Quan Thuế Mỹ cảnh báo: ‘Coi chừng mua hàng hiệu giả mùa lễ cuối năm’

Đỗ Dzũng/Người Việt

CARSON, California (NV) – “Coi chừng mua hàng hiệu giả mùa lễ cuối năm!” Đó là cảnh báo của Cơ Quan Quan Thuế Hoa Kỳ (CBP) đưa ra trong cuộc họp báo tại một kho hàng của cơ quan này ở Carson, California, hôm Thứ Năm, 17 Tháng Mười Một.

CBP hải cảng Los Angeles/Long Beach họp báo cho biết chưa đầy một năm tịch thu được hàng giả trị giá $1 tỷ. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Những mặt hàng giả này, có xuất xứ từ những nguồn bất hợp pháp, đang được bán tràn lan qua Internet và chợ đen,” ông Donald Kusser, giám đốc hải cảng Los Angeles/Long Beach của CBP, nói với báo giới. “Chúng tôi không nói các công ty bán hàng là bất hợp pháp, vì hầu như tất cả đều có giấy phép kinh doanh, nhưng chúng tôi cảnh báo người dân, phải cẩn thận với các sản phẩm.”

Ông Kusser cho biết thêm: “Tính đến ngày 15 Tháng Chín, lần đầu tiên trong lịch sử, chỉ trong vòng chưa đầy một năm, CBP ở hải cảng Los Angeles/Long Beach tịch thu được số hàng giả trị giá tới $1 tỷ, nếu bán ra thị trường với giá hàng thật mà không bị bắt.”

Kỷ lục này đánh dấu một sự gia tăng 38% so với năm 2021.

Năm ngoái, số hàng giả bị bắt có giá thị trường bán như hàng thật là $725,365,590, vẫn theo ông Kusser.

Ông Jaime Ruiz, phát ngôn viên CBP, cầm một bình nước uống giả bị tịch thu. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Hầu hết những hàng giả này là quần áo, nữ trang, giỏ xách, bóp, giầy dép, đồng hồ, và đồ điện tử,” ông Kusser cho biết thêm.

Theo ông Kusser, với sự phát triển của kinh doanh qua Internet ngày nay, ngày càng có nhiều trang web bất hợp pháp bán hàng giả, thậm chí, có những trang web trá hình, nhìn giống như là một công ty đàng hoàng, nhưng thực chất bán hàng giả, rất khó nhận biết.

“Những tội phạm này ngày càng tinh vi, tạo ra nhiều chiêu thức mới để đánh lừa khách hàng, hòng kiếm lời một cách bất hợp pháp,” ông Kusser nói thêm.

Đại diện của CBP cho biết bán hàng giả đồng nghĩa với ăn cắp. Mua hàng giả là bất hợp pháp. Những ai mang hàng giả vào Mỹ có thể bị phạt hoặc bị tù.

Một đồng hồ Rolex giả. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

“Ngoài ra, mua hàng giả còn có nghĩa là ủng hộ các hoạt động bất hợp pháp, trong đó có thể có tình trạng bóc lột sức lao động và buôn người,” ông Kusser nói tiếp.

Vẫn theo ông Kusser, mua bán hàng giả gây ảnh hưởng tiêu cực, ảnh hưởng thị trường lao động Mỹ và trốn thuế. Các hoạt động này còn bao gồm đánh cắp bản quyền sản xuất của doanh nghiệp Mỹ, làm giảm lợi nhuận của các nhà sản xuất và thiết kế, làm cho họ không thể tái đầu tư tạo thêm việc làm. Ngoài ra, hàng giả thường không được làm đúng tiêu chuẩn, không bảo đảm vệ sinh, có thể gây hại đến sức khỏe người tiêu dùng.

Ông Kusser khuyên: “Không nên tham gia việc mua bán hàng giả, vì có thể bị bắt. Nó giống như mình chạy xe trên xa lộ 100 dặm/giờ, không bị bắt. Riết rồi thành thói quen, đến khi bị bắt thì quá trễ.”

Một nhân viên CBP lấy một túi xách hiệu Louis Vuitton giả từ trong thùng ra. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Đối với người tiêu dùng, CBP đề nghị chỉ nên mua hàng bằng các cách như sau:

-Mua hàng trực tiếp từ công ty có nhãn hàng uy tín, hoặc từ các nhà bán lẻ có doanh nghiệp hoạt động đàng hoàng.

-Khi mua hàng online, nhớ đọc đánh giá của khách hàng, kiểm tra số điện thoại và địa chỉ công ty có còn hoạt động không.

-Xem hướng dẫn của CBP liên quan đến việc mua hàng.

“Nên nhớ, nếu thấy giá hàng rẻ quá thì phải coi chừng,” ông Kusser cảnh báo.

Một túi xách hiệu Burberry giả. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Ông giải thích thêm cách nhận biết hàng giả: “Phải để ý sản phẩm, nhất là nhãn hiệu. Ví dụ, phải coi mực in nhãn có lòe loẹt không. Cũng nên coi hộp hoặc bao đựng sản phẩm, có gọn gàng hoặc chuyên nghiệp không. Cũng nên coi các hàng chữ trên sản phẩm, có khi được viết sai hoặc viết thiếu chữ hoặc thiếu mẫu tự. Đối với hàng may mặc hoặc giày dép, phải xem đường chỉ may có ngay thẳng không…”

Khi được hỏi, có nhiều loại hàng giả khác nhau, thì ưu tiên nguồn hàng giả để bắt, ông Shawn Gibson, nhân viên cơ quan điều tra nội an HSI thuộc Bộ Nội An, cho biết: “Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là sức khỏe và an toàn của người dân, có nghĩa là chúng tôi quan tâm trước hết đến các loại hàng giả như thực phẩm và những thứ có thể gây nguy hiểm đến tính mạng người dân.”

“Làm thế nào nhân viên CBP có thể nhận biết được hàng giả mỗi ngày?” một phóng viên hỏi.

Ông Kusser trả lời: “Chúng tôi được các công ty sản xuất huấn luyện cách nhận biết. Ngoài ra, nhân viên cũng phải tự nghiên cứu thêm, nhất là ngày nay có nhiều loại sản phẩm mới, chúng tôi chưa quen. Thành ra, chúng tôi cũng vừa học vừa làm.”

Một cái bóp hiệu Gucci trông như thật. (Hình: Đỗ Dzũng/Người Việt)

Ông cho biết thêm, khoảng 30% hàng nhập cảng vào Mỹ đi qua hải cảng Los Angeles/Long Beach, và đa số hàng giả đều trong các lô hàng nhập cảng từ Trung Quốc.

“Qua cuộc họp báo hôm nay, chúng tôi muốn cho mọi người thấy những kẻ buôn hàng giả ngày càng tinh vi như thế nào và hàng hóa nhập cảng vào nước Mỹ phức tạp ra sao,” ông Kusser nói thêm. “Mỗi ngày, chúng tôi cố gắng bảo vệ người tiêu dùng Hoa Kỳ chống lại những cái bẫy của thành phần buôn bán hàng giả.”

Cũng có mặt tại cuộc họp báo, ông Jaime Ruiz, phát ngôn viên của CBP, kết luận: “Vụ bắt hàng giả lớn cỡ này là một cảnh tỉnh cho người tiêu dùng.”

Trong năm 2021, CBP chặn hơn 27,000 vụ nhập cảng hàng giả, có giá thị trường nếu bán theo giá hàng thật tương đương hơn $3.3 tỷ, tăng 152% so với năm 2020, theo cơ quan này cho biết.

—-
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT