KABUL, Afghanistan (NV) – Chính quyền Taliban của Afghanistan vừa ra thông báo chính thức cấm phụ nữ quốc gia này vào đại học, The Guardian đưa tin hôm Thứ Ba, 20 Tháng Mười Hai.
Trong một văn bản được bộ trưởng Giáo Dục Nâng Cao ký tên, chính quyền Taliban cho biết đã thông báo, và mọi người phải thực hiện lệnh cấm phụ nữ tiếp cận giáo dục đại học ngay lập tức, cho đến khi có thông báo mới.

Taliban ban hành lệnh cấm phụ nữ lên đại học chỉ ba tháng sau khi hàng ngàn thiếu nữ và phụ nữ tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học khắp Afghanistan. Nhiều người mong ước sẽ chọn học ngành kỹ sư, ngành y cho sự nghiệp tương lai.
Cô Madina, một sinh viên ngành báo chí, cho biết thật khó mà chấp nhận được lệnh cấm mới này của chính quyền. “Tôi không có lời nào để nói. Không phải chỉ mình tôi, bạn bè của tôi cũng không thể diễn tả sự thất vọng của mình…” cô Madina nói. “Mọi người đang nghĩ đến một tương lai bất định. Họ đã hủy diệt giấc mơ của chúng tôi.”
Một nữ sinh viên ngành y tại Kabul, thủ đô Afghanistan, nói đất nước của cô đang trở lại những ngày đen tối nhất.
Kể từ khi lên nắm quyền cai trị Afganistan vào Tháng Tám năm ngoái, Taliban bắt đầu áp dụng luật Hồi Giáo nghiêm khắc để cai trị người dân. Tại đại học, nam nữ phải học ở lớp riêng; chỉ có nữ giáo sư mới được dạy cho phụ nữ.
Thế giới ngay lập tức lên án lệnh cấm mới này của chính quyền Taliban. Ông Ned Price, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ, tuyên bố quy định này là không thể chấp nhận được. Nó sẽ làm cho chính quyền Taliban càng thêm bị cô lập tại cộng đồng quốc tế.
Liên Hiệp Quốc cũng lên án Taliban. Ông Ramiz Alakbarov, đại diện Liên Hiệp Quốc đặc trách Afghanistan, tuyên bố giáo dục là quyền cơ bản của con người. Đóng cửa giáo dục đối với phụ nữ là đóng cửa tương lai của Afghanistan.
Trong 20 năm trước khi Taliban tái nắm quyền tại Afghanistan, các em thiếu nữ được đến trường, phụ nữ được quyền làm việc trong mọi ngành nghề, cho dù Afghanistan vẫn duy trì một xã hội bảo thủ. (HD) [qd]












