Kinh tế Việt Nam chậm lại theo nhịp độ tiêu thụ thế giới

HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Hoạt động sản xuất kỹ nghệ và xuất nhập cảng của Việt Nam chậm lại theo tình hình tiêu thụ tại các thị trường trên thế giới.

Tổng Cục Thống Kê trực thuộc Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư Việt Nam công bố ngày Thứ Ba, 28 Tháng Hai, bản báo cáo định kỳ hằng tháng về các hoạt động kinh tế xã hội. Tuy cho hay sản xuất công nghiệp Tháng Hai gia tăng so với Tháng Giêng, nhưng cộng cả hai tháng vẫn thấp hơn cùng thời kỳ này năm ngoái.

Thùng hàng hóa chuẩn bị đưa xuống tàu xuất cảng từ Hải Phòng. (Hình: Nhạc Nguyễn/AFP/Getty Images)

“Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) Tháng Hai ước tính tăng 5.1% so với tháng trước và tăng 3.6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm 2023, IIP ước giảm 6.3% so với cùng kỳ năm trước,” bản báo cáo của Tổng Cục Thống Kê viết. Cuộc chiến kéo dài tại Ukraine ảnh hưởng nhiều đến nhu cầu tiêu dùng khắp nơi.

Do nhu cầu tiêu thụ từ các thị trường khách hàng chậm lại, Tổng Cục Thống Kê cho hay gộp chung cả hai tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất cảng chỉ được $49.44 tỷ, giảm 10.4% so với cùng thời kỳ của năm ngoái. Trong đó, hàng công nghiệp chế biến chiếm đến 89.8%. Cũng vì xuất cảng giảm, nhập cảng nguyên vật liệu và phụ kiện để sản xuất xuất cảng cũng giảm theo 16% so với cùng thời kỳ này năm ngoái.

Theo hãng tin Reuters, các loại điện thoại thông minh mà giới đầu tư ngoại quốc sản xuất tại Việt Nam giảm sản lượng gần 10% trong khi sản xuất các bộ phận rời cho điện thoại giảm gần 15%. Tuy nhiên điện thoại thông minh xuất cảng vẫn gia tăng 14.7% nhiều phần nhờ các nhà sản xuất hạ thấp hàng tồn kho trong Tháng Hai.

Sản xuất giày dép gia tăng gần 19% trong Tháng Hai và xuất cảng tăng 4.1% sau khi đã giảm mạnh trong Tháng Giêng. Nói chung, cộng cả hai tháng lại thì xuất cảng giày dép đã giảm mất 16% so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Công ty Pou Chen của Đài Loan, nhà thầu cung cấp giày dép cho các công ty Adidas, Nike, dự trù sa thải tới 6,000 công nhân tại Việt Nam từ nay tới cuối năm vì nhu cầu thế giới giảm.

Hoa Kỳ vẫn là thị trường tiêu thụ lớn nhất của Việt Nam trong khi Trung Quốc vẫn là nguồn nhập cảng nguyên liệu và phụ kiện chính yếu phục vụ sản xuất xuất cảng của Việt Nam.

Tổng Cục Thống Kê cho hay hai tháng đầu năm nay, Việt Nam đã xuất cảng sang Mỹ số lượng hàng hóa trị giá $13.1 tỷ, trong khi nhập cảng từ Trung Quốc $14.6 tỷ. Dù vậy, Việt Nam vẫn thặng dư thương mại được $2.3 tỷ.

Gian hàng quảng cáo vận động đầu tư chuỗi cung ứng sản phẩm điện tử Việt Nam tổ chức ở Las Vegas, Nevada, hồi Tháng Giêng. (Hình: Robyn Beck/AFP/Getty Images)

Thứ Sáu tuần trước, hãng tin tài chính Nikkei của Nhật Bản tường thuật môt cuộc họp ở Sài Gòn nói rằng có đến 59% các doanh nghiệp kêu ca luật lệ và thủ tục hải quan cồng kềnh cùng với nạn vòi vĩnh hối lộ đã gây nhiều khó khăn cho doanh nghiệp khi cần phải thông quan hàng hóa. Điều này vừa mất thêm nhiều thời gian, vừa gia tăng chi phí cho hoạt động sản xuất và xuất cảng.

Các loại “phí không chính thức,” một cách nói tránh vòi vĩnh hối lộ, tại hải quan từng được đề cập suốt bao nhiêu năm qua đến nay vẫn còn nguyên. Thỉnh thoảng, một vài viên chức hải quan bị lôi ra tòa chỉ là “các đồng chí bị lộ.” (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT