2015-2020: Trump đóng thuế rất ít, có năm zero, toàn khai lỗ

WASHINGTON, DC (NV) –   Cựu Tổng Thống Donald Trump, trong khoảng thời gian từ 2015 tới 2020, thường đóng thuế lợi tức liên bang rất ít, thậm chí có năm không đóng,  mặc dù báo cáo kiếm được hàng triệu đô la, theo hồ sơ mới công bố được Politico đưa tin hôm Thứ Tư, 21 Tháng Mười Hai.

Hồ sơ mà Ủy Ban Thuế Hạ Viện công bố tối Thứ Ba cho thấy ông Trump thường kiếm được hàng chục triệu đô la mỗi năm trong sáu năm đó. Nhưng ông né đóng thuế bằng cách khai kinh doanh thua lỗ để bù số tiền kiếm được.

Cựu Tổng Thống Donald Trump. (Hình minh họa: Joe Raedle/Getty Images)

Năm 2016, ông đóng thuế $750. Năm 2017, ông cũng đóng $750. Năm 2020, ông không nộp đồng nào.

Và mặc dù Sở Thuế IRS từ lâu có chính sách tự động kiểm toán hồ sơ thuế từng tổng thống, nhưng Ủy Ban Thuế Hạ Viện cho hay mãi tới khi họ đòi hồ sơ của ông Trump hồi năm 2019 thì IRS mới bắt đầu kiểm toán.

Cựu Tổng Thống Trump từng hay tuyên bố ông bị IRS kiểm toán liên tục. Ông nói như vậy để biện minh cho việc ông không tự nguyện công khai hồ sơ thuế của mình, bất chấp các tổng thống Mỹ có truyền thống tự nguyện công khai hồ sơ thuế của họ.

Ủy Ban Thuế Hạ Viện đăng hồ sơ thuế cựu Tổng Thống Trump lên mạng không lâu sau khi ủy ban bỏ phiếu tán thành công bố một phần hồ sơ thuế cá nhân và tám công ty của ông từ 2015 tới 2020.

Vụ công khai hồ sơ thuế này chắc chắn sẽ ảnh hưởng chiến dịch tái tranh cử tổng thống năm 2024 của ông Trump và đặt ra nhiều câu hỏi khó chịu cho những thành viên khác của đảng Cộng Hòa.

Vụ này cũng khiến người ta chú ý tới IRS, đặc biệt là chuyện IRS hứa thi hành luật thuế không thiên vị.

Trong khi đó, vụ này là thắng lợi phút chót cho đảng Dân Chủ, nhất là Dân Biểu Richard Neal (Dân Chủ-Massachusetts), chủ tịch Ủy Ban Thuế Hạ Viện, người bỏ ra ba năm rưỡi đấu tranh pháp lý để lấy hồ sơ thuế cựu Tổng Thống Trump.

Ông Neal chỉ mới nhận được hồ sơ đó cuối tháng trước, sau khi Tối Cao Pháp Viện bác yêu cầu của ông Trump đòi chặn IRS giao hồ sơ. Đảng Dân Chủ nhanh chóng công khai hồ sơ thuế của ông Trump trước khi đảng Cộng Hòa bắt đầu kiểm soát Hạ Viện vào ngày 1 Tháng Giêng, 2023.

Ủy Ban Thuế Hạ Viện cho biết họ sẽ mất một ít thời gian xóa thông tin cá nhân trong hồ sơ thuế cựu Tổng Thống Trump, như số an sinh xã hội và địa chỉ, nhưng khẳng định sẽ công bố toàn bộ hồ sơ đó trong vài ngày tới.

Cựu Tổng Thống Trump thường tỏ ra vẻ là thương gia rất thành đạt, nhưng hay báo cáo thua lỗ nặng để né đóng thuế.

Theo hồ sơ vừa công bố, năm 2015, ông Trump khai kiếm được hơn $50 triệu, nhờ bán địa ốc, tiền lời, cổ tức và nhiều khoản khác. Tuy nhiên, ông báo cáo lỗ trên $85 triệu. Cuối cùng, ông chỉ đóng mức thuế tối thiểu (AMT), loại thuế được áp dụng để tránh tình trạng giới nhà giàu né đóng thuế hoàn toàn. Năm đó, ông đóng $641,931.

Năm 2016, ông báo cáo kiếm được $30 triệu nhưng khai lỗ $60 triệu. Ông cũng đóng AMT năm đó, nhưng chỉ $750.

Năm 2017 cũng gần tương tự năm 2016, và cựu Tổng Thống Trump chỉ đóng $750.

Hai năm giữa nhiệm kỳ tổng thống, ông Trump nộp thuế nhiều hơn. Năm 2018, ông khai lỗ ít hơn nhiều, và cuối cùng đóng $999,466. Năm 2019, ông đóng $133,445.

Một trang hồ sơ thuế lợi tức năm 2020 của cựu Tổng Thống Donald Trump. (Hình: House Ways and Means Committee)

Năm 2020, ông lại báo cáo lỗ nhiều hơn lời, không đóng đồng thuế nào, mà còn đòi hoàn thuế $5.47 triệu.

Để so sánh, năm 2020, người nằm trong nhóm 0.01% lợi tức cao nhất, hơn $7.4 triệu, đóng thuế trung bình 25.1%. Mức trung bình cho tất cả mọi người năm 2020 là 13.6%.

Trước đây trong năm nay, Tổng Thống Joe Biden báo cáo đóng thuế 24.6%. (Th.Long) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT