Hai cha con ở Bình Định bị tù với cáo buộc ‘hoạt động lật đổ’

BÌNH ĐỊNH, Việt Nam (NV) – Người cha và người con trai bị kết án tổng cộng tám năm tù tại Bình Định vì bị cáo buộc theo tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” “hoạt động nhằm lật đổ.”

Một số báo mạng tại Việt Nam đưa tin ông Huỳnh Tài, 37 tuổi, và người cha là ông Huỳnh Tiến, 71 tuổi, bị đưa ra tòa kết án hôm Thứ Ba, 14 Tháng Ba. Họ bị cáo buộc “bị các đối tượng xấu móc nối tham gia tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” nhằm lật đổ chế độ Cộng Sản độc tài.

Hai cha con ông Huỳnh Tiến (trái) và con trai Huỳnh Tài ra tòa sơ thẩm ở Bình Định ngày 14 Tháng Ba. (Hình: Thanh Niên)

Bản cáo trạng thấy tóm tắt trên các cơ quan thông tin tuyên truyền CSVN nói ông Huỳnh Tài đã tham gia tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” từ năm 2019 rồi sau đó thuyết phục người cha tham gia. Họ còn vận động thêm một số người nữa cùng hoạt động nhưng bản tin không thấy đưa thêm chi tiết nào về những người này, cũng như có ai trong số đó bị bắt hay không.

Chỉ thấy các cơ quan tuyên truyền của chế độ cáo buộc rằng cha con ông Huỳnh Tiến, Huỳnh Tài đã “tham gia bỏ phiếu bằng hình thức gửi e-mail trưng cầu dân ý bầu lãnh đạo” của tổ chức trên. Họ còn bị cáo buộc đóng góp ý kiến cho một bản dự thảo Hiến Pháp khác với Hiến Pháp hiện có của chế độ độc tài đảng trị.

Hai ông Huỳnh Tiến và Huỳnh Tài bị bắt hồi Tháng Tư, 2022, chỉ thấy đưa tin họ bị kết án tù và không thấy họ có luật sư bào chữa hay không. Các phiên tòa xử những người bất đồng chính kiến dù tòa án Cộng Sản thông báo “xử công khai” nhưng không bao giờ cho dân chúng vào chứng kiến. Ngay cả thân nhân nhiều khi cũng không được vào. Ngồi chật phòng xử đều là công an, cán bộ đảng viên của chế độ.

Trước đó, ngày 13 Tháng Giêng, ông Nguyễn Đoàn Quang Viên, 41 tuổi, một người ở tỉnh Lâm Đồng bị cáo buộc là thành viên của “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời” đã bị kết 14 năm tù và năm năm quản chế vì “hoạt động lật đổ.”

Báo Công An Nhân Dân nói ông Viên “sử dụng tài khoản mạng xã hội ‘Rign Bill’ tuyên truyền nhiều nội dung, thông tin nhằm kêu gọi, lôi kéo” nhiều người vào tổ chức này.

Gần 20 người đã bị Hà Nội bỏ tù trong năm 2022 với cáo buộc “hoạt động lật đổ” vì tham gia vào tổ chức “Chính Phủ Quốc Gia Việt Nam Lâm Thời.” Đây là một tổ chức thành lập tại Orange County, California, từ hơn 30 năm trước. Nhiều thành viên của nhóm đã bị nhà cầm quyền bỏ tù trong những năm qua.

Không riêng gì nhóm này, nhiều cá nhân chỉ phát biểu quan điểm chính trị khác với đường lối độc tài đảng trị của đảng CSVN qua mạng xã hội, vận động dân chủ hóa đất nước, đều bị bắt bỏ tù với các cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước” hay “hoạt động lật đổ.” Càng ngày, bản án mà họ đối diện càng nặng nề hơn trước.

Ông Nguyễn Đoàn Quang Viên tại phiên tòa sơ thẩm ở Lâm Đồng ngày 13 Tháng Giêng. (Hình: Công An Nhân Dân)

Ngày 26 Tháng Mười Hai, 2022, ông Nguyễn Như Phương, 31 tuổi, bị tòa án tỉnh An Giang kết án năm năm tù với cáo buộc “tuyên truyền chống nhà nước.” Ông dùng một số trang Facebook cá nhân đưa tin và bình luận tin tức thời sự xã hội Việt Nam theo ý kiến riêng nên bị vu cho là “xuyên tạc chủ trương, đường lối, chính sách của đảng và nhà nước, kích động chống phá” chế độ độc tài đảng trị tại Việt Nam.

Tháng Mười Một, 2022, trước đó, ông Nguyễn Thái Hưng, 50 tuổi, bị kết án bốn năm tù, và bà vợ Nguyễn Thị Kim Hoàng, 44 tuổi, bị kết án hai năm sáu tháng tù, ở Đồng Nai, với cáo buộc “lợi dụng các quyền tự do dân chủ…” Họ sử dụng những buổi phát hình trực tiếp những buổi hội luận trên Facebook và YouTube để bình luận thời sự nên đã bị vu cho tội “nói xấu chế độ.”

Các tổ chức bảo vệ nhân quyền quốc tế, các chính phủ Tây phương và ngay cả Ủy Ban Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc thường xuyên lên án chế độ làm ngược lại các cam kết quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. (TN) [qd]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT