HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Ngày càng có dấu hiệu đảng CSVN lấn sân nhiều hơn với guồng máy công quyền qua nhiều trò từ đánh tham nhũng đến “sắp xếp lại bộ máy chính trị.”
Hôm Thứ Ba, 7 Tháng Ba, trang mạng của nhà cầm quyền CSVN có một bài viết thúc giục “thực hiện hiệu quả Nghị Quyết số 18” của Bộ Chính Trị CSVN, đưa ra từ năm 2017, hiện bị coi là không được thi hành như được đề ra.

“…Một số cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương chưa đầy đủ, sâu sắc, quyết tâm thực hiện chưa cao, còn máy móc, chưa gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động, chưa sắp xếp tổ chức bộ máy tinh giản biên chế theo vị trí việc làm và cơ cấu lại, nâng cao chất lượng độ ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thu hút nhân tài…” bài viết trên trang báo chinhphu.vn.
Trong đó, các bộ phận của nhà nước bị Bộ Chính Trị đả kích là “Chức năng, nhiệm vụ của một số cơ quan, tổ chức vẫn còn trùng lặp, chồng chéo, chưa phù hợp, làm giảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động. Một số chủ trương mới như chính sách tiền lương, thu hút, trọng dụng người có đức có tài vào làm việc trong hệ thống chính trị chậm được cụ thể hóa, một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức có năng lực chuyển sang khu vực tư…”
Nội dung bài viết, như vừa kể, gián tiếp đả kích chính phủ của ông Phạm Minh Chính, thủ tướng. Gần đây có tin Phạm Minh Chính còn được tạm yên thân vì nếu trừng phạt cả chủ tịch nước lẫn thủ tướng cùng một lúc thì sẽ làm náo loạn tinh thần đảng viên từ trên xuống dưới.
Bài viết kể trên xuất hiện sau một loạt chức sắc chóp bu của đảng trong hệ thống công quyền bị ép “thôi chức” khi “chịu trách nhiệm chính trị” về hàng trăm chức sắc đảng viên cấp dưới bị tống giam vì tham nhũng. Ông Nguyễn Xuân Phúc, chủ tịch nước, cùng hai ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam, đều là phó thủ tướng, cùng bị mất ghế gây ngạc nhiên dư luận trong ngoài nước.
Một số nhà phân tích cho rằng ông Nguyễn Phú Trọng, tổng bí thư, mượn chiêu bài đánh tham nhũng “không có vùng cấm,” “bất kể người đó là ai” để loại trừ những đối thủ chính trị mà ông ta không muốn họ leo lên thay ông ta khi ông ta về vườn. Ông Nguyễn Xuân Phúc và một số người trong Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng bị nghi ngờ đứng đằng sau chiến dịch đánh văng ông Trần Quốc Vượng, thường trực Ban Bí Thư lúc đó, khi đại hội đảng đầu năm 2021.
Tin tức “ngoài luồng” và giới phân tích thời sự chính trị Việt Nam từng cho hay ông Nguyễn Phú Trọng sắp xếp để đưa ông Trần Quốc Vượng, nhân vật số 5 trong đảng CSVN, thay ông ta làm tổng bí thư. Tuy nhiên, mưu tính đó lại bị các phe cánh khác chống lại, mạnh đến nỗi ông Vượng mất cả ghế trong Bộ Chính Trị và bị ép nghỉ hưu.

Sau khi đẩy ông Võ Văn Thưởng vào ghế chủ tịch nước hôm 2 Tháng Ba thay ông Nguyễn Xuân Phúc, thì ngày 6 Tháng Ba, bà Trương Thị Mai được cho ngồi thay Võ Văn Thưởng ở ghế thường trực Ban Bí Thư. Hiện chưa thấy truyền thông nhà nước cho biết ai sẽ chính thức thay bà Mai ở ghế trưởng Ban Tổ Chức Trung Ương. Điều này cho hiểu chuyện sắp xếp ngôi thứ, phe cánh trong đảng CSVN chưa hết.
Giữa những biến chuyển ở thượng tầng cai trị CSVN, phân tích gia Nguyễn Khắc Giang viết trên chuyên trang nghiên cứu an ninh chính trị Fulcrum ở Singapore là cán cân quyền lực cai trị đang nghiêng nhiều về phía kẻ ngồi trên đầu của cả đảng và nhà nước.
Trước đây, cai trị CSVN là một tập thể nhưng những gì đang diễn ra có vẻ ông Nguyễn Phú Trọng tập trung hết quyền lực vào tay ông ta dù mỗi ngày mỗi già yếu và sức khỏe thì còn chịu ảnh hưởng của lần bị đột quỵ giữa Tháng Tư, 2019. (TN) [qd]







































































