Viettel ‘nổ’ về xuất cảng sản phẩm quốc phòng

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ông Tào Đức Thắng, tổng giám đốc tập đoàn Công Nghiệp Viễn Thông Quân Đội (Viettel), “nổ” rằng chỉ còn chưa đến ba năm nữa, tức “Đến năm 2025, Việt Nam sẽ có doanh nghiệp đứng trong danh sách 80 doanh nghiệp quốc phòng hàng đầu thế giới về doanh thu, xuất cảng được sản phẩm quốc phòng.”

Báo Tuổi Trẻ hôm 8 Tháng Mười Hai dẫn lời ông Thắng “nổ” trong khuôn khổ cuộc Triển Lãm Quốc Phòng Quốc Tế đang diễn ra tại Hà Nội cho đến ngày 11 Tháng Mười Hai.

Những thiết bị quân sự, công nghiệp quốc phòng được Việt Nam giới thiệu tại cuộc triển lãm Quốc Phòng Quốc Tế đang diễn ra tại Hà Nội. (Hình: Tuổi Trẻ)

Báo này cho hay, Viettel mang đến sự kiện nêu trên 60 sản phẩm quân sự và 59 sản phẩm dân sự phục vụ “Kinh Tế Quốc Phòng Trong Kỷ Nguyên Số.” Tuy vậy, cụ thể các sản phẩm nêu trên là gì thì không được làm rõ.

“Tham gia sự kiện lần này chúng tôi mong muốn chứng minh được năng lực của tập đoàn [Viettel] trong lĩnh vực nghiên cứu sản xuất công nghệ cao. Việt Nam muốn thoát khỏi bẫy trung bình và không bị phụ thuộc, chúng ta phải tự chủ được thiết bị công nghệ cao cho cả quân sự và dân sự,” ông Tào Đức Thắng được dẫn lời.

Ông Thắng cũng “khoe” rằng từ năm 2013, Viettel nghiên cứu, sản xuất hơn 50 chủng loại sản phẩm thuộc 10 ngành vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao để cung cấp cho Quân Đội Việt Nam.

Trong một diễn biến khác, theo báo VNExpress hôm 9 Tháng Mười Hai, Mỹ sẽ chuyển giao 12 phi cơ huấn luyện T-6 cho Việt Nam trong giai đoạn 2024-2027.

“Ba phi cơ huấn luyện T-6 dự kiến được chuyển giao trong quý một năm 2024, còn hai, ba chiếc tiếp theo sẽ được giao vào cuối năm đó. Sáu, bảy phi cơ còn lại được chuyển vào năm 2027,” Chuẩn Tướng Sarah Russ, thuộc Lực Lượng Không Quân Hoa Kỳ ở Thái Bình Dương, được trích lời tại cuộc họp báo diễn ra tại Sứ Quán Mỹ ở Hà Nội.

Gian hàng của Viettel. (Hình: Tuổi Trẻ)

Bà Russ nói thêm, Mỹ sẽ trợ giúp Việt Nam đào tạo tiếng Anh cho các phi công, cũng như vấn đề an toàn bay và y học hàng không.

Hồi năm ngoái, Tướng Kenneth Wilsbach, tư lệnh Lực Lượng Không Quân Thái Bình Dương (PACAF) thuộc Không Quân Hoa Kỳ, xác nhận tin Việt Nam đã đặt mua phi cơ huấn luyện T-6 nhằm cải thiện chương trình huấn luyện phi công.

Liên quan cuộc Triển Lãm Quốc Phòng Quốc Tế, đài Á Châu Tự Do (RFA) dẫn bình luận của Giáo Sư Carl Thayer, chuyên viên về các vấn đề Việt Nam thuộc Học Viện Quốc Phòng Hoàng Gia Úc: “Việt Nam có ba mục tiêu chính, đó là giới thiệu ngành công nghiệp quốc phòng, xác định khách hàng cho các sản phẩm nội địa và tham gia vào các thỏa thuận chuyển giao công nghệ đồng sản xuất để thúc đẩy ngành công nghiệp quốc phòng của mình.” (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT