Giám đốc FBI: Trung Quốc là nước đánh cắp dữ liệu của Mỹ nhiều nhất

WASHINGTON, DC (NV) – Ông Christopher Wray, giám đốc FBI, cho biết Trung Quốc đánh cắp dữ liệu doanh nghiệp và cá nhân của Mỹ nhiều hơn tất cả các nước khác cộng lại, theo ABC News trích dẫn lời điều trần của ông Wray trước Ủy Ban Nội An Hạ Viện hôm Thứ Ba, 15 Tháng Mười.

Ông Wray đưa ra lời báo cáo cùng với ông Alejandro Mayorkas, bộ trưởng Nội An, và bà Christine Abizaid, giám đốc Trung Tâm Chống Khủng Bố Quốc Gia (NCTC), tại phiên điều trần hằng năm về “các mối đe dọa trên toàn thế giới.”

Ông Christopher Wray, giám đốc FBI, điều trần tại Quốc Hội. (Hình: Chip Somodevilla/Getty Images)

Vị giám đốc FBI cho biết phía Mỹ có những lo ngại nhất định với ứng dụng TikTok và công ty mẹ ByteDance, vốn đang chịu sự giám sát của cơ quan thanh tra Mỹ. Phía Ủy Ban Thương Mại Liên Bang (FTC) cho rằng nên cấm ứng dụng này.

Trả lời câu hỏi của Dân Biểu Diana Hershberger (Cộng Hòa-Tennessee), ông Wray cho biết chính phủ Trung Quốc có thể kiểm soát Tik Tok trong việc thu thập dữ liệu của hàng triệu người dùng và sử dụng các thuật toán, tạo nguy cơ xâm phạm hàng triệu thiết bị cá nhân.

Đồng thời ông chỉ ra lo ngại về cách thức chia sẻ dữ liệu ở Trung Quốc, bởi vì tại nước này theo luật thì các công ty phải cung cấp dữ liệu cho chính phủ.

Ông Mayorkas cũng đưa ra những lo ngại tương tự, nhận định rằng Trung Quốc sẽ dùng kỹ thuật để biến sân chơi toàn cầu thành lợi ích của riêng mình.

Phiên điều trần cũng đề cập đến những mối đe dọa đánh bom đối với các trường đại học từ lâu nay vẫn có đa số sinh viên là người da đen Historically Black Colleges and Universities (HBCU) trên toàn nước Mỹ. Trong suốt mùa Xuân, hầu hết mỗi ngày các trường HBCU đều nhận được đe dọa đánh bom.

Theo ông Wray, cuộc điều tra lớn đầu tiên xác định được một đối tượng vị thành viên. Tuy nhiên vì giới hạn độ tuổi, do đó liên bang làm việc với công tố viên tiểu bang để bảo đảm áp dụng những tội danh giúp hạn chế, giám sát và ngăn chặn hành vi phạm tội của cá nhân này.

Vụ tấn công nhằm vào ông Paul Pelosi, chồng của Chủ Tịch Hạ Viện Nancy Pelosi cũng được hỏi đến. Lãnh đạo của ba cơ quan công lực này cho biết xu hướng tấn công vào viên chức chính phủ và nhân viên công lực đang có chiều hướng gia tăng. Cả ông Wray và ông Mayorkas đều đồng ý rằng những kẻ cực đoan bạo lực là mối đe dọa lớn nhất đối với Mỹ.

Dọc theo biên giới phía Nam, nơi từng là tâm điểm các cuộc tấn công của đảng Cộng Hòa nhằm vào chính quyền ông Biden, ông Wray cho biết họ đang đối mặt với rất nhiều mối đe dọa phức tạp, số lượng phần tử khủng bố được biết đến hoặc bị nghi ngờ dọc biên giới cũng đang tăng lên.

Trong khi đó, ông Mayorkas cho biết cơ quan của ông đang “triệt hạ” thành phần chở lậu người và các băng đảng dọc biên giới phía Nam. (V.Giang) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT