Người mua trái phiếu SCB Hải Phòng biểu tình đòi tiền

HẢI PHÒNG, Việt Nam (NV) – Ít nhất hàng chục người biểu tình được ghi nhận căng băng rôn đòi tiền mua trái phiếu tại ngân hàng SCB (Thương Mại Cổ Phần Sài Gòn) chi nhánh Hải Phòng hôm 3 Tháng Mười Hai.

Theo các video clip và hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội, nhóm người biểu tình mặc đồng phục áo thun đỏ, giơ các biểu ngữ “SCB trả tiền,” “Chính Phủ Cứu Dân,” “SCB Tư Vấn Gian Dối…”

Nhóm người căng băng rôn đòi tiền mua trái phiếu ngân hàng SCB chi nhánh Hải Phòng hôm 3 Tháng Mười Hai. (Hình: Facebook Lý Quang Sơn)

Cùng ngày, trên nhóm Facebook “Trái Phiếu SCB” xuất hiện một số video clip cho thấy những người nắm trái phiếu SCB ở hai thành phố Hải Phòng và Hải Dương đồng lòng “xuống đường diễu hành trật tự và ôn hòa.”

Một số thành viên của nhóm này để lại bình luận rằng, công an viên Hải Phòng “rất văn minh” vì đã không ngăn chặn, đàn áp cuộc biểu tình ôn hòa.

Trong một diễn biến khác, báo Zing hôm 2 Tháng Mười Hai dẫn thông cáo của Bộ Công An Việt Nam yêu cầu “ngừng kích động người dân rút tiền ồ ạt tại SCB.”

Theo Bộ Công An, có hàng trăm tin, bài viết, video đăng nội dung kêu gọi, khuyên người dân tập trung đi rút tiền trước hạn tại các cây ATM của ngân hàng SCB.

“Nhiều thông tin có nội dung kích động như người dân phải tranh thủ, nhanh chóng đi rút tiền gửi tại ngân hàng SCB, không tin các báo chí chính thống đưa tin vì đó chỉ là những tin để trấn an dư luận, không quan tâm đến quyền lợi của người dân,” thông cáo của Bộ Công An viết.

Theo VOA Tiếng Việt, trái phiếu của An Đông, một công ty con thuộc tập đoàn Vạn Thịnh Phát của bà Trương Mỹ Lan, được ngân hàng SCB phát hành cho người dân qua hệ thống chi nhánh trên cả nước. Tổng cộng có gần 40,000 nạn nhân với số tiền bị thiệt hại lên đến hơn $1 tỷ.

Cảnh tượng trước trụ sở ngân hàng SCB chi nhánh Hải Phòng hôm 3 Tháng Mười Hai. (Hình: Facebook Nhịp Sống Hải Phòng)

Bà Trương Mỹ Lan bị bắt hôm 8 Tháng Mười với cáo buộc “Gian dối trong phát hành trái phiếu để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.” Đa số các nạn nhân trong vụ trái phiếu An Đông đều nói rằng họ đến SCB là để gửi tiền tiết kiệm nhưng lại bị nhân viên SCB “dụ dỗ mua trái phiếu” và “đưa thông tin gian dối.”

Đến thời điểm hiện tại, thông cáo do ngân hàng SCB phát đi chỉ hứa hẹn rằng họ “sẵn sàng tiếp nhận các ý kiến của quý khách hàng một cách đầy đủ, trật tự và cam kết đồng hành cùng các quý khách hàng” nhưng không có bất kỳ biện pháp nào trấn an về quyền lợi của những người mua trái phiếu qua ngân hàng này. (N.H.K) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT