ĐÀ NẴNG, Việt Nam (NV) – Sau năm năm kể từ ngày ông Phan Văn Anh Vũ, tự Vũ “Nhôm,” bị bắt đi tù, bến du thuyền được đầu tư hàng trăm tỷ đồng của ông này đang xây dang dở bỗng rơi vào cảnh bị bỏ hoang, dù tọa lạc ở vị trí đắc địa bên bờ sông Hàn, thành phố Đà Nẵng.
Theo ghi nhận của báo VNExpress hôm 24 Tháng Hai, giới chức Sở Xây Dựng Đà Nẵng muốn giữ lại bến du thuyền làm trung tâm thông tin du lịch, tuy nhiên một số ý kiến khác cho rằng nên đập bỏ và trả lại cảnh quan bờ sông như cũ.

Bến du thuyền của ông Vũ được xây làm ba tầng trên khu đất rộng 2,100 mét vuông, chưa kể phần lấn sông Hàn thêm 1,900 mét vuông, phía Đông giáp sông, phía Tây giáp đường Bạch Đằng, phía Nam nhìn ra cầu quay sông Hàn, phía Bắc giáp cảng sông Hàn.
Báo VNExpress dẫn lời ông Huỳnh Hùng, cựu giám đốc Sở Văn Hóa-Thể Thao Đà Nẵng: “Bến du thuyền chắn ngay mặt tiền của di tích cấp quốc gia đặc biệt thành Điện Hải, thành lũy đầu tiên chống Pháp-Tây Ban Nha hồi năm 1858. Từ di tích này đi thẳng ra bến chỉ khoảng 150 mét. Bến như cái gai trong tổng thể không gian thành Điện Hải. Từ thành nhìn ra thấy bến rất tức mắt.”
Ngoài ra, ông Hùng còn cảnh báo bến du thuyền đóng bê tông lấn, cùng nhiều dự án khác khiến lòng sông chảy qua thành phố bị thu hẹp đáng kể, cũng như không còn nơi thoát nước mưa. Hệ lụy là Đà Nẵng từng phải gánh chịu trận lụt lịch sử hồi Tháng Mười năm ngoái.
Ở chiều ngược lại, ông Phùng Phú Phong, giám đốc Sở Xây Dựng Đà Nẵng, nói: “Công trình này đã cấp phép xây dựng. Trước đây là công trình tư nhân thì có thể còn lăn tăn, bây giờ nếu giữ lại phục vụ cho người dân thì sẽ rất ý nghĩa.”
Một số ý kiến khác bày tỏ sự ủng hộ việc giữ lại bến du thuyền và chuyển đổi công năng thành nơi trưng bày tranh ảnh hoặc làm bảo tàng, trung tâm thông tin du lịch dành cho du khách.
Ông Phong cho biết thêm, sắp tới, Đà Nẵng tổ chức hội thảo lấy ý kiến về việc nên giữ lại hay đập bỏ bến du thuyền.

Đến nay, không có bất kỳ giới chức hoặc cựu giới chức của Đà Nẵng đứng ra nhận trách nhiệm về việc cấp phép xây dựng bến du thuyền nêu trên.
Ông Phan Văn Anh Vũ, người được cho là có quan hệ thân hữu với ông Trần Đại Quang, cố chủ tịch nước, đang thụ án tổng cộng 30 năm tù về các tội danh “Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước,” “Đưa hối lộ,” “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.” (N.H.K) [qd]






























































