BÌNH THUẬN, Việt Nam (NV) – Ông Lê Tuấn Phong, 48 tuổi, vừa được Hội Đồng Nhân Dân tỉnh Bình Thuận cho thôi làm chủ tịch tỉnh “theo nguyện vọng cá nhân.”
Theo báo VNExpress hôm 4 Tháng Mười Một, việc ông Phong mất ghế diễn ra sau gần hai tháng rưỡi ông này bị thủ tướng Việt Nam kỷ luật và hơn nửa năm bị Ủy Ban Kiểm Tra Trung Ương cảnh cáo do “Vi phạm, có khuyết điểm trong công tác quản lý đất đai.”

Ông Phong bị quy trách nhiệm để xảy ra sai phạm khi còn làm giám đốc Sở Kế Hoạch-Đầu Tư tỉnh Bình Thuận.
Theo bản tin, ông Phong bị cho là người ký tờ trình Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Bình Thuận cho công ty Trường Phúc Hải làm dự án lấn biển, chỉnh trang đô thị và sắp xếp lại dân cư ở phường Đức Long, thành phố Phan Thiết. Đây là một trong chín dự án “đất vàng” ở tỉnh Bình Thuận bị Bộ Công An điều tra với cáo buộc “Giao đất giá rẻ, không đấu giá, gây thất thoát ngân sách nhà nước.”
Trong tình thế bị kỷ luật, ông Phong làm đơn xin nghỉ công tác từ hôm 1 Tháng Mười Một. Về vụ mất ghế, ông được ghi nhận “từ chối trả lời báo chí.”
Tương tự trường hợp Lê Tuấn Phong, hồi đầu tháng này, ông Trần Hữu Thế, 49 tuổi, cũng bị cho thôi ghế chủ tịch tỉnh Phú Yên. Sai phạm của ông Thế được diễn giải trên báo VNExpress là “để nhiều tổ chức, cá nhân vi phạm quy định trong quản lý đất đai, tài sản nhà nước, quản lý và bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản, đầu tư, mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế…”

Trước vụ ông Lê Tuấn Phong mất ghế, các báo ở Việt Nam thời gian qua liên tục đưa tin giới chức xin nghỉ “theo nguyện vọng cá nhân.” Theo công luận, khái niệm này ám chỉ các giới chức phải rời ghế do bị “tổ chức” ép nghỉ nhưng vẫn được giữ thể diện trên mặt báo. Nguyên nhân thực sự khiến họ phải nghỉ việc không được công bố.
Hôm 1 Tháng Mười Một, ông Nguyễn Trường Sơn, thứ trưởng Bộ Y Tế, cũng được cho thôi việc “theo nguyện vọng cá nhân.”
Trước đó, hồi giữa Tháng Mười, ông Nguyễn Văn Thể, bộ trưởng Giao Thông Vận Tải, cũng được Quốc Hội miễn nhiệm “theo nguyện vọng cá nhân.” Đổi lại, ông này được cho chức danh mới là bí thư Đảng Ủy Khối Các Cơ Quan Trung Ương. (N.H.K) [qd]














































































































































