SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Viện Pasteur Sài Gòn vừa phát đi cảnh báo 20 tỉnh thành phía Nam về khả năng cúm A gây bệnh viêm phổi nặng do virus H5N1 có thể lan truyền từ Cambodia.
H5N1 là một chủng của virus cúm A, có thể gây bệnh cho người và nhiều loài động vật khác. Đây là tác nhân gây bệnh ở nhiều đàn gia cầm và chim hoang da, nhất là tại khu vực Đông Nam Á.

Theo báo VNExpress hôm 25 Tháng Hai, cảnh báo được Viện Pasteur đưa ra trong bối cảnh tỉnh Prey Veng của Cambodia, có đường biên giới với Việt Nam, ghi nhận hai ca nhiễm H5N1 có độc lực cao, khiến một người chết, và hơn 10 ca nhiễm khác.
Ông Nguyễn Vũ Thượng, phó viện trưởng Viện Pasteur Sài Gòn, đề nghị các địa phương giám sát các trường hợp viêm phổi nặng do virus tại tất cả các cơ sở y tế. Những trường hợp có tiền sử dịch tễ đi từ vùng dịch được khuyến cáo lấy mẫu bệnh phẩm gửi Viện Pasteur Sài Gòn để xét nghiệm xác định nguồn gây bệnh.
Dịp này, các đơn vị kiểm dịch y tế quốc tế được khuyến cáo tăng cường giám sát chặt người nhập cảnh từ vùng có dịch cúm gia cầm H5N1, phối hợp đơn vị kiểm dịch động thực vật nội địa để giám sát gia cầm, thủy cầm vào Việt Nam qua cửa khẩu và qua đường mòn.
Ngoài ra, thông báo của Viện Pasteur Sài Gòn cũng yêu cầu người dân không tiêu thụ, buôn bán, sử dụng gia cầm, sản phẩm gia cầm chết không rõ nguyên nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà bông, đeo khẩu trang…
Cùng thời điểm, theo báo Thanh Niên, Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Sài Gòn (HCDC) đang triển khai các biện pháp giám sát chặt người nhập cảnh từ vùng có dịch cúm H5N1 và phối hợp các trạm kiểm dịch động vật trong theo dõi tình hình gia cầm vào Việt Nam qua cửa khẩu.
Hiện tại, bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới Sài Gòn được Sở Y Tế giao bảo đảm nhân sự, trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc để tiếp nhận cách ly, điều trị các trường hợp nghi hoặc xác định cúm H5N1.

Theo VNExpress, các triệu chứng nhiễm H5N1 ở người gồm sốt cao trên 38 độ C, khó chịu, ho, đau họng, đau cơ. Một số bệnh nhân có thể bị đau bụng, tức ngực và tiêu chảy. Nhiễm virus ban đầu có thể tiến triển nhanh chóng thành bệnh hô hấp nghiêm trọng, với các biểu hiện như khó thở, thở gấp, viêm phổi, hội chứng suy hô hấp cấp tính. Người bệnh cũng gặp các thay đổi về thần kinh, chẳng hạn co giật.
Tỷ lệ chết khi nhiễm cúm H5N1 là khoảng 60% trong lúc thế giới chưa có vaccine ngăn ngừa loại cúm này. (N.H.K) [qd]






























































