Dịch sốt xuất huyết tăng mạnh ở phía Nam Việt Nam

SÀI GÒN, Việt Nam (NV) – Các tỉnh miền Tây Nam Bộ đang ở thời điểm mùa khô, nhưng lại phải đối phó với tình hình ca nhiễm bệnh sốt xuất huyết tăng cao.

Báo Người Lao Động hôm 22 Tháng Ba dẫn tin từ Cục Y Tế Dự Phòng thuộc Bộ Y Tế cho biết, chỉ trong hai tháng đầu năm, Việt Nam ghi nhận khoảng 13,000 ca nhiễm sốt xuất huyết, tăng gấp 2-3 lần so với cùng kỳ năm 2022.

Bệnh nhi nhiễm sốt xuất huyết điều trị tại bệnh viện Nhi Đồng Cần Thơ. (Hình: Thái Lũy/Tuổi Trẻ)

Trong khi đó, Sở Y Tế ở Sài Gòn cho biết tính từ đầu năm đến nay, thành phố có 5,488 ca nhiễm sốt xuất huyết, tăng hơn 74% so với cùng kỳ năm 2022.

Theo đó, có khoảng 287 ổ dịch sốt xuất huyết xuất hiện rải rác tại các phường, xã tại thành phố. Trong đó, các địa phương có số ca nhiễm cao là huyện Bình Chánh, thành phố Thủ Đức, quận Bình Tân, quận 12, quận Bình Thạnh… May mắn là chưa ghi nhận người chết do nhiễm sốt xuất huyết.

Tuy nhiên, điều đáng ngại hơn đối với người dân hiện nay là sự xuất hiện của bệnh sốt xuất huyết do virus Marburg gây ra.

Liên quan bệnh sốt xuất huyết do virus Marburg, Bác Sĩ Đỗ Văn Dũng, trưởng Khoa Y Tế Công Cộng thuộc trường Đại Học Y Dược TP.HCM, cho biết đây không phải bệnh mới mà đã được phát hiện năm 1967 tại Đức, sau khi các nhà nghiên cứu đưa một số con khỉ ở Châu Phi về nước này.

Sau từ 1 đến 5 ngày ủ bệnh, bệnh xuất hiện các triệu chứng như khó thở, phát ban, dễ nhầm lẫn với viêm não. Từ ngày thứ năm đến ngày thứ 13, xuất hiện tình trạng suy cơ quan, xuất huyết gây biến chứng như suy gan, suy thận… và chết.

Nhận định về khả năng lây lan bệnh tại Việt Nam, ông Dũng cho rằng khó có thể xảy ra, bởi vì bệnh khó lây nhiễm hơn COVID-19. Cơ chế lây đầu tiên là do động vật tại vùng dịch tễ lây sang người, sau đó từ người sang người khi tiếp xúc với dịch tiết của cơ thể như nước bọt, mồ hôi, dịch nôn ói, máu… hoặc có quan hệ tình dục với người mắc bệnh.

Đặc biệt, khi người bệnh có triệu chứng nếu nhập cảnh sẽ được theo dõi, cách ly theo quy định. Do đó, khả năng bị lây của người Việt Nam do tiếp xúc từ người cũng rất thấp.

Giới chức kiểm tra mật độ lăng quăng trong dụng cụ chứa nước để phòng ngừa dịch bệnh bùng phát. (Hình: Thái Lũy/Tuổi Trẻ)

Theo ngành y tế thành phố, bệnh sốt xuất huyết do virus Marburg gây ra có tỉ lệ tử vong 88%, chưa xuất hiện tại Việt Nam.

Hiện, bệnh sốt xuất huyết do virus Marburg vẫn chưa có vaccine hoặc các phương pháp điều trị đặc hiệu.

Các chuyên gia khuyến cáo tại khu vực phía Nam, sốt xuất huyết không còn xảy ra theo mùa mà lưu hành quanh năm. Vì vậy, việc áp dụng các biện pháp phòng tránh mỗi ngày được xem là giải pháp căn cơ để giảm gia tăng số ca bệnh.

Theo thống kê của Bộ Y Tế, hồi năm 2022 Việt Nam ghi nhận 361,813 trường hợp nhiễm sốt xuất huyết, 133 ca chết. (Tr.N) [qd]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT