HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Lần đầu tiên Ban Tôn Giáo Chính Phủ Việt Nam công bố Sách Trắng “Tôn Giáo và Chính Sách Tôn Giáo ở Việt Nam” hôm 9 Tháng Ba với mục đích tuyên truyền về chuyện “tự do tôn giáo.”
Theo VNExpress, “Sách Trắng Tôn Giáo” giới thiệu số liệu, danh mục tôn giáo, tổ chức được cấp giấy chứng nhận ghi danh hoạt động và Điều 24 Hiến Pháp về tôn giáo.

Nội dung chính của cuốn này là nhấn mạnh Việt Nam “bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo” và “không ngừng hoàn thiện hệ thống pháp luật về tín ngưỡng.”
Đáng nói, việc công bố “Sách Trắng Tôn Giáo” diễn ra chỉ hai ngày sau khi một tổ chức Tin Lành có tên là “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam, bị chính quyền địa phương ngăn cấm hoạt động.
Báo Dân Trí hôm 7 Tháng Ba, dẫn thông tin từ Công An thành phố Hội An nói rằng 10 người tham gia một buổi sinh hoạt của “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” đã bị ngăn chặn. Kinh thánh và một số trang bị đã bị chính quyền “tạm giữ,” một cách nói thay cho chuyện “tịch thu.”
Bản tin trên cáo buộc tổ chức tôn giáo này hoạt động “trái phép” nên những người “có liên quan” đã bị công an “mời làm việc,” tức thẩm vấn, điều tra.
Hệ phái Tin Lành “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” có nguồn gốc từ Nam Hàn, theo chân một mục sư người Nam Hàn và một số người Việt Nam đi lao động ở Nam Hàn trở về, du nhập vào Việt Nam từ khoảng năm 2001. Từ đó, các hoạt động của họ dần dần hình thành ở Sài Gòn nhưng hầu hết phát triển tại các tỉnh thị miền Trung và miền Bắc Việt Nam.

Một bản tin trên báo Công An Nhân Dân ngày 29 Tháng Giêng, 2022, đả kích những người “mê muội đi theo,” “gây đau khổ cho nhiều gia đình” đối với hệ phái nói trên. Từ đó, Công An thành phố Hội An khuyến cáo người dân “cảnh giác, không tham gia” “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ”.
Đề cập “Sách Trắng Tôn Giáo” do Việt Nam vừa công bố, Linh Mục Đinh Hữu Thoại, thuộc Dòng Chúa Cứu Thế, ở giáo xứ Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam, bình luận trên trang cá nhân: “Việt Nam không có tự do tôn giáo. Bằng chứng là nhà nước đã và đang can thiệp vào việc bổ nhiệm các giám mục Công Giáo, một việc hoàn toàn nội bộ mà vẫn luôn phải qua sự xét duyệt và đồng ý của nhà nước. Oái oăm là trong khi Tòa Thánh [Vatican] chưa công bố thì cán bộ nhà nước đã rỉ tai lung tung khiến cho Tòa Thánh dễ mất uy tín!” (N.H.K) [qd]







































































