Bảng D: Đan Mạch có thể là tâm của World Cup qua vụ Eriksen bị trụy tim

Đan Mạch có thể là tâm điểm của một trong những bình luận sâu sắc và gây xúc động mạnh mẽ nhất tại World Cup lần này khi họ gây sự chú ý tại Euro 2020.

Giải đấu đó bắt đầu trong hoàn cảnh khủng khiếp, khi tiền đạo Christian Eriksen bị trụy tim trong trận thua mở màn trước Phần Lan tại Copenhagen. Cầu thủ này đã vượt qua một cách may mắn và các đồng đội của anh ấy đã vực dậy đội tuyển một cách ly kỳ khi anh ấy vắng mặt, giành quyền vào bán kết, nơi họ chỉ thất bại trước Anh trong hiệp phụ.

Đội tuyển Đan Mạch. (Hình: Franck Fife/AFP via Getty Images)

Thật đáng kinh ngạc, Eriksen trở lại sân cỏ cùng câu lạc bộ Brentford ở Premier League và gia nhập Manchester United vào mùa Hè năm nay, sau khi được ghép máy khử rung tim (ICD) vào năm ngoái. Giờ đây, anh đã vượt qua nghịch cảnh để trở lại với đội tuyển quốc gia và có thể tỏa sáng trên sân đấu lớn nhất một lần nữa trong vai trò là một phần của đội bóng sôi động của huấn luyện viên Kasper Hjulmand.

Xếp hạng thế giới hiện tại của FIFA: 10

Xếp hạng khu vực:  8 (UEFA)

Các danh hiệu World Cup: 0

Số lần tham dự World Cup: 6 (gần nhất: Nga 2018)

Huấn luyện viên: Kasper Hjulmand (Đan Mạch) kể từ Tháng Tám, 2020

Cầu thủ chủ chốt: Christian Eriksen (Manchester United/Anh), Joakim Maehle (Atalanta/Ý), Mikkel Damsgaard (Brentford/Anh)

Huấn luyện viên Kasper Hjulmand

Không ai có thể chuẩn bị cho ông Hjulmand những gì đã xảy ra với Phần Lan vào ngày 12 Tháng Sáu, khi Christian Eriksen bị ngừng tim và được hồi sức trên sân. Đó như một bộ phim tâm lý tình cảm nhưng người đàn ông 49 tuổi đã giúp các cầu thủ của mình vượt qua tất cả bằng một mức độ nhạy cảm và phẩm giá đáng nể.

Ông Hjulmand có một mối quan hệ đặc biệt với Eriksen, người đang hồi phục ở nhà. Ông đã nhiều lần nói về việc tiền vệ của Inter là một người tuyệt vời như thế nào, cũng như một cầu thủ bóng đá tuyệt vời. Sự việc khiến huấn luyện viên gặp khó khăn nhưng cách ông đối mặt đã làm tăng sự ủng hộ của các cầu thủ.

Ông Kasper Hjulmand đã tạo ra một phong cách chơi bóng đá mới cho Đan Mạch.

Ông là một sự lựa chọn gây tranh cãi với tư cách là huấn luyện viên của Đan Mạch khi được trao công việc vào năm 2019, để chính thức nắm quyền một năm sau đó. Ông được coi là một người yêu bóng đá lãng mạn, một người yêu Barcelona và Johan Cruyff, trong khi người tiền nhiệm của ông, ông Hareide thành công, thực dụng hơn.

Ông Hjulmand không tin là trắng đen như vậy nhưng toàn đội đã chơi thứ bóng đá cống hiến dưới thời ông, ít nhất là ở ba vòng loại đầu tiên của World Cup 2022, đánh bại Israel, Moldova, và Áo, ghi 14 bàn và không để thủng lưới bàn nào.

Điều hấp dẫn về ông Hjulmand là ngay cả trước giải vô địch Châu Âu, ông đã nói về việc tạo ra một bản sắc Đan Mạch. Họ là ai? Làm thế nào phần còn lại của dân số có thể xác định với họ? Đối với ông, điều quan trọng là phải có sự ủng hộ của người hâm mộ quốc gia. (KV) [đ.d.]

MỚI CẬP NHẬT