Putin muốn chấm dứt chiến tranh Ukraine thông qua đàm phán

MOSCOW, Nga (NV) – Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, bất ngờ tuyên bố muốn chấm dứt cuộc chiến tranh tại Ukraine thông qua con đường đàm phán ngoại giao.

Theo Reuters, ông Putin đưa ra tuyên bố này hôm Thứ Năm, 22 Tháng Mười Hai, chỉ một ngày sau khi ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, được đón tiếp nồng hậu tại Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội Hoa Kỳ, được hứa hẹn tiếp tục nhận viện trợ thêm vũ khí, trong đó có cả hệ thống hỏa tiễn phòng không Patriot.

Ông Vladimir Putin, tổng thống Nga, phát biểu với lãnh đạo quân sự Nga tại Moscow hôm 21 Tháng Mười Hai. (Hình minh họa: Vadim Savitsky/Sputnik/AFP via Getty Images)

Tổng thống Nga tuyên bố: “Mục tiêu của chúng ta không phải là tiếp tục quay bánh xe xung đột quân sự, mà ngược lại là phải chấm dứt chiến tranh. Chúng ta sẽ phải chấm dứt cuộc chiến này, càng sớm càng tốt…”

Ông Putin cho rằng mọi cuộc “xung đột” rồi cũng sẽ đi đến hồi kết thông qua đàm phán ngoại giao. Sớm hay muộn gì các bên cũng phải ngồi vào bàn đàm phán; thực hiện điều này càng sớm thì càng có lợi. Phía Nga không bao giờ từ bỏ cơ hội này.

Nga trước đây vẫn đổ lỗi cho Ukraine không chịu đàm phán. Ngược lại, Kiev đòi Moscow phải ngừng tấn công, đồng thời rút ra khỏi những vùng đất đã chiếm đóng tại Ukraine kể từ khi cuộc chiến xảy ra vào Tháng Hai.

Thông điệp “thể hiện thiện chí” của tổng thống Nga có vẻ như không được Mỹ và Ukraine tin tưởng. Bởi vì ông Putin vẫn không nói rõ là ông muốn đàm phán trong điều kiện nào.

Ông John Kirby, phát ngôn viên An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc, cho rằng ông Putin không thể hiện một chút thiện chí nào để đi đến đàm phán. Tất cả những gì ông đang thực hiện trên không và trên mặt đất là tiếp tục leo thang cuộc chiến tranh tại Ukraine.

Ông Kirky nhắc lại rằng Tổng Thống Joe Biden luôn luôn sẵn sàng đối thoại với ông Putin, với điều kiện phía Nga thực sự nghiêm túc muốn đàm phán, và phải tham khảo ý kiến của Ukraine và phía đồng minh.

Cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của Nga đã diễn ra gần 10 tháng. Hiện tại Nga đang thất thế tại chiến trường, đang phải chuyển hướng sang mục tiêu phá hoại cơ sở hạ tầng dân sự của Ukraine bằng các cuộc không kích.

Trước đây, Nga đã từng đặt điều kiện để đàm phán là Ukraine phải công nhận vùng Crimea là thuộc chủ quyền của Nga, đồng thời công nhận chủ quyền của các vùng lãnh thổ ở miền Đông Ukraine mà Nga vừa tuyên bố sáp nhập. Đây là những điều kiện mà phía Ukraine chưa bao giờ chấp nhận. (HD) [qd]