SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghiệp Tân Tạo (ITA) vừa gửi công văn giải trình, phản đối quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa Án Nhân Dân ở Sài Gòn và quyết định chỉ định quản tài viên quản lý, thanh lý tài sản nhắm vào doanh nghiệp này.
Công ty Tân Tạo thuộc sở hữu của bà Đặng Thị Hoàng Yến, cựu đại biểu Quốc Hội Việt Nam. Kể từ sau khi định cư ở Houston, Texas, bà Yến đổi tên thành Maya Dangelas và chỉ hiện diện trực tuyến trong các cuộc họp cổ đông của Tân Tạo.

Theo báo Dân Việt hôm 17 Tháng Ba, sau năm năm kể từ khi tòa án có thông báo và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM (HoSE) “nhiều lần nhắc nhở,” Tân Tạo mới có văn bản giải trình, phản đối việc doanh nghiệp này bị mở thủ tục phá sản.
Theo đó, Tân Tạo cho rằng quyết định của HoSE chỉ căn cứ vào đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của công ty Dịch Vụ Xây Dựng “là bất hợp lý.”
Tân Tạo cũng khẳng định “hoàn toàn không có quan hệ kinh tế, không tranh chấp với công ty Quốc Linh.”
“Tân Tạo cho rằng yêu cầu mở thủ tục phá sản của công ty Quốc Linh còn thể hiện ý đồ của nhóm lợi ích, muốn phá hoại công ty Tân Tạo nói riêng và tập đoàn Tân Tạo nói chung,” theo báo Dân Việt.
Cùng thời điểm, báo Dân Trí cho biết, phía Tân Tạo chưa nhận được tống đạt chính thức quyết định mở thủ tục phá sản từ tòa án từ năm 2018 đến nay và “chỉ biết tin này thông qua báo chí, cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp, quản tài viên.”
Hồi Tháng Mười năm ngoái, công ty Quốc Linh bị bà Yến kiện ra Tòa Án Liên Bang Mỹ, với cáo buộc chịu trách nhiệm cho việc Tân Tạo bị ép phải phá sản.
Bà Yến nêu yêu cầu công ty Quốc Linh bồi thường cho cá nhân bà $28 triệu và $300 triệu đối với những thiệt hại của Tân Tạo.

Các báo ở Việt Nam đưa tin về vụ bà Yến kiện công ty Quốc Linh nhưng giữ im lặng về chuyện bà Yến cũng là nguyên đơn của hai vụ kiện chống lại chính phủ Việt Nam ở Tòa Trọng Tài Quốc Tế: Vụ kiện liên quan đến dự án đầu tư của Tân Tạo vào nhà máy nhiệt điện Kiên Lương (khởi kiện năm 2019) và vụ kiện chống lại quyết định buộc tập đoàn Tân Tạo phải phá sản (khởi kiện năm 2022).
Sự vắng mặt của bà Yến tại Việt Nam trong thời gian dài được cộng đồng mạng suy đoán là do bà và em trai Đặng Thành Tâm đã “mất chỗ dựa” là ông Trương Tấn Sang, cựu chủ tịch nước. (N.H.K) [qd]






























































