người bị tử vong, đồng thời ông Quang đã vào bệnh viện chữa trị một tuần lễ. Sau đó, ông Quang lại bị thêm chứng bệnh ung thư ruột già, nên ông đã từ chức chức vụ hội trưởng. Theo nội quy của hội thì khi hội trưởng từ chức, thì đệ nhất phó hội trưởng phải thay thế chức vụ hội trưởng để điều hành những sinh hoạt thường xuyên của hội, quan trọng nhất là điều hành những sinh hoạt của Chùa Bà Thiên Hậu,” ông Phương Cung kể.
“Lúc đó, ông Trí Khai Sương là đệ nhất phó hội trưởng nên đương nhiên ông được nhậm chức hội trưởng cho đến khi bầu lại chức vụ hội trưởng mới của Khóa 16. Tuy nhiên, ông Dương Quốc Cường và bà Tô Huệ Khanh không đồng ý để ông Trí Khai Sương đảm trách chức vụ hội trưởng, vì họ đã âm thầm tự lập Hội Đồng Quản Trị của Hội Đồng Hương Cà Mau Los Angeles, mà không có thông báo cho đồng hương Cà Mau biết được vụ này. Họ còn cho rằng, ông Trí Khai Sương không được hợp pháp làm chức vụ hội trưởng Khóa 15 để thay thế ông Phạm Thượng Quang. Rồi sau đó, họ đã mướn luật sư để răn đe chúng tôi, vì họ đã có cáo trạng để sẵn sàng đưa chúng tôi ra tòa, nếu chúng tôi chống lại ban quản trị bất hợp pháp của họ.”

Ông Phương Cung kể tiếp: “Biết được mưu đồ của họ muốn chiếm đoạt ngôi Chùa Bà Thiên Hậu. Vì thế, chúng tôi là những thành viên trong hội mới tổ chức buổi họp mặt này để thông báo với tất cả đồng hương là sự kiện đã xảy ra như thế, và chúng tôi sẽ nói lên những sự thật công bằng để giành lại những gì do đồng hương trong Hội Cà Mau đã đóng góp quá nhiều tiền bạc và công sức để xây dựng ngôi Chùa Bà Thiên Hậu linh thiêng và rộng rãi. Đó là tài sản chung của rất nhiều đồng hương Cà Mau chớ không phải của riêng những ai cả.”
“Những gì họ đã làm hoàn toàn không đúng với nội quy của hội và luật pháp, vì họ nghĩ rằng ‘Đa kim ngân phá luật lệ’ (Tiền có sức mạnh hơn luật lệ), nên họ đã trắng trợn bất tuân nội quy của hội và luật pháp, cũng như họ đã chà đạp lên danh dự của Hội Đồng Hương Cà Mau Los Angeles. Từ ngày họ chiếm đoạt Chùa Bà Thiên Hậu, họ mở cửa chùa một tuần chỉ có ba ngày và đóng cửa bốn ngày, vì họ không đủ sức để điều hành ngôi chùa này. Do đó, chúng tôi cùng ngồi lại với nhau để tìm cách chống lại những người muốn chiếm đoạt ngôi chùa này. Đồng hương Cà Mau chúng tôi đã tụ tập nơi này hôm nay nữa là lần thứ ba để cùng nói lên tiếng nói và cùng đóng góp tiền bạc cho chúng tôi có đủ khả năng để mướn luật sư chống lại những ý đồ của ba người này muốn chiếm đoạt tài sản của hội,” ông Cung nói thêm.
Ông cho hay: “Năm 2021, chúng tôi yêu cầu họ phải tổ chức bầu cử để bầu chức vụ hội trưởng Hội Đồng Hương Cà Mau của Khóa 16. Lúc đó, ông Dương Trùng Thái đại diện cho Khóa 15 để điều hành công việc này. Nhưng họ vẫn không chịu tổ chức cuộc bầu cử này. Buộc lòng chúng tôi mới mướn luật sư của chúng tôi gởi lá thơ cho họ. Nội dung lá thơ này cho họ biết rằng, theo nội quy của hội thì phải tổ chức bầu cử để bầu chức vụ hội trưởng và ban quản trị của hội Khóa 16.”
Trong phiên họp có ông Mã Trinh Thêm, cựu hội trưởng Khóa 3 và tân hội trưởng Khóa 16. Ông Thêm là một trong những người đã sáng lập Hội Đồng Hương Cà Mau Los Angeles vào năm 1989, và cũng trong nhóm xây dựng Chùa Bà Thiên Hậu Los Angeles đầu tiên.

Theo ông Thêm, Tháng Tư, 1990, ông đã về Cà Mau rước tượng của Bà Thiên Hậu sang Hoa Kỳ. Sau đó, Hội Đồng Hương Cà Mau Los Angeles đã tổ chức lễ an vị tôn tượng của bà tại Chùa Thiên Hậu Los Angeles.
Ông Mã Trinh Thêm kể: “Nói về lịch sử của Chùa Bà Thiên Hậu, đầu tiên, hội mua được ngôi nhà thờ nhỏ của người Ý để sửa lại thành ngôi chùa Bà Thiên Hậu. Sau đó, hội mua thêm căn nhà và miếng đất kế bên đê xây dựng ngôi chùa Bà Thiên Hậu rộng rãi hơn. Năm 2002, hội đập ngôi chùa nhỏ để làm bãi đậu xe và xây ngôi chùa lớn kế đó. Lúc đó chúng tôi bị nhà thầu Đài Loan giựt hết mấy trăm ngàn, nên việc xây chùa bị đình chỉ. Hội nhờ ông Liên Bình cổ động tổ chức quyên góp tiền của đồng hương để tiếp tục xây ngôi chùa mới.”
Trong số đồng hương đến dự, bà Thái Thanh Giới, cư dân Westminster, nói: “Tôi đến đây hôm nay chỉ là một tiếng nói nhỏ nhoi thôi, nhưng nhiều tiếng nói họp lại thì tạo được tiếng nói lớn để ủng hộ nội quy của hội đã đề ra. Đó là cứ hai năm thì phải bầu lại chức vụ hội trưởng và ban điều hành mới.”
Chùa Bà Thiên Hậu tọa lạc trong khu China Town Los Angeles, California, tại địa chỉ 756 Yale St., Los Angeles, CA 90012. [qd]





































































































































