WASHINGTON, DC (NV) – Tổng Thống Joe Biden ký ban hành dự luật chi tiêu chính phủ $1,700 tỷ hôm Thứ Năm, 29 Tháng Mười Hai, kịp thời tránh chính phủ bị đóng cửa.
Theo CBS News, Tòa Bạch Ốc tuyên bố hôm Thứ Năm rằng dự luật đã kết thúc một năm lịch sử, khi Quốc Hội làm việc theo tinh thần lưỡng đảng để phục vụ người dân Mỹ.

Dự luật được đánh giá là chi tiêu nhiều hơn cho các vấn đề xã hội, một chính sách mà chính phủ Biden và đảng Dân Chủ theo đuổi. Dự luật sẽ tài trợ cho những nghiên cứu quan trọng để đối phó với bệnh ung thư và những căn bệnh hiểm nghèo khác.
Dự luật còn bảo vệ cư dân an toàn hơn, hỗ trợ cho cựu chiến binh, ưu tiên vấn đề sức khỏe tâm thần, tạo điều kiện dễ dàng cho người Da Đỏ được chăm sóc y tế, bảo vệ quyền lợi thai sản của phụ nữ đi làm.
Tòa Bạch Ốc cũng cho rằng dự luật sẽ cung cấp nguồn lực cần thiết để hỗ trợ cho Ukraine trong cuộc chiến chống Nga xâm lược. Dự luật tài trợ kỷ lục cho việc chống tệ nạn bạo hành nhắm vào phụ nữ, đồng thời bảo vệ tiếng nói của cử tri Hoa Kỳ thông qua qui định về chứng nhận kết quả bầu cử.
Tổng Thống Biden ký ban hành dự luật trước khi rời Tòa Bạch Ốc để đi nghỉ kỳ lễ cuối năm tại Saint Croix cùng gia đình.
Dự luật được cả Hạ Viện lẫn Thượng Viện thông qua vào tuần trước, sau những cuộc tranh luận dữ dội để đi đến sự đồng thuận lưỡng đảng.
Chuyến thăm Tòa Bạch Ốc và Quốc Hội của ông Volodymyr Zelensky, tổng thống Ukraine, dẫn đến việc tăng thêm $45 tỷ viện trợ khẩn cấp cho Ukraine. Ông Zelensky khẩn cầu Quốc Hội Mỹ hãy tài trợ để “bảo đảm cho nền tự do chung của chúng ta trong tương lai…”
Dự luật bao gồm $772.5 tỷ chi tiêu nội địa, và $858 tỷ chi tiêu quốc phòng. Dự luật dự chi khoảng $40 tỷ để giúp những cộng đồng cư dân bị ảnh hưởng bão lụt, cháy rừng, hạn hán…
Dự luật cũng bao gồm việc quy định lại chặt chẽ Đạo Luật Chứng Nhận Kết Quả Bầu Cử, và cấm sử dụng TikTok trong các thiết bị điện tử của chính quyền. (HD) [qd]































































































