YONKERS, New York (NV) — Tổng Thống Joe Biden gọi thành viên ủng hộ ông Trump ở đảng Cộng Hòa là những người không tin vào bầu cử mà chỉ muốn tuyên truyền bạo lực chính trị, trong khi cựu Tổng Thống Donald Trump hối thúc cử tri chống đối “phe cánh tả độc tài,” theo AP hôm Thứ Hai, 7 Tháng Mười Một.
Ông Biden nói có hàng trăm ứng cử viên Cộng Hòa tranh cử vào các chức vụ tiểu bang, liên bang, và địa phương là “những kẻ không tin vào bầu cử, những người khẳng định rằng tôi không đắc cử dù hàng trăm nỗ lực phủ nhận kết quả của họ đều thất bại, ngay cả tại các tòa án ủng hộ đảng Cộng Hòa.”

Tổng Thống Biden khẳng định rằng đối với những người này, “chỉ có hai kết quả bầu cử: một là họ thắng, hai là có gian lận.”
Tổng Thống Biden nhắc lại việc đảng Cộng Hòa sẵn sàng chấp nhận cuộc bạo loạn tại tòa nhà Quốc Hội, sau đó còn xem nhẹ vụ ông Paul Pelosi, chồng của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi (Dân Chủ – California), bị hành hung gần đây.
“Trong suốt sự nghiệp, tôi chưa từng thấy giai đoạn nào mà mọi người tôn sùng bạo lực chính trị như vậy,” ông Biden tuyên bố.
Vào sáng hôm Chủ Nhật, khi ông Trump phát biểu trước người ủng hộ tại Miami và nhắc đến vị chủ tịch Hạ Viện, khán giả đồng thanh hô ta “Giam bà ta lại!” – một hành động thể hiện rõ sự khác biệt giữa hai phe.
Ông Trump hy vọng rằng cử tri đảng Cộng Hòa sẽ đi bầu đông đảo vào hôm Thứ Ba, tạo động lực cho chiến dịch bầu cử 2024 mà ông dự định sẽ phát động trong tháng này.
Vị cựu tổng thống hứa hẹn sẽ xuất hiện tại buổi vận động của ông JD Vance, một ứng cử viên Thượng Viện Ohio, vào tối hôm Thứ Hai.
Ông Trump cũng tuyên bố rằng “mọi người dân Mỹ tự do và yêu nước” cần phải “đối đầu với phe cánh tả ngày càng độc tài,” đồng thời kêu gọi người ủng hộ chống đối “thành phần cánh tả cấp tiến.”
Thượng Nghị Sĩ Marco Rubio (Cộng Hòa – Florida) cũng tham gia buổi vận động tại Miami cùng với ông Trump.
Vắng mặt tại sự kiện là ông Ron DeSantis, thống đốc Cộng Hòa của Florida, người được xem là đối thủ đáng gờm nhất của cựu Tổng Thống Trump nếu ông tái tranh cử.
Ông DeSantis tự tổ chức một sự kiện khác tại Florida vào hôm Chủ Nhật để nhấn mạnh điểm mấu chốt trong chiến dịch tranh cử của ông, bao gồm vận động chống vaccine COVID-19 và chống “tư tưởng cấp tiến” (“wokeness”) tại trường học và xã hội.
Hơn một năm qua, ông DeSantis ngày càng có nhiều hành động táo bạo hơn để thu hút sự chú ý và thiết lập mạng lưới gây quỹ rộng lớn.
Tuy vậy, ông Trump vẫn là nhân vật nổi tiếng nhất của đảng Cộng Hòa.

Nhiều người ủng hộ cựu Tổng Thống Trump cũng cảm thấy háo hức trước việc ông DeSantis có thể sẽ tranh cử tổng thống, cho rằng vị thống đốc Florida sẽ là người kế thừa cho ông Trump.
Trong lúc đó, mục tiêu của phe Dân Chủ là duy trì quyền kiểm soát Hạ Viện và Thượng Viện, một điều có thể biến mất sau hôm Thứ Ba.
Dân Biểu Sean Patrick Maloney (Dân Chủ – New York), lãnh đạo chiến dịch tranh cử của phe Dân Chủ tại Hạ Viện, đang chật vật để giữ được vị trí của mình.
Nhưng vào hôm Chủ Nhật, ông khẳng định rằng đảng Dân Chủ “sẽ nhận được kết quả khả quan hơn mọi người nghĩ vào hôm Thứ Ba,” và nói thêm rằng tuy đảng của ông “không hoàn hảo,” họ là “những người trưởng thành có trách nhiệm và tin vào nền dân chủ.”
Trước tình hình lạm phát và tỷ lệ tội phạm tăng cao, cùng với dự báo bi quan về tương lai của quốc gia, nhiều cử tri sẽ muốn thay đổi đảng nắm quyền kiểm soát Quốc Hội và Tòa Bạch Ốc.
“Rõ ràng là mọi người đang lo ngại về nền kinh tế,” ông Lee Saunders, chủ tịch tổ chức American Federation of State, County, and Municipal Employees – nghiệp đoàn công chức lớn nhất nước Mỹ, nhận định.
Tuy vậy, cử tri cũng “lo ngại rằng sự tự do của họ đang bị tước đoạt, dù là quyền bỏ phiếu hay quyền được lựa chọn của phụ nữ,” ông Saunders khẳng định. (V.Giang) [kn]
























































