
Tây Ban Nha vẫn đang ở trong một giai đoạn chuyển tiếp hướng đến Qatar World Cup 2022, khi cuối cùng họ muốn cạnh tranh thành công lần cuối cùng được hưởng trên sân đấu toàn cầu tại World Cup 2010.
Sự xuất hiện của những cầu thủ triển vọng như Pedri, Ferran Torres, và Ansu Fati là điềm báo tốt cho tương lai, nhưng vẫn phải xem liệu Tây Ban Nha có đủ mạnh để vượt qua tại World Cup Qatar hay không. Điều đó cho thấy Tây Ban Nha khá thành công tại Nations League 2021 nhưng cuối cùng không thể “vượt cạn” vì bị Pháp đánh bại trong trận chung kết, nhưng cũng là một dấu hiệu tốt.

Huấn luyện viên Luis Enrique không ngại loại những tên tuổi lớn như David de Gea và Sergio Busquets khỏi đội hình gần đây, với sự chú trọng vào sự sáng tạo có thể khiến các đối thủ gặp rất nhiều khó khăn trong việc phòng ngự đối với giàn công của Tây Ban Nha.
Xếp hạng thế giới hiện tại của FIFA: 6
Xếp hạng khu vực: 4 (UEFA)
Danh hiệu World Cup: 1
Số lần tham dự World Cup: 15 (gần nhất: Nga 2018)
Huấn luyện viên: Luis Enrique (Tây Ban Nha) kể từ Tháng Mười Một, 2019
Cầu thủ chủ chốt: Pedri (Barcelona /Tây Ban Nha), Rodri (Manchester City/Anh), Aymeric Laporte (Manchester City/Anh)
Huấn luyện viên Luis Enrique
Ông Luis Enrique từng chơi cho đội tuyển Tây Ban Nha trong ba kỳ World Cup 1994, 1998, 2002, và Euro 1996. Ông cũng là thành viên trong đội hình giành huy chương vàng tại Thế Vận Hội Mùa Hè 1992 ở Barcelona, và có 13 lần ra sân trong đội hình chính.
Tại World Cup 1994 tổ chức ở Mỹ, ông Luis Enrique ghi bàn thắng đầu tiên trong trận thắng Thụy Sĩ 3-0 ở vòng 16. Trong thất bại 1-2 ở vòng tứ kết trước Ý tại sân vận động Foxboro, cùi trỏ của Mauro Tassotti đã đập vào mặt ông làm chảy máu. Tuy nhiên hành vi đó không nhận hình phạt nào trong trận đấu, sau đó Tassotti đã bị cấm tám trận và không bao giờ thi đấu quốc tế nữa. (KV) [đ.d.]
