Quốc Hội Mỹ đồng ý dự luật ngân sách chi tiêu chính phủ $1,660 tỷ

WASHINGTON, DC (NV) – Các nhà lập pháp lưỡng đảng trong Quốc Hội Hoa Kỳ đồng ý về dự luật ngân sách chi tiêu chính phủ trị giá $1,660 tỷ, Reuters đưa tin hôm 20 Tháng Mười Hai.

Lãnh đạo của hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa tại cả Thượng Viện lẫn Hạ Viện dự kiến sẽ thông qua dự luật, sau đó chuyển cho Tổng Thống Joe Biden ký thành luật trước cuối tuần này.

Hạ Viện Mỹ họp bàn và thông qua các dự luật ngân sách. (Hình minh họa: Olivier Douliery/AFP via Getty Images)

Nếu dự luật không được thông qua trước Thứ Sáu, 23 Tháng Mười Hai, chính phủ Hoa Kỳ sẽ bị đóng cửa ngay trước ngày lễ Giáng Sinh, một điều mà không nhân viên chính phủ nào muốn xảy ra.

Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy (Dân Chủ-Vermont), hiện là Xử Lý Thường Vụ (President Pro Tempore) tại Thượng Viện, tuyên bố: “Từ việc chi tiêu cho những chương trình dinh dưỡng cho đến hỗ trợ nhà ở, từ chi phí năng lượng gia đình cho đến chi phí đại học với giá phải chăng, dự luật có sự đồng thuận lưỡng viện và lưỡng đảng này sẽ giúp làm giảm gánh nặng do lạm phát gây ra cho người dân Mỹ…”

Dự luật ngân sách chi tiêu chính phủ trị giá $1,660 tỷ bao gồm nhiều hạng mục. Trong đó, ngân sách quốc phòng đạt con số kỷ lục là $858 tỷ, vượt con số yêu cầu $740 tỷ của Tổng Thống Biden. Dự luật bao gồm $44.9 tỷ hỗ trợ khẩn cấp cho Ukraine và NATO; và $40.6 tỷ giúp hồi phục kinh tế các khu vực trên khắp nước Mỹ bị tàn phá bởi thiên tai trong năm qua.

Một trong những điều khoản được thêm vào trong dự luật rất đáng chú ý: Electoral Count Act. Điều khoản này quy định rõ ràng tiến trình xác nhận kết quả bầu cử tổng thống tại Quốc Hội. Mục đích của điều khoản nhằm tránh tình trạng hỗn loạn đã từng xảy ra sau kỳ bầu cử tổng thống 2020, khi cựu Tổng Thống Donald Trump và những người ủng hộ cố gắng lật ngược kết quả bầu cử, dẫn đến cuộc nổi loạn 6 Tháng Giêng.

Ngoài ra, dự luật cũng cấm sử dụng TikTok trong các thiết bị của chính phủ. TikTok là một ứng dụng mạng xã hội thuộc sở hữu của Trung Quốc, được cho là đe dọa an ninh quốc gia Hoa Kỳ. (HD) [qd]