HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Bộ trưởng Tài Chính Việt Nam nói “bảo đảm quyền lợi” rồi bây giờ nuốt lời, đòi nhà đầu tư trái phiếu doanh nghiệp “tự chịu trách nhiệm.”
“…Trái phiếu doanh nghiệp do doanh nghiệp phát hành theo nguyên tắc tự vay, tự trả, tự chịu trách nhiệm,” một bài viết phổ biến trên trang mạng của Bộ Tài Chính ngày 14 Tháng Mười Một viết như vậy.

Sau đó, bài viết nhắc nhở thêm “nhà đầu tư có trách nhiệm tự đánh giá mức độ rủi ro trong việc đầu tư trái phiếu, hạn chế về giao dịch trái phiếu được đầu tư và tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư của mình.”
Bài viết nói trên được đưa ra sau khi dân chúng ở một số địa phương, gồm cả Sài Gòn, Hà Nội, biểu tình đòi các tổ chức chứng khoán, doanh nghiệp, ngân hàng liên quan, trả lại tiền cho những người đã mua trái phiếu doanh nghiệp. Các cuộc biểu tình đòi trả lại tiền từ ngân hàng và công ty chứng khoán, doanh nghiệp, trở nên phổ biến hơn từ khi hàng trăm nạn nhân chầu chực trước cơ sở ngân hàng SCB ở Sài Gòn.
Những người mua trái phiếu từ công ty chứng khoán Tân Việt, một công ty con của tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan hiện đã bị bắt giam từ đầu Tháng Mười, như “ngồi trên lửa.” Nếu hệ thống kinh tài, địa ốc, của bà Trương Mỹ Lan sụp đổ, có thể các nhà đầu tư mua trái phiếu doanh nghiệp này sẽ bị trắng tay, mất cả chì lẫn chài.
Lời nhắc nhở mới đưa ra cho nhà đầu tư của Bộ Tài Chính trái ngược với chính lời tuyên bố của ông Hồ Đức Phớc, bộ trưởng, cách đây một tháng.
Hôm 10 Tháng Mười, Thông Tấn Xã Việt Nam thuật lại cuộc tiếp xúc với báo chí của ông Phớc bốn ngày sau khi bà Trương Mỹ Lan bị bắt và dân chúng chen lấn nhau đòi tiền ở ngân hàng SCB: “Bộ trưởng Tài Chính khẳng định việc bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư vẫn đang được thực hiện một cách nghiêm túc đồng thời sẽ tích cực giám sát, bảo đảm minh bạch hoạt động của thị trường.”
Nay Bộ Tài Chính nói với đám đông đang “ngồi trên lửa” là mấy anh mấy chị chơi dại, ham tiền lời trái phiếu cao hơn lãi suất tiết kiệm của ngân hàng thì “tự chịu trách nhiệm,” tức ráng chịu nếu mất tiền.

Trước sự sợ hãi của đám đông, báo Kinh Tế Sài Gòn dẫn con số thống kê ngày 15 Tháng Mười Một của Bộ Tài Chính cho biết khối lượng trái phiếu doanh nghiệp huy động trong 10 tháng của năm 2022 “giảm 25.2% so với cùng kỳ của năm 2021 và có xu hướng giảm dần qua các quý.”
Một ngày trước đó, báo Kinh tế Sài Gòn dựa trên dữ liệu thống kê nói trái phiếu doanh nghiệp đến hạn thanh toán trong quý 4-2022 vào khoảng 60,000 tỷ đồng ($2.4 tỷ) và năm 2023 khoảng 260,000 tỷ đồng ($10.4 tỷ) “lớn hơn nhiều so với vốn điều lệ của các doanh nghiệp.”
Những người lỡ mua trái phiếu doanh nghiệp sẵn sàng bán trước kỳ hạn (không được hưởng lãi suất ghi trên trái phiếu khi đáo hạn) vì sợ mất trắng hơn là thua thiệt tiền lãi. Bộ Tài Chính dọa “tự chịu trách nhiệm về quyết định đầu tư” lại cảng làm cho người ta thót tim hơn. (TN) [qd]














































































































































