Tham nhũng đất đai, cựu chủ tịch Bảo Lộc bị khởi tố

LÂM ĐỒNG, Việt Nam (NV) – Ông Nguyễn Quốc Bắc, cựu chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng, vừa bị khởi tố và cấm đi khỏi nơi cư trú do “những sai phạm liên quan đến giao đất trái quy định.”

Ông Bắc về hưu năm 2019 nhưng vụ khởi tố cho thấy ông này đã không “hạ cánh an toàn.”

Ông Nguyễn Quốc Bắc, cựu chủ tịch thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng. (Hình: Tuổi Trẻ)

Theo báo Tuổi Trẻ hôm 22 Tháng Ba, ông Bắc bị Công An tỉnh Lâm Đồng quy chụp có sai phạm trong việc giao trái quy định 71 lô đất và có dấu hiệu “lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây thiệt hại tài sản nhà nước.”

Cụ thể, ông này có sai phạm trong việc giao đất tái định cư và đất “không thông qua đấu giá” liên quan đến một loạt dự án như hồ Đồng Nai, hồ Nam Phương II, tuyến tránh quốc lộ 20, khu công nghiệp Lộc Sơn…

Các sai phạm xảy ra trong giai đoạn 2015-2019 mà ông Bắc còn làm chủ tịch thành phố Bảo Lộc.

Hồ sơ của công an cho thấy, trong 25 trường hợp được ông Bắc giao đất  tái định cư, có tới 18 trường hợp được giao 20 lô đất với tổng diện tích 2,232 mét vuông được ghi nhận “không đủ điều kiện bố trí tái định cư.”

Ngoài ra, có 54 trường hợp được giao đất không qua đấu giá, bốn trường hợp được giao đất “vượt hạn mức.”

Điều kỳ lạ là trong vụ này, tuy cùng tham nhũng đất đai như nhau, nhưng ông Nguyễn Quốc Bắc bị khởi tố, còn ông Lê Hoàng Phụng, cựu bí thư Thành Ủy Bảo Lộc, chỉ bị “xem xét kỷ luật.”

Theo báo Zing hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, sai phạm của hai ông Lê Hoàng Phụng và Nguyễn Quốc Bắc bị Tỉnh Ủy Lâm Đồng kết luận là “gây hậu quả nghiêm trọng, nguy cơ thất thoát tài sản nhà nước, gây dư luận xấu, ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng…”

Nhiều đồi chè ở Bảo Lộc bị san phẳng để phân lô, bán nền trong cơn “sốt đất” những năm qua, do giới chức bắt tay với các doanh nghiệp địa ốc. (Hình: Zing)

Trong cơn “sốt đất” những năm qua, giới chức Bảo Lộc và Đà Lạt được cho là bắt tay với các doanh nghiệp địa ốc san phẳng nhiều đồi chè ở Bảo Lộc để phân lô, bán nền.

Vụ tham nhũng đất đai nêu trên khiến hàng loạt giới chức lãnh đạo hai thành phố nêu trên bị kỷ luật và mất ghế.

Tờ Thanh Niên hồi Tháng Mười Một năm ngoái cho hay, sau khi bị khiển trách, cả ông Nguyễn Văn Triệu, bí thư Bảo Lộc, và ông Trần Duy Hùng, bí thư Đà Lạt, đều “xin nghỉ hưu trước tuổi” và bị thay thế bằng hai người khác. (N.H.K) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT