Khủng hoảng y tế tại Việt Nam vì luật rườm rà, quan chức ‘đùn đẩy’

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Nhà cầm quyền CSVN hối hả đối phó với cuộc khủng hoảng y tế đang làm các bệnh viện kêu ca thiếu thuốc và trang thiết bị, hóa chất thử nghiệm.

Ngày Thứ Bảy, 25 Tháng Hai, Thủ Tướng Phạm Minh Chính ký một công điện gửi các bộ ngành của chế độ thúc hối đối phó với cuộc khủng hoảng y tế kéo dài từ mấy tháng qua. Thậm chí có bệnh viện dọa phải đóng cửa, có bệnh viện sắp cạn cả thuốc lẫn các hóa chất xét nghiệm.

Nhân viên y tế săn sóc bệnh nhân cấp cứu tại Bệnh viện Chợ Rẫy, Sài Gòn. (Hình: Người Lao Động)

Công điện thúc các Bộ Y tế, Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư, Bộ Tài Chính, nhà cầm quyền các địa phương “khẩn trương kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc quyền quản lý, triển quyết liệt khai các giải pháp cần thiết để bảo đảm đủ thuộc, trang thiết bị y tế phục vụ hoạt động khám, chữa bệnh…”

Để vượt qua rào cản thủ tục hành chính chậm chạp, nhà cầm quyền trung ương sẽ phải ban hành “nghị quyết” nhằm có hiệu lực ngay trong những ngày cuối Tháng Hai, đầu Tháng Ba này. Liên tiếp mấy ngày tuần qua, nhà cầm quyền trung ương họp liên tục với các giới chức y tế nhằm “tháo gỡ các vướng mắc” gây ra tình trạng khủng hoảng hiện nay.

Luật lệ rườm ra, tròng tréo làm chuyện mua sắm khó khăn, một trong những lý do là ngăn chặn tham nhũng. Vì nhiều quan chức không riêng gì trong ngành y yế bị bỏ tù vì tham nhũng, nên các giới chức “sợ sai” làm cho cuộc khủng hoảng thêm khó đối phó. Bản công điện thúc giục quan chức của chế độ “tránh tình trạng dùn đẩy, né tránh, kéo dài không dám chịu trách nhiệm.”

Khi họp trực tuyến với quan chức y tế ngày 24 Tháng Hai, ông Phạm Minh Chính đã phải kêu gọi họ “khắc phục tâm lý sợ sai, làm ít sai ít, không làm không sai,” theo bản tin Vietnemnet.

Cựu Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thanh Long, Thứ Trưởng Y tế Cao Minh Quang, nhiều bác sĩ giám đốc bệnh viện, cơ quan y tế dự phòng đã bị tống giam vì dính tham nhũng.

Các quan chức thì cấu kết với nhau tìm cách rút ruột công quỹ qua các trò đấu thầu gian lận là một chuyện, nhà cầm quyền trung ương cũng nhìn nhận: “Hệ thống văn bản pháp luật còn nhiều vướng mắc, chưa đầy đủ, nhất là mua sắm, đấu thầu…giải ngân vốn đầu tư công, xây dựng một số bệnh viện còn chậm…”

Bác sĩ bệnh viện Chợ Rẫy than dao mổ “rạch 3 lần mới đứt da” vì đấu thầu buộc mua với giá rẻ nhất. (Hình minh họa: Dân Trí)

Theo báo VNExpress giữa tuần qua, từ đầu Tháng Ba tới đây, bệnh viện Việt Đức ở Hà Nội sẽ phải hạn chế ca mổ và chỉ “chỉ định xét nghiệm khi thật sự cần thiết” vì “thiếu vật tư, hóa chất”. Lý do thiếu thốn được nêu ra là “không thể đấu thầu mua sắm bởi có nhiều vướng mắc về thủ tục”. Bệnh viện này được mô tả là cơ sở “đầu ngành ngoại khoa” ở miền Bắc Việt Nam.

Tháng Tám năm ngoái, nhiều báo ở trong nước thuật lời bác sĩ giám đốc bệnh viện Chợ Rẫy ở Sài Gòn kêu rằng, bệnh viện phải dùng loại dao mổ “rạch 3 lần mới đứt da,” dẫn đến hệ quả “làm tổn thương mô lan rộng, tăng sác xuất biến chứng cho bệnh nhân”. Nguyên nhân dao mổ phẩm chất tồi tệ vì đấu thầu buộc mua loại rẻ tiền nhất. Trước đây, còn có quy định buộc “giá gói thầu năm sau phải rẻ hơn năm trước.”

Hiện nay, việc mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế của các cơ quan y tế và bệnh viện công tại Việt Nam bị chi phối bởi rất nhiều luật lệ khác nhau từ luật đấu thầu, luật giá, luật tài sản công, luật dược bên cạnh các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành.

Phức tạp và rắc rối như thế nhưng các quan vẫn toa rập với nhau, làm “đúng quy trình” để xà xẻo của công.(TN) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT