PALMDALE, California (NV) – Quân đội Mỹ vừa cho ra mắt oanh tạc cơ tàng hình mới nhất hôm Thứ Sáu, 2 Tháng Mười Hai, sau nhiều năm bí mật phát triển. Đây là một trong những phản ứng của Ngũ Giác Đài trước lo lắng về xung đột trong tương lai với Trung Quốc, theo AP.
B-21 Raider là oanh tạc cơ mới đầu tiên của Mỹ trong hơn 30 năm. Hầu như mọi phần của chương trình đều được bảo mật. Buổi lễ ra mắt của B-21 Raider cũng được kiểm soát chặt chẽ, nơi công chúng lần đầu được nhìn thoáng qua dòng oanh tạc cơ này.

B-21 là một phần trong nỗ lực của Ngũ Giác Đài nhằm hiện đại hóa bộ ba nguyên tử. Hai yếu tố còn lại là hỏa tiễn đạn đạo nguyên tử phóng từ hầm silo và phóng từ tàu ngầm. Những điều này nhằm chuẩn bị cho việc Trung Quốc đang hiện đại hóa quân sự nhanh chóng.
Ngũ Giác Đài cho biết đến năm 2035, Trung Quốc sẽ sở hữu 1,500 võ khí nguyên tử. Kết hợp với những tiến bộ trong võ khí siêu thanh, chiến tranh mạng và khả năng không gian, Trung Quốc sẽ trở thành thách thức mang tính hệ thống và hệ quả nhất đối với an ninh của Mỹ và các quốc gia khác.
Theo bà Kathy Warden, tổng giám đốc Northrop Grumman Corp., công ty thầu chế tạo oanh tạc cơ, mặc dù B-21 khá giống B-2, nhưng kỹ thuật bên trong tối tân hơn rất nhiều. Ngoài ra phần ngoài oanh tạc cơ được chế tạo bằng những vật liệu giúp chúng khó bị phát giác hơn.
Ông Lloyd Austin, bộ trưởng Quốc Phòng Mỹ, cho biết ngay cả những hệ thống phòng không tinh vi nhất cũng chưa chắc phát giác được B-21.
Hiện tại sáu chiếc Raiders đang được sản xuất. Kế hoạch của Không Quân là sản xuất 100 chiếc, có thể chở theo võ khí nguyên tử hoặc bom thông thường, có người lái hoặc không người lái. Chưa rõ giá của dòng oanh tạc cơ này là bao nhiêu. Trước đó Không Quân đặt giá trung bình là $550 triệu năm 2010 (tương đương $753 triệu bây giờ), nhưng đó chưa phải là con số thực tế. (V.Giang) [qd]























































